Tags:

tượng nữ thần tự do

Ngôi làng cổ được ví là “viên ngọc ẩn đẹp nhất Châu Âu”

Ngôi làng cổ được ví là “viên ngọc ẩn đẹp nhất Châu Âu”

Colmar từng được bình chọn là Viên ngọc ẩn đẹp nhất châu Âu năm 2015 và được thời báo New York Times xếp thứ nhất trong danh sách 10 nơi phải đến năm 2016.

130 năm Tháp Eiffel: Huyền thoại khởi nguồn từ một tình yêu

130 năm Tháp Eiffel: Huyền thoại khởi nguồn từ một tình yêu

Luôn đẹp và lôi cuốn như những ngày đầu mới xây dựng, tháp Eiffel đã tròn 130 năm tuổi vào ngày 31/3 vừa qua. Từ nay đến cuối năm 2019, ngọn tháp biểu tượng của nước Pháp này sẽ trở thành sân khấu nghệ thuật, là không gian triển lãm để cùng nhìn lại sự hình thành của công trình vĩ đại này. Tòa tháp này cũng là món quà thiêng liêng mà kỹ sư tài năng Gustave Eiffel tưởng niệm người bạn đời quá cố.

Người phụ nữ trèo tượng Nữ thần tự do khiến 3.000 du khách phải sơ tán

Người phụ nữ trèo tượng Nữ thần tự do khiến 3.000 du khách phải sơ tán

Ngày 4/7, một người phụ nữ đã leo lên chiếc áo choàng của Tượng Nữ thần Tự do nhằm phản đối chính sách nhập cư của Tổng thống Trump.

Thăm Công viên Văn hóa Đất nung ở làng gốm 500 tuổi

Thăm Công viên Văn hóa Đất nung ở làng gốm 500 tuổi

Trong dịp Tết vừa qua, công viên Văn hóa Đất nung đã trở thành “điểm hút” khách du lịch khi đến với Hội An (Quảng Nam).

Tín hiệu vui cho thị trường khi Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại

Tín hiệu vui cho thị trường khi Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại

Dự luật chi tiêu vừa được Quốc hội Mỹ thông qua, chấm dứt 3 ngày chính phủ Mỹ phải ngừng hoạt động do không có ngân sách. Chính phủ nước này hoạt động trở lại trong ngày 23/1, mang lại tín hiệu tích cực cho thị trường chứng khoán.

Thành phố New York xây dựng bảo tàng tượng Nữ thần Tự do mới

Thành phố New York xây dựng bảo tàng tượng Nữ thần Tự do mới

Nữ thần Tự do của nước Mỹ sẽ trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết với quyết định của chính quyền thành phố New York xây dựng một bảo tàng đa truyền thông hiện đại cho Khu tưởng niệm quốc gia tượng Nữ thần Tự do trên đảo Ellis.

Hành trình từ Pháp đến Mỹ của tượng Nữ thần Tự do

Hành trình từ Pháp đến Mỹ của tượng Nữ thần Tự do

Vào ngày này 131 năm trước (17/6/1885), tượng Nữ thần Tự do - món quà thể hiện tình hữu nghị của người dân Pháp dành cho người dân Mỹ cập cảng New York.