Ưu tiên cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở Phú Yên

Chu Thanh Vân
01/12/2019 - 15:13
Ưu tiên cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở Phú Yên
Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban khẩn trương phối hợp với lãnh đạo tỉnh Phú Yên chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Ưu tiên cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở Phú Yên - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến tại xã Hoà Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Ảnh: (Phạm Cường/TTXVN)

Nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người chết và 3 người bị thương tại thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên), Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu địa phương cùng các cơ quan chức năng ưu tiên cao nhất công tác cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người; thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình các nạn nhân không may tử vong cùng những người bị thương trong vụ việc; hỗ trợ nạn nhân và gia đình nạn nhân theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban khẩn trương phối hợp với lãnh đạo tỉnh Phú Yên chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ việc; khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông, đặc biệt là kiểm tra tình trạng vi phạm về ma túy và nồng độ cồn trong cơ thể người điều khiển phương tiện; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu nhà chức trách xác định các nguyên nhân (nếu có) về giấy phép lái xe, phương tiện và điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông, đồng thời khẩn trương có những giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự có thể xảy ra.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên tổ chức cứu hộ, cứu nạn, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn khu vực hiện trường vụ việc khi lực lượng chức năng đang khám nghiệm, phối hợp xác định nguyên nhân có liên quan về giấy phép lái xe, phương tiện và kết cấu hạ tầng giao thông. Bộ trưởng cũng tham gia đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đến làm việc với địa phương và thăm hỏi nạn nhân.

Như TTXVN đã đưa tin, vào lúc 19 giờ ngày 30/11, tại Km21+300, quốc lộ 29 đoạn qua địa bàn thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tài xế Võ Duy Đô (32 tuổi, trú tại xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa) điều khiển xe bán tải biển kiểm soát 78C-085.44 lưu thông theo hướng Bắc-Nam, khi đi đến thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam đã đâm vào xe máy biển kiểm soát 78M1- 0830 do bà Nguyễn Thị Bảo Linh (40 tuổi, trú tại khối phố Phú Thọ, thị trấn Hòa Hiệp Trung) chở theo con gái Nguyễn Ngọc Thủy Tiên (5 tuổi).

Sau đó, xe bán tải tiếp tục đâm vào xe đạp điện do em Lê Thị Tiến (14 tuổi, trú tại thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam) điều khiển và xe máy SH mang biển kiểm soát 78G1-353.18 do anh Huỳnh Chí Nam Đôi (35 tuổi, trú tjai khối phố Phú Thọ 3, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa) điều khiển chở theo vợ là chị Trịnh Thị Kim Loan (26 tuổi) cùng hai con là Huỳnh Thị Băng Tâm (9 tháng tuổi) và Huỳnh Đức Nam Đồng (5 tuổi) lưu thông cùng chiều.

Chỉ đến khi cuốn chiếc xe SH vào gầm, xe bán tải mới dừng lại. Vụ tai nạn làm 4 người chết, 3 người bị thương. 4 nạn nhân tử vong là: chị Nguyễn Thị Bảo Linh, các cháu Nguyễn Ngọc Thủy Tiên, Lê Thị Tiến và Huỳnh Đức Nam Đồng. 3 người bị thương là anh Huỳnh Chí Nam Đôi, chị Trịnh Thị Kim Loan và cháu Huỳnh Thị Băng Tâm.

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng của tỉnh Phú Yên đã tập trung đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Theo nhận định ban đầu của Công an huyện Đông Hòa, lái xe Võ Duy Đô có dấu hiệu vi phạm về nồng độ cồn vượt quá mức cho phép.

(TTXVN/Vietnam+)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm