Ứng phó virus Corona: Nhiều trường đại học ở TPHCM lùi lịch học thêm 1 tuần

Phạm Thương
01/02/2020 - 17:10
Ứng phó virus Corona: Nhiều trường đại học ở TPHCM lùi lịch học thêm 1 tuần
Nhằm phòng chống dịch bệnh do virus Corona, nhiều trường đại học trên địa bàn TPHCM đã phát thông báo dời lịch học, cho sinh viên nghỉ thêm 1 tuần và thành lập đội phản ứng nhanh đối phó với dịch bệnh.
Ứng phó virus corona: Nhiều trường ĐH trên địa bàn TPHCM lùi lịch học thêm 1 tuần - Ảnh 1.

Thông báo lùi lịch học của trường ĐH Sư phạm TPHCM

Theo đó, hàng loạt trường đại học, cao đẳng tại TPHCM đã có thông báo cho sinh viên lùi lịch học. Cụ thể, Đại học Sư phạm TPHCM thông báo cho sinh viên nghỉ học từ ngày 3/2 đến hết ngày 9/2; Đại học Sài Gòn cho sinh viên, học viên nghỉ đến hết ngày 9/2. Lịch học chính thức của trường sẽ bắt đầu vào ngày 10/2. Riêng cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên của trường vẫn làm việc bình thường từ ngày 3/2.

Tương tự, trường ĐH Ngân hàng TPHCM, Trường ĐH Văn Hiến, ĐH Văn Lang, Cao đẳng Quốc tế TPHCM, Trung cấp Việt Á cùng cho sinh viên nghỉ Tết đến ngày 10/2. Các trường đại học, cao đẳng khuyến cáo các học viên, sinh viên thời gian nghỉ học tại địa phương, hạn chế đi lại, cập nhật thường xuyên các thông báo của nhà trường cũng như có các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Mặt khác, một số trường Đại học khác ở TPHCM vẫn tổ chức lịch học như bình thường vào ngày 3/2 và chuẩn bị mọi phương án để phòng ngừa dịch bệnh như: Tổ chức phun xịt khử trùng tại tất cả các cơ sở của nhà trường; mua khẩu trang dự phòng và lắp bồn rửa tay dã chiến tại các địa điểm tổ chức học giáo dục quốc phòng; lắp đặt các máy đo thân nhiệt; tăng tần suất vệ sinh tại các điểm có nguy cơ lây nhiễm như thang máy, lan can, thang bộ, tay nắm cửa ra vào; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho sinh viên.

Ứng phó virus corona: Nhiều trường ĐH trên địa bàn TPHCM lùi lịch học thêm 1 tuần - Ảnh 2.

Thông báo lùi lịch học của trường ĐH Văn Hiến

Đối với học sinh, hiện tại Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, học sinh vẫn đi học bình thường vào ngày 3/2 tới như dự kiến, tuy nhiên, những trường hợp học sinh có đến những vùng có dịch, các em có các triệu chứng sốt, ho, khó thở,… phải được đưa đến các cơ sở y tế để thăm khám, không cho các em đến trường khi sức khỏe chưa ổn định. Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho phụ huynh; học sinh khi đến trường phải đeo khẩu trang, mang theo nước súc miệng và nước rửa tay; những em có một số biểu hiện của bệnh đường hô hấp như ho, sổ mũi… phải đeo khẩu trang cả trong lớp học.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm