Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/11/2025 - 10:56 (GMT+7)

Tuyên Quang: Khu vực Chiêm Hóa quyết tâm đạt trên 95% trẻ em được tiêm chủng đầy đủ

Thùy Dung
Tuyên Quang: Khu vực Chiêm Hóa quyết tâm đạt trên 95% trẻ em được tiêm chủng đầy đủ

Tiêm vắc xin cho trẻ tại các điểm tiêm chủng khu vực Chiêm Hóa. Ảnh Đức Toàn

Cùng với nỗ lực của ngành y tế đưa dịch vụ tiêm chủng đến gần người dân vùng cao, mỗi gia đình cần nâng cao ý thức đưa con đi tiêm đúng lịch - để bảo vệ không chỉ con mình, mà còn cả cộng đồng.

Khoa Truyền nhiễm - Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa (Tuyên Quang) từng tiếp nhận bé gái 4 tuổi ở xã Trung Hà nhập viện trong tình trạng phát ban, khó thở do mắc sởi. Trước đó, bé chỉ sốt cao, ho, chảy mũi, gia đình chủ quan tự mua thuốc điều trị tại nhà. Đến khi bệnh chuyển nặng, bé mới được đưa đi cấp cứu.

"Thật may là con được đưa đi cấp cứu kịp thời, nếu không hậu quả khôn lường. Tôi ân hận vì đã không cho con tiêm đủ mũi sởi - rubella", chị S.T.T, mẹ bé, chia sẻ.

Trường hợp của bé không phải cá biệt. Tại nhiều xã vùng cao như Tri Phú, Linh Phú, Trung Hà…, tình trạng trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ vẫn còn phổ biến. Theo thống kê, năm 2025, khu vực Chiêm Hóa có gần 1.726 trẻ dưới 1 tuổi, 1.650 trẻ 18 tháng và hơn 2.200 phụ nữ mang thai nằm trong diện cần được tiêm chủng. Chiến dịch tiêm vét sởi - rubella đầu năm đã phải huy động 1.559 trẻ từ 6 tháng đến 10 tuổi, cho thấy khối lượng công việc rất lớn - nhưng đồng thời cũng phản ánh thực tế vẫn còn nhiều trẻ bỏ lỡ mũi tiêm quan trọng.

Tiêm chủng được coi là "lá chắn thép" bảo vệ sức khỏe trẻ em. Nhưng chỉ cần một mũi tiêm bị bỏ lỡ, nguy cơ dịch bệnh có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sởi, bạch hầu, ho gà, bại liệt - vốn từng được khống chế - hoàn toàn có thể bùng phát trở lại nếu tỷ lệ tiêm chủng giảm.

Số liệu từ ngành Y tế Tuyên Quang cho thấy, trong các ổ dịch sởi giai đoạn 2024-2025, gần 44% ca bệnh là trẻ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi. Chỉ một sự chủ quan của phụ huynh, hay một cộng đồng lơ là, cũng đủ để dịch bệnh lan rộng, gây thiệt hại nặng nề về sức khỏe, kinh tế và tinh thần cho cả xã hội.

Tuyên Quang: Khu vực Chiêm Hóa quyết tâm đạt trên 95% trẻ em được tiêm chủng đầy đủ- Ảnh 1.

Khuôn viên Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa (Tuyên Quang)

Là địa bàn miền núi, Chiêm Hóa có nhiều thôn bản xa trung tâm, giao thông cách trở. Để bảo đảm mọi trẻ đều được tiêm chủng, ngành y tế địa phương đã triển khai điểm tiêm ngoại trạm tại nhà văn hóa thôn, trường mầm non. Cán bộ y tế mang theo vắc xin, dây chuyền lạnh, tổ chức bàn tiêm lưu động - giúp người dân không phải đi xa hàng chục cây số, vừa thuận tiện, vừa tiết kiệm chi phí.

Song song, y tế thôn bản và cộng tác viên dân số tích cực "đi từng ngõ, gõ từng nhà", rà soát danh sách, vận động và nhắc lịch tiêm. Các trường học cũng chủ động phối hợp, kiểm tra sổ tiêm khi học sinh nhập học và tổ chức tiêm vét ngay tại lớp. Những nỗ lực đó đã giúp thu hẹp đáng kể "khoảng trống" trong công tác tiêm chủng tại vùng cao.

Thực tế cho thấy, chỉ cần một vài trẻ bỏ mũi, cả cộng đồng có thể phải đối mặt với dịch bệnh. Trong khi đó, một số phụ huynh vẫn còn tâm lý lo ngại phản ứng sau tiêm, hoặc bận rộn lao động, quên lịch tiêm của con. Bởi vậy, công tác truyền thông, nâng cao nhận thức vẫn là "chìa khóa vàng".

Mục tiêu của Chiêm Hóa trong năm 2025 là đạt tỷ lệ trên 95% trẻ em được tiêm chủng đầy đủ. Để làm được điều đó, cần sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, y tế, giáo dục và mỗi gia đình.

Khi mọi trẻ đều được tiêm đúng, đủ - không chỉ một thế hệ được bảo vệ, mà cả cộng đồng được an toàn. Và khi ý thức phòng bệnh trở thành thói quen, Chiêm Hóa sẽ vững vàng hơn trên hành trình xây dựng "lá chắn cộng đồng" - để trẻ em vùng cao lớn lên khỏe mạnh, không còn nỗi lo dịch bệnh rình rập.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận