pnvnonline@phunuvietnam.vn
UNFPA cảnh báo tác động của chính sách Mỹ đến sức khỏe sinh sản toàn cầu

Ảnh minh hoạ
Ngày 10/6, Giám đốc điều hành Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) Natalia Kanem cảnh báo rằng việc Mỹ cắt giảm tài trợ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã gây tổn hại nghiêm trọng đến các chương trình sức khỏe sinh sản trên toàn cầu.
Phát biểu được đưa ra sau khi UNFPA công bố báo cáo thường niên, trong đó nhấn mạnh rằng tác động của các chính sách này “thảm khốc” hơn bao giờ hết.
Các chính phủ Mỹ, đặc biệt khi các Tổng thống phe Cộng hòa cầm quyền, đã nhiều lần cắt giảm ngân sách dành cho UNFPA, nhưng dưới thời chính quyền của Tổng thống Trump, hàng trăm dự án trị giá hơn 330 triệu USD của tổ chức này đã buộc phải ngừng hoạt động, đặc biệt tại các khu vực khủng hoảng như Afghanistan.
Bà Kanem dẫn ví dụ từ trại tị nạn Zaatari ở Jordan, nơi đội ngũ nữ hộ sinh của UNFPA đã hỗ trợ hơn 18.000 ca sinh an toàn, nhưng hiện các cơ sở y tế tại đây đã phải đóng cửa vì thiếu kinh phí.
Theo bà Kanem, việc cắt giảm ngân sách đột ngột đang dẫn đến tình trạng gia tăng tử vong ở mẹ và các ca mang thai ngoài ý muốn.
Bà cảnh báo rằng hiện không có hệ thống nào có thể thay thế vai trò mà UNFPA từng đảm nhiệm, đồng thời nhấn mạnh rằng các chính sách của Mỹ không chỉ ảnh hưởng tài chính mà còn gây trở ngại cho nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ vị thành niên.
Báo cáo khảo sát hơn 14.000 người tại 14 quốc gia, chiếm hơn 1/3 dân số thế giới, cho thấy hơn 40% người trên 50 tuổi không có số con như mong muốn - trong đó 31% có ít hơn và 12% có nhiều hơn so với kỳ vọng.
Hơn một nửa số người được hỏi cho biết rào cản kinh tế là lý do chính khiến họ không thể sinh thêm con. Ngoài ra, 20% cho biết từng bị ép sinh con, và hơn 30% từng trải qua mang thai ngoài ý muốn.
UNFPA nhấn mạnh rằng các chính sách dân số và sức khỏe sinh sản cần tôn trọng nguyện vọng, quyền lựa chọn và nhu cầu thực tế của phụ nữ - thay vì áp đặt các biện pháp mang tính cưỡng ép hoặc giới hạn tiếp cận dịch vụ thiết yếu.