UNESCO giới thiệu văn hóa trà Việt Nam tại Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội

Mỗi phiên trà là một câu chuyện kể nơi nghi lễ, hương vị...
Ngày 11/10, tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội, UNESCO giới thiệu văn hóa trà Việt như biểu tượng của sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, mở đầu quá trình đề cử trà Việt vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể nhân loại.
Trong khuôn khổ “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần đầu tiên, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh nghệ thuật Trà đạo Việt Nam – một thực hành văn hóa lâu đời mang đậm tính thiền, sự kết nối cộng đồng và sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên.
Ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, khẳng định: “Di sản không chỉ là thứ để gìn giữ, mà còn là chất liệu để kiến tạo tương lai. Qua trà, chúng ta kể những câu chuyện về bản sắc, về con người, về sự kết nối. UNESCO rất vui mừng được đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình biến di sản thành động lực cho sáng tạo, đối thoại và phát triển bền vững”.
Sự kiện đánh dấu nỗ lực chung nhằm khơi dậy và nâng cao vai trò của văn hóa trà trong phát triển cộng đồng, du lịch bền vững và xây dựng thương hiệu di sản Việt Nam trên trường quốc tế. Đây là một phần hoạt động trong dự án “Nâng cao lợi ích cộng đồng địa phương thông qua tăng cường quan hệ đối tác để thúc đẩy bảo tồn di sản và thực hành bền vững”.

Đại diện các cơ quan Việt Nam, các đại sứ, lãnh đạo Liên hợp quốc tại sự kiện
Hoạt động tiệc trà Việt cũng là một phần trong sự tham gia toàn diện của UNESCO tại Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội – nơi tôn vinh văn hóa như một trụ cột của phát triển bền vững.
Thông qua các không gian trưng bày, tương tác, và đối thoại văn hóa, UNESCO giới thiệu các lĩnh vực hợp tác tiêu biểu với Việt Nam trong di sản, sáng tạo, và ngoại giao văn hóa, phản ánh mối quan hệ đối tác lâu dài, tin cậy và hướng tới tương lai giữa hai bên.