Tỷ lệ nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tăng lên 45,38% - cao nhất trong 4 khóa gần đây

PV
17/05/2021 - 16:59
Tỷ lệ nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tăng lên 45,38% - cao nhất trong 4 khóa gần đây

Hội LHPN tỉnh Ninh Bình tuyên truyền về bầu cử. Ảnh: CTV

Mới đây, có 2 nam ứng viên rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV. Như vậy, tổng số ứng viên ĐBQH chỉ còn 866 người và tỷ lệ nữ ứng cử viên tăng từ 45,28% lên 45,38%. Theo thống kê, tỷ lệ phụ nữ được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV đạt cao nhất trong 4 khóa bầu cử Quốc hội gần đây.

Tính đến ngày 16/5/2021, có 2 trường hợp rút khỏi danh sách ứng cử ĐBQH khóa XV. Cụ thể, Hội đồng bầu cử quốc gia đã đồng ý với trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử của ông Nguyễn Thế Anh (sinh ngày 10/8/1973), Tỉnh uỷ viên; Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang. Lý do xin rút là có vấn đề về sức khỏe, đồng thời ứng cử viên này đã có đơn trình bày lý do và xin rút khỏi danh sách ứng cử.

Với trường hợp thứ 2, Hội đồng bầu cử quốc gia đã đồng thuận và có nghị quyết rút khỏi danh sách ứng viên ĐBQH với ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Lý do được nêu ra là "vì lý do sức khỏe và một số lý do khác".

Tỷ lệ nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tăng lên 45,38% - Ảnh 1.

Hội phụ nữ cơ sở của tỉnh Đắk Lắk tích cực tuyên truyền, hướng dẫn hội viên sẵn sàng cho ngày hội toàn dân đi bầu cử. Ảnh: CTV

Theo đó, tổng số ứng viên ĐBQH khóa XV chính thức đến thời điểm này là 866. Như vậy đồng nghĩa tỷ lệ nữ ứng cử viên ĐBQH khóa XV chính thức trên toàn quốc đã có sự thay đổi.

Cụ thể, có 393 nữ ứng cử viên trong tổng số 866 ứng cử viên, chiếm tỷ lệ 45,38%. Tỷ lệ này đã tăng lên so với danh sách chính thức được công bố ngày 27/4/2021 (393 nữ/868 ứng cử viên ĐBQH, chiếm tỷ lệ 45,28%).

Như PNVN đã đưa tin, trong số 393 ứng nữ cử viên ĐBQH, có 45 nữ do Trung ương giới thiệu (chiếm tỷ lệ 22,17% tổng số ứng cử viên do Trung ương giới thiệu). Tỷ lệ nữ ứng cử viên ĐBQH do cấp địa phương giới thiệu là 348 trong tổng số 665 người (chiếm 52,33%).

Thông tin tại hội thảo khoa học “Nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và việc thúc đẩy bình đẳng giới” do Ủy ban Về các vấn đề Xã hội Quốc hội phối hợp với Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức ngày 19/4/2021: Tỷ lệ phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đạt cao nhất trong 4 khóa bầu cử Quốc hội gần đây. Riêng ở Trung ương đạt gần gấp đôi so với khóa XIV.

Theo báo cáo của Hội đồng bầu cử Quốc gia:

+ Ứng viên đại biểu HĐND cấp tỉnh: có 59/63 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ nữ trên 35% (cao nhất: Bắc Kạn 56%, Nam Định 51%, Quảng Ninh 50%). Tỉnh dưới có tỷ lệ ứng viên nữ dưới 35% là Đà Nẵng 34,8%, Gia Lai 34,5%, Trà Vinh 33,7%, Khánh Hoà 32,1%.

+ Ứng viên đại biểu HĐND cấp huyện: 63/63 tỉnh, thành có tỷ lệ nữ đạt trên 35% (tỷ lệ cao nhất: Hà Nam 49,5%, Cao Bằng 48,3%, Tuyên Quang 46,8%)

+ Ứng viên đại biểu HĐND cấp xã : 62/63 tỉnh, thành có tỷ lệ nữ trên 35% (cao nhất: Ninh Bình 52,1%, Bà Rịa - Vũng Tàu 43,8%, Quảng Ninh 44,1%). 1 tỉnh có tỷ lệ nữ dưới 35% (Hậu Giang 34,8%).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm