Ung thư đại tràng trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư ở người dưới 50 tuổi tại Mỹ
Ảnh minh họa
Theo một phân tích dữ liệu mới nhất, số ca tử vong liên quan đến ung thư ở người trưởng thành dưới 50 tuổi tại Mỹ đã giảm đối với tất cả các loại ung thư hàng đầu ngoại trừ ung thư đại trực tràng. Đây hiện là nguyên nhân gây tử vong vì ung thư phổ biến nhất, tăng từ vị trí thứ 5 vào đầu những năm 1990.
Các nhà nghiên cứu từ Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cho biết, ung thư đại trực tràng đã vươn lên vị trí hàng đầu sớm hơn dự kiến, đồng thời lưu ý rằng ban đầu người ta dự đoán nó sẽ trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư ở nhóm người dưới 50 tuổi vào năm 2040.
Từ năm 1990 đến năm 2023 (năm gần nhất có số liệu), gần 1,3 triệu người ở Mỹ đã chết vì ung thư trước tuổi 50, theo phân tích được công bố trên tạp chí JAMA.
Trong giai đoạn đó, và sau khi tính đến yếu tố tuổi tác, tỷ lệ tử vong do ung thư đã giảm 44%, từ 25,5 trên 100.000 người trưởng thành xuống còn 14,2.
Trung bình, tỷ lệ tử vong từ năm 2014 đến năm 2023 giảm 0,3% mỗi năm đối với ung thư não, 1,4% đối với ung thư vú, 2,3% đối với bệnh bạch cầu và 5,7% đối với ung thư phổi.

Hình ảnh lối vào khu vực xe cứu thương tại Bệnh viện Đại học Robert Wood Johnson ở New Brunswick, New Jersey, Hoa Kỳ, ngày 4/8/2025 REUTERS/Shannon Stapleton
Trái ngược với xu hướng chung, tỷ lệ tử vong do ung thư đại trực tràng tăng 1,1% mỗi năm từ năm 2005 đến năm 2023.
"Những phát hiện này phù hợp với các báo cáo về tỷ lệ tử vong do ung thư đại trực tràng gia tăng ở người lớn dưới 50 tuổi nói chung và ở hầu hết các nhóm chủng tộc và sắc tộc", các nhà nghiên cứu cho biết.
Do hầu hết bệnh nhân ung thư đại trực tràng được chẩn đoán trước tuổi 50 đều đã ở giai đoạn tiến triển, các nhà nghiên cứu khuyến cáo cần giáo dục về các triệu chứng cảnh báo đặc trưng, bao gồm máu đỏ tươi trong phân và đau bụng. Họ cũng kêu gọi bắt đầu tầm soát từ tuổi 45.