Úc: bạo lực gia đình tăng đột biến sau những giải đấu thể thao

12/10/2018 - 08:50
Theo thông tin từ Dịch vụ tư vấn về bạo lực gia đình quốc gia 1800 Respect của Úc cho thấy, vừa có sự gia tăng đột biến trong các cuộc gọi, các cuộc trò chuyện trực tuyến so với khoảng 2 tháng trước đó. Khách hàng chủ yếu là phụ nữ.
3087.jpg
Vào dịp chung kết bóng bầu dục AFL và NRL, số người gọi đến đường dây nóng tư vấn bạo lực gia đình gia tăng, để báo cáo, cần tư vấn về các sự cố liên quan đến hành vi lạm dụng tâm lý, tình cảm, kiểm soát và cưỡng chế, và các cuộc tấn công bạo hành nghiêm trọng. Ảnh: Pekka Sakki / REX

Đường dây nóng tư vấn về bạo lực gia đình và nơi trú ẩn của phụ nữ tại Úc vừa cho biết số lượng gọi đến đã tăng 10% vào tuần đầu tháng 10 do hậu quả liên quan đến trận chung kết bóng bầu dục mùa giải AFL và NRL 2018. Các cuộc gọi này đa số là phụ nữ. Phần nhiều trong số họ lo ngại về điều gì đó sẽ xảy ra khi các ông chồng/bạn tình xem xong các trận đấu chung kết này và trở về nhà trong tình trạng say rượu...

1800respect_logo_rgb.png
Dịch vụ tư vấn về bạo lực gia đình quốc gia 1800 Respect của Úc cho thấy, vừa có sự gia tăng đột biến trong các cuộc gọi...

Chuyên gia chương trình của Hotline Inez Carey cho biết, tổ chức này trước đó đã phải dự phòng, tuyển dụng thêm các nhân viên tư vấn trong trung tâm cuộc gọi để tránh cho đường dây điện thoại không bị quá tải… Bà cũng cho biết, đã có những phụ nữ gọi điện để báo cáo các sự cố về hành vi tâm lý, lạm dụng tình cảm, kiểm soát và cưỡng chế, thông qua các cuộc tấn công nghiêm trọng từ chồng, bạn tình. ..

10323228-3x2-700x467.jpg
Một số khách hàng là phụ nữ đã gọi điện vì lo sợ về bạo lực có thể xảy ra khi các ông chồng/bạn tình (đối tác của họ) trở về nhà trong tình trạng say rượu sau khi ăn mừng chiến thắng hoặc buồn bã vì sự thua cuộc của đội mà họ hâm mộ và phụ nữ thì cần có sự hỗ trợ để lập kế hoạch an toàn cho mình…

Đó có thể là quãng thời gian mà phụ nữ vừa xem xong một tập phim, rồi nếu họ bị tấn công, họ sẽ có cái kết là nhập viện, họ đã gọi điện xin tư vấn hỗ trợ với rất nhiều lo lắng và sợ hãi…

take-the-call-victims-of-domestic-violence-often-remain-silent-but-hotlines-like-safe-horizon-are-ready-to-listen-1024x625.jpg
Có những khách hàng gọi điện với nhu cầu cần được tư vấn về cách giúp đỡ nạn nhân sau khi họ được chứng kiến ​​hành vi gây phiền hà, bạo lực tại các cuộc họp mặt gia đình trong dịp này…

Năm 2017, đường dây nóng này cũng có mức tăng đột biến 32% trong cùng một khoảng thời gian và giai đoạn cuối cùng sau năm 2016 đã tăng 26%. Tổ chức Hotline Inez Carey cho biết, mức gia tăng số khách hàng gọi điện tìm kiếm trợ giúp còn là có sự kết nối bởi phong trào #MeToo – kêu gọi nạn nhân can đảm lên tiếng…

Theo Heidi Reid từ Berry Street - một cơ quan phúc lợi ở Victoria, cho biết, tổ chức này hiện đã gia tăng tới 20% so với cùng kỳ số ​​nạn nhân bị bạo hành được giới thiệu từ cảnh sát đến các chi nhánh ở ngoại ô phía bắc Melbourne. “Chúng tôi liên lạc với người phụ nữ, là đối tượng của bạo lực để hỗ trợ thực tế, chỗ ở tạm trú/tạm lánh hoặc tư vấn…”, cô Heidi Reid nói.

Cùng thời điểm này, Trung tâm khủng hoảng của VincentCare ở Shepparton, Victoria cũng đã trợ giúp 3 gia đình gặp nguy hiểm vì bạo hành. Giám đốc điều hành của VincentCare, John Blewonski, cho biết, mức tiêu thụ rượu cao ở thời điểm các trận đấu có thể làm trầm trọng thêm các hành vi bạo lực, nhưng ông cũng khẳng định: “Chúng tôi phải lưu ý rằng chúng tôi không gán cho rượu là nguyên nhân cơ bản gây bạo lực gia đình. Quyền lực và sự thích kiểm soát mới là căn nguyên chính, chứ không phải rượu”, ông nói.

Cảnh sát Victoria cho biết, dữ liệu về bạo hành gia đình trong đợt này sẽ không nhanh chóng tập hợp được ngay, nhưng họ cũng dự kiến tăng ít nhất 20% sự cố. "Ngày lễ và các sự kiện lớn luôn là dịp để tạo ra một số căng thẳng về các mối quan hệ và có thể làm tăng khả năng bạo hành trong gia đình"- một phát ngôn viên cảnh sát nói với tờ Guardian Úc. “Trận chung kết AFL trùng với sự gia tăng 20% ​​bạo lực gia đình”- cảnh sát Victoria cho biết…

domestic-abuse.jpg
Theo cảnh sát ở New South Wales bạo lực gia đình có xu hướng gia tăng trên toàn tiểu bang New South Wales trong những ngày diễn ra các sự kiện - trò chơi - Ảnh minh họa.
Cảnh sát ở New South Wales cũng không thể cung cấp dữ liệu ngay lập tức nhưng đầu năm 2018, một nghiên cứu của Đại học La Trobe đã tìm thấy sự gia tăng trung bình 40,7% bạo lực gia đình trên toàn tiểu bang New South Wales trong những ngày diễn ra trò chơi State of Origin từ năm 2012-2017. Còn trong World Cup năm nay, Trung tâm Quốc gia về Bạo lực Gia đình của Vương quốc Anh cho thấy các sự cố lạm dụng, bạo lực đã tăng 26% khi đội tuyển Anh chơi và tăng 38% khi đội Anh thua cuộc.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm