Tags:

tỷ lệ nữ ứng cử viên

Nữ ứng viên ĐBQH do TƯ giới thiệu mới đạt 14,2%

Nữ ứng viên ĐBQH do TƯ giới thiệu mới đạt 14,2%

Đây là tỷ lệ được “chốt” sau lần hiệp thương thứ hai vừa diễn ra sáng nay, 17/3.

Hà Nội đạt 42,5% nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội được giới thiệu

Hà Nội đạt 42,5% nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội được giới thiệu

Theo Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, trong số 40 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Hà Nội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội có 17 đại biểu nữ, đạt 42,5%.

Gánh nhiều cơ cấu, ứng viên nữ khó có chất lượng tốt

Gánh nhiều cơ cấu, ứng viên nữ khó có chất lượng tốt

Đó là trăn trở của Chủ tịch Hội LHPNVN, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Thanh Hòa tại buổi làm việc với Thành ủy TP.Cần Thơ về chuẩn bị ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND ngày 24/2.

Tỷ lệ nữ ứng viên ĐBQH cấp Trung ương chỉ đạt 15%

Tỷ lệ nữ ứng viên ĐBQH cấp Trung ương chỉ đạt 15%

Dự kiến số lượng, cơ cấu ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV ở cấp Trung ương là 198 người, trong đó chỉ khoảng 30 người là nữ.

Các cấp Hội chủ động giới thiệu nữ ứng viên đủ tiêu chuẩn

Các cấp Hội chủ động giới thiệu nữ ứng viên đủ tiêu chuẩn

Để tỷ lệ phụ nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2016-2021 đạt ít nhất 35%, trúng cử ít nhất là 30%, các cấp Hội phải chủ động giới thiệu những người có đủ đức, đủ tài, tham gia tranh cử.