Vận chuyển 130 nghìn lít nước ngọt đến đảo Hòn Chuối hỗ trợ người dân giữa mùa khô hạn

Văn Định, Ảnh:Triệu Phúc
25/03/2024 - 20:37
Vận chuyển 130 nghìn lít nước ngọt đến đảo Hòn Chuối hỗ trợ người dân giữa mùa khô hạn

Người dân tận dụng tối đa các vật dụng để nhận nước do bộ đội hải quân cung cấp

Trong 2 ngày 24 và 25/3, tàu chở nước ngọt của Vùng 5 Hải quân đã vận chuyển 130.000 lít nước ngọt từ đảo Phú Quốc đến đảo Hòn Chuối để cấp nước miễn phí cho người dân, sau nhiều ngày thiếu nước sinh hoạt vì thời tiết khô hạn, không có mưa kéo dài ở các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Chia sẻ về thực trạng và tình hình nắng hạn trên đảo, ông Kim Ngọc Dũng, người dân đảo Hòn Chuối, cho biết: "Trên đảo không có hồ và giếng nước ngọt. Nguồn nước sinh hoạt của người dân chúng tôi đều phụ thuộc vào nước mưa. Năm nay, nắng nóng kéo dài, nước tích trữ không còn đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt thường ngày của người dân chúng tôi".

Cũng theo ông Dũng, do không có nước sinh hoạt, một số người dân phải chạy ghe vào đất liền để chở nước ra đảo. Điều này không chỉ mất thời gian, công sức mà còn tốn kém chi phí, khiến cuộc sống của người dân vốn đã không dễ dàng lại càng thêm khó khăn.

Vùng 5 Hải quân chở 130.000 lít nước ngọt đến đảo Hòn Chuối hỗ trợ người dân giữa mùa khô hạn- Ảnh 1.

Các phương tiện của người dân trên đảo Hòn Chuối cập mạn Tàu 526 để nhận nước ngọt do bộ đội hải quân hỗ trợ

Thấu hiểu và chia sẻ với những vất vả của người dân đảo Hòn Chuối, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã điều Tàu 526 cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127 và Trung đoàn 551 vượt đường xa, sóng gió vận chuyển 130.000 lít nước ngọt từ đảo Phú Quốc ra cấp miễn phí cho bà con, cũng như các lực lượng vũ trang trên đảo và tàu cá của ngư dân đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Tây Nam.

Đón những giọt nước mát lành do bộ đội hải quân trao tặng trong thời gian cao điểm của mùa khô, người dân đảo Hòn Chuối đã không giấu được cảm xúc trước nghĩa tình và tấm lòng của những người lính biển.

Ông Hồng Nhật Trường, người dân đảo Hòn Chuối, chia sẻ: "Biết tin tàu Hải quân ra cấp nước, chúng tôi mừng lắm. Năm nào xảy ra hạn hán, bà con cũng được bộ đội giúp đỡ kịp thời. Các anh bộ đội rất chu đáo, nhiệt tình, không chỉ cấp nước miễn phí mà còn hỗ trợ vận chuyển nước đến tận nhà cho người già, gia đình có con nhỏ".

Do đặc thù về địa hình và điều kiện kinh tế, người dân đảo Hòn Chuối không xây dựng được các công trình chứa nước bằng bê tông cốt thép như ở đất liền. Vì vậy, tất cả những gì có thể đựng được nước do bộ đội cấp lúc này đều được bà con tận dụng tối đa.

Vùng 5 Hải quân chở 130.000 lít nước ngọt đến đảo Hòn Chuối hỗ trợ người dân giữa mùa khô hạn- Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 526 và Trung đoàn 551 bơm nước vào khoang tàu cá để bà con vận chuyển lên đảo.

"Từ sáng sớm, khi mặt trời còn chưa mọc, chúng tôi đã dậy chuẩn bị các vật dụng như xô, thùng, gầu, chậu, can nhựa, thùng phuy để đựng nước. Mùa khô năm nay dự báo vẫn còn kéo dài nên nhà nào cũng cố gắng tích trữ nước bộ đội cấp nhiều nhất có thể để phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày", ông Kim Ngọc Dinh chia sẻ.

Đảo Hòn Chuối thuộc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau), nằm cách đất liền gần 32 km về phía Tây, diện tích khoảng 7 km2, điểm cao nhất so với mực nước biển gần 170m. Hòn Chuối là một trong những đảo tiền tiêu quan trọng phía Tây Nam của Tổ quốc. Đảo có địa hình phức tạp, độ dốc cao, điều kiện khí hậu thời tiết khắc nghiệt, mưa ít, nắng nhiều nên cuộc sống của người dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn.

Vùng 5 Hải quân chở 130.000 lít nước ngọt đến đảo Hòn Chuối hỗ trợ người dân giữa mùa khô hạn- Ảnh 3.

Đảo Hòn Chuối có địa hình phức tạp, độ dốc cao, điều kiện khí hậu thời tiết khắc nghiệt, mưa ít, nắng nhiều nên cuộc sống của người dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Vùng 5 Hải quân, cho biết: "Những năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã điều động hàng chục tàu cùng hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ đến các đảo cấp nước ngọt miễn phí cho người dân. Ngoài ra, đơn vị còn tặng hàng nghìn bình nước lọc và nhiều phần quà ý nghĩa khác cho ngư dân, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên các đảo. Những việc làm nghĩa tình đó đã thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó quân dân, cổ vũ, động viên bà con vươn khơi, bám biển, góp phần cùng với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm