Tags:

ủy viên trung ương đảng

Nguyên Bộ trưởng Trần Thị Thanh Thanh từ trần

Nguyên Bộ trưởng Trần Thị Thanh Thanh từ trần

Bà Trần Thị Thanh Thanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng-Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã từ trần vào ngày 31/3.

Thủ tướng trao Quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thủ tướng trao Quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chiều 25/5, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Cuba thăm Thành uỷ Hà Nội

Đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Cuba thăm Thành uỷ Hà Nội

Ngày 16/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đón tiếp Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba, do Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba Teresa Maria Amarelle Boué làm Trưởng đoàn nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tân Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà: Đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn lao

Tân Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà: Đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn lao

Sáng 15/3, 100% đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 8 Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam khóa IX đã biểu quyết, hiệp thương cử bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Công tác "Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới" trong Quân đội đặt ra những yêu cầu cao hơn

Công tác "Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới" trong Quân đội đặt ra những yêu cầu cao hơn

Đây là nhấn mạnh của thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó trưởng Ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng tại Hội nghị tổng kết công tác “Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới” trong Quân đội năm 2022, diễn ra sáng 28/12, tại Hà Nội.

"Khát vọng phát triển của phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số"

"Khát vọng phát triển của phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số"

"Hành trình khẳng định vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số là một hành trình lâu dài và bền bỉ, không ít chông gai nhưng cũng là hành trình của niềm tin, hạnh phúc, của khát vọng", Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Kinh tế tập thể là xu hướng chung của thế giới

Kinh tế tập thể là xu hướng chung của thế giới

Ngày 8/11 Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Liên minh HTX Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã trong giai đoạn mới.

Thắp hương tri ân, tưởng nhớ các đồng chí cố lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam qua các thời kỳ

Thắp hương tri ân, tưởng nhớ các đồng chí cố lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam qua các thời kỳ

Nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022), chiều 15/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cùng đoàn công tác đã đến Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội) thắp hương tri ân, tưởng nhớ các đồng chí cố lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam qua các thời kỳ.

Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga thăm, chúc mừng Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam

Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga thăm, chúc mừng Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2022), chiều 12/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam.

Lễ phát động chung tay phòng, chống mua bán người

Lễ phát động chung tay phòng, chống mua bán người

Tối 29/7, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, TƯ Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ phát động chung tay phòng, chống mua bán người nhằm hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2022 với chủ đề “Sử dụng và lạm dụng không gian mạng”.