Tuyên dương 8 nữ chiến sĩ CAND tiêu biểu

12/12/2017 - 22:15
Chiều ngày 12/12/2017, Lễ trao giải thưởng "Phụ nữ tổng cục chính trị CAND xuất sắc, tiêu biểu" và trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" đã được Tổng cục chính trị CAND tổ chức long trọng tại Hà Nội.
Tham dự buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương và lãnh đạo Tổng cục chính trị CAND đã trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" cho 18 đồng chí lãnh đạo, cán bộ Hội tiêu biểu và trao giải thưởng "Phụ nữ Tổng cục chính trị CAND xuất sắc, tiêu biểu" cho 8 nữ chiến sĩ CAND đã đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác, nghiên cứu khoa học, học tập, rèn luyện.
anh-2.jpg
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương  trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" cho 18 đồng chí lãnh đạo, cán bộ Hội tiêu biểu 


Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị CAND nhấn mạnh: Đây là năm thứ 3 giải thưởng "Phụ nữ tổng cục chính trị CAND xuất sắc, tiêu biểu" được triển khai. Từ hàng ngàn hội viên của các Hội phụ nữ cơ sở, Hội đồng xét tặng giải thưởng đã lựa chọn được những tấm gương đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác, nghiên cứu khoa học, học tập, rèn luyện.

anh-3.jpg
8 cá nhân nhận Giải thưởng "Phụ nữ tổng cục chính trị CAND xuất sắc, tiêu biểu" 2017 được lựa chọn từ gần 9.000 cán bộ, hội viên phụ nữ Tổng cục chính trị CAND
 
Giải thưởng "Phụ nữ Tổng cục chính trị CAND xuất sắc, tiêu biểu" lần thứ III và trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" 2017 là động lực khuyến khích, động viên, phát huy tinh thần nỗ lực, phấn đấu của phụ nữ; tạo không khí thi đua phấn khởi, sôi nổi trong toàn thể hội viên phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND. 
anh-1.jpg
3 đại biểu Phụ nữ xuất sắc tiêu biểu là thiếu tá Phạm Thị Mỹ Hạnh,
trung tá Phạm Hồng Thắm và sinh viên Trần Thị Nhài giao lưu, chia sẻ tại buổi lễ.

3 đại biểu Phụ nữ xuất sắc tiêu biểu là Thiếu tá Phạm Thị Mỹ Hạnh, trung tá Phạm Hồng Thắm và sinh viên Trần Thị Nhài giao lưu, chia sẻ tại buổi lễ.
 
Các cá nhân được tuyên dương trong buổi lễ là điển hình tiên tiến để nhân rộng, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Đảng và Bác Hồ đã dành tặng phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” và 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ trong thời kỳ mới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm