Vài chiêu đơn giản giúp con thông minh hơn

06/10/2016 - 07:01
Các phụ huynh có thể thử những cách đơn giản dưới đây nếu muốn con thông minh hơn.

Hát cùng con

Một nghiên cứu cho thấy, trẻ càng tiếp xúc sớm với âm nhạc sẽ cực kì có lợi. Điều quan trọng hơn, thú vị hơn cách tiếp cận với âm nhạc là không cần phải nghe những ca khúc quá cao siêu hay đi học đàn, chỉ đơn giản là cả nhà cùng nhau sáng tạo ca khúc.

Theo dữ liệu do trường Đại học Queensland (Úc) tiến hành với hơn 3.000 trẻ em về mối liên hệ giữa việc giáo dục âm nhạc không chính thức tại gia đình khi trẻ còn nhỏ với nhận thức và cảm xúc sau này cho thấy, trẻ từ 2 đến 3 tuổi được tiếp xúc với âm nhạc tại gia đình sẽ có hiểu biết tốt hơn, giỏi toán hơn, khả năng xã hội, sự tập trung và cảm xúc cũng khá hơn rất nhiều khi lên 5 tuổi.

hat-cung-con.jpg
Hát cùng con là hoạt động dễ thực hành với bố mẹ mỗi khi chơi cùng con. Ảnh internet.

Bằng cách đo lường ảnh hưởng của việc chơi nhạc không theo quy chuẩn, các nhà nghiên cứu đã xác định được lợi ích từ những hoạt động âm nhạc, hơn hẳn việc đọc sách và liên quan mạnh mẽ đến những hành vi xã hội tích cực, khả năng chú ý và kĩ năng làm toán.

Hãy thử cùng con làm mới những ca khúc quen thuộc, ngay khi con chỉ mới chập chững biết đi, đó là lời khuyên của Tiến sĩ Liam Viney, đồng thời cũng là nghệ sĩ piano, giảng viên khoa Âm nhạc, Đại học Queensland.

Điều quan trọng mà Tiến sĩ Viney nhắc đến đó chính là sự tham gia của ba mẹ trong quá trình trẻ tự sáng tạo âm nhạc của riêng mình. Đó là những hoạt động âm nhạc đơn giản, vui vẻ cùng con ngay tại nhà, không cần phải là những lớp học nhạc với các chuyên gia tài giỏi. “Cha mẹ chính là chất xúc tác để trẻ có thêm niềm yêu thích với âm nhạc, kích thích trẻ sáng tạo cùng âm nhạc. Hãy khai thác tiềm năng làm nhạc sĩ trong chính mình trước khi tìm đến nhân tố ngoài gia đình" - ông khuyên.

Nhạc cụ ở khắp nơi trong nhà

Cùng con hát, dạy con hát chưa đủ, cha mẹ hãy tận dụng phút giây bên con bằng cách biến mọi vật dụng trong nhà thành các nhạc cụ vui tai. Tiến sĩ Viney khuyên rằng, với bất kì vật dụng nào trong nhà, ba mẹ cũng có thể dùng để sáng tạo âm nhạc cùng con.

Từ giọng nói của ba mẹ - điều quen thuộc với con, đến tủ bếp - nơi cung cấp rất nhiều bộ gõ, sau đó có thể là còi, chuông hay đầu tư cho con hẳn một cây đàn.

choi-nhac-cu.jpg
Con trẻ có sự hào hứng tuyệt đối khi chơi cùng bố mẹ, dù chỉ là gõ các nhạc cụ trong nhà. Ảnh internet.

Trò chuyện với con

Cuộc sống bận rộn, vội vã và mệt mỏi khiến bố mẹ nhiều lúc không có thời gian để trò chuyện tỉ tê với con. Nhưng bố mẹ có biết rằng, trò chuyện cùng con cũng là cách giúp chính bố mẹ thư giãn? Hơn thế, bé sẽ hoạt ngôn hơn khi được trò chuyện với bố mẹ.

Bố mẹ nên tạo ra nhiều hoạt động liên quan đến ngôn ngữ để giao tiếp với con. Đó có thể là những cuộc hội thoại, kể chuyện và hát. Đây là cách hữu hiệu tạo nên thói quen cho trẻ nhằm kích thích tư duy và phát triển ngôn ngữ.

Thi thoảng mẹ nên thay đổi phương pháp nói chuyện bằng cách cho trẻ xem tranh/ảnh và đặt ra câu hỏi: "Con nhìn thấy những gì có trong bức tranh/ảnh này?". Mẹ nên có sự tương tác bằng ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể với con, đồng thời cũng cần khen ngợi con kịp thời khi con có những cảm nhận hay.

Khi đón con đi học về mà đường tắc, đó là thời điểm tuyệt vời để tranh thủ nói chuyện với con và rút ngắn thời gian chờ đợi. Hãy hỏi con một ngày ở lớp diễn ra thế nào, con học thêm được bài hát nào mới và hát cho mẹ nghe. “Con hãy kể cho mẹ, hôm nay con thích nhất là khoảnh khắc nào? Lúc được chơi, học vẽ, tập múa hay dạo chơi sân trường?”, “Bộ váy mới mua này, có bạn nào khen con xinh không thế?”…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm