Tags:

ứng phó với biến đổi khí hậu

Bình Thuận: Hiệu quả từ mô hình “Chi hội phụ nữ bảo vệ môi trường”

Bình Thuận: Hiệu quả từ mô hình “Chi hội phụ nữ bảo vệ môi trường”

Mô hình “Chi hội phụ nữ bảo vệ môi trường” do Hội LHPN phường Phước Lộc (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) thành lập đã góp phần giải quyết “điểm nóng” về môi trường tại địa phương; đồng thời góp phần tuyên tuyền, vận động người dân tăng cường ý thức về bảo vệ nước sạch, vệ sinh môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

13h30 ngày 28/2: Đón xem livestream "Hỗ trợ phụ nữ phát triển sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu" trên PNVN online

13h30 ngày 28/2: Đón xem livestream "Hỗ trợ phụ nữ phát triển sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu" trên PNVN online

Chương trình Đối thoại chính sách "Hỗ trợ phụ nữ phát triển sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu sau ảnh hưởng dịch Covid-19" được livestream trên báo điện tử Phụ nữ Việt Nam (phunuvietnam.vn) và các nền tảng mạng xã hội.

Việt Nam nhất trí ủng hộ 'Tuyên bố Khẩn cấp về Thiên nhiên và Con người' của Liên hợp quốc

Việt Nam nhất trí ủng hộ 'Tuyên bố Khẩn cấp về Thiên nhiên và Con người' của Liên hợp quốc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo trên thế giới đã nhất trí ủng hộ sự ra đời của bản “Tuyên bố Khẩn cấp về Thiên nhiên và Con người” của Liên Hợp quốc.

Cô gái muốn nhân rộng mô hình nông nghiệp gần gũi với 'mẹ thiên nhiên'

Cô gái muốn nhân rộng mô hình nông nghiệp gần gũi với 'mẹ thiên nhiên'

Là một trong những người đi tiên phong áp dụng “Mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn ứng phó với biến đổi khí hậu”, nỗ lực hết mình để hoàn thiện, chuẩn hóa và nhân rộng mô hình, Nguyên Khôi Xanh đã giành được giải thưởng tại Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo “Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh” 2019.

Bảo hiểm vi mô trong lĩnh vực nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu

Bảo hiểm vi mô trong lĩnh vực nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu

Đại diện Hội LHPNVN, Bộ tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ), lãnh đạo các phòng chức năng của tổ chức tài chính vi mô Tình Thương (TYM) hội sở chính, chi nhánh của TYM tại địa phương đã cùng nhau thảo luận, đưa ra giải pháp cho chương trình bảo hiểm vi mô (BHVM).

Tăng cường hành động chung nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

Tăng cường hành động chung nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

Đây là một trong những vấn đề quan trọng được đưa ra bàn thảo trong phiên họp toàn thể về các vấn đề hợp tác và phát triển trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngày 20/1 trong khuôn khổ APPF-26.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp chuẩn bị Hội nghị APPF - 26

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp chuẩn bị Hội nghị APPF - 26

Ngày 8/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Diễn đàn Nghị viện châu Á – Thái Bình Dương (APPF) nhiệm kỳ 2017-2018 đã chủ trì Phiên họp về công tác chuẩn bị Hội nghị thường niên lần thứ 26 của Diễn đàn (APPF - 26).

Hướng khởi nghiệp “lạ” của cô gái xứ Dừa

Hướng khởi nghiệp “lạ” của cô gái xứ Dừa

Đề tài khởi nghiệp “Kinh doanh với người giữ rừng” của Trịnh Thị Ngọc Hiện, cô gái Bến Tre, đoạt giải 3 cuộc thi “Dự án khởi nghiệp lần 2 năm 2016” do trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức.

Hưởng ứng Ngày Phụ nữ Sáng tạo 2017

Hưởng ứng Ngày Phụ nữ Sáng tạo 2017

Ngày Phụ nữ sáng tạo 2017 do Hội LHPN tổ chức năm nay gắn với chủ đề “Phụ nữ tham gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu”.