Tuyên Quang khởi động năm du lịch 2022 với Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế

Minh Tuấn
15/03/2022 - 20:16
Tuyên Quang khởi động năm du lịch 2022 với Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế

Lễ hội khinh khí cầu đầu tiên ở phía Bắc sẽ bay trình diễn trên 3 loại địa hình.

Lễ hội diễn ra từ ngày 30/3 đến 3/4/2022, với sự tham gia của 20 khinh khí cầu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Anh, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan…

Cùng với hoạt động chiêm ngưỡng bay trình diễn qua nhiều cảnh đẹp và trải nghiệm bay với khinh khí cầu… du khách còn có cơ hội tham dự nhiều hoạt động lễ hội độc đáo chào mừng năm du lịch Tuyên Quang, Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến thành công, tham gia các chương trình giao lưu với các đoàn phi công đến từ các quốc gia tham dự Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế, Hoa hậu Lương Thùy Linh…

Đây được xem là lễ hội khinh khí cầu đầu tiên ở phía Bắc bay trình diễn trên 3 loại địa hình gồm: khu vực quảng trường bằng phẳng, khu vực đồi núi và trên khu vực hồ Na Hang. Hồ Na Hang ở Tuyên Quang được ví có vẻ đẹp tương tự Vịnh Hạ Long, tuy nhiên khu vực này còn hoang sơ, chưa được khám phá nhiều.

Ban tổ chức cho biết điểm khác biệt của lễ hội lần này là 20 khinh khí cầu đều là loại chuyên nghiệp trên thế giới, được điều khiển bởi các phi công có bằng cấp đến từ nhiều quốc gia. Lễ hội dự kiến thu hút khoảng 10.000 lượt khách, đây cũng là một trong những hoạt động đầu tiên để thu hút khách du lịch quốc tế trở lại Việt Nam sau thời gian dài.

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, du khách sẽ được trải nghiệm bay treo khinh khí cầu miễn phí tại quảng trường Nguyễn Tất Thành tại Thành phố Tuyên Quang khi xuất trình thẻ lên máy bay hoặc vé máy bay điện tử Vietjet.

Khinh khí cầu Vietjet sẽ đại diện cho màu cờ, sắc áo Việt Nam tại lễ hội lần này

Khinh khí cầu Vietjet sẽ đại diện cho màu cờ, sắc áo Việt Nam tại lễ hội lần này

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm