Vận động người phụ nữ từ Trung Quốc về quê đi khám virus Corona

Nguyên Khôi
02/02/2020 - 10:13
Vận động người phụ nữ từ Trung Quốc về quê đi khám virus Corona
Chị P. từ Trung Quốc về quê nhà Nghệ An ăn Tết rồi bị sốt và ho kéo dài. Chị đã được bộ đội biên phòng và chính quyền vận động ra bệnh viện huyện kiểm tra sức khỏe.

Ngày 2/2, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, cho biết, hiện đơn vị đang tiếp nhận, theo dõi và điều trị cho 1 nữ bệnh nhân từ Trung Quốc trở về quê ăn Tết có biểu hiện ho, sốt nhiều ngày. 

Vận động người phụ nữ từ Trung Quốc về quê Nghệ An đi khám virus Corona - Ảnh 1.

Chị P. được Đồn Biên phòng Mỹ Lý và chính quyền địa phương vận động, hỗ trợ, đưa ra Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn khám, cách ly theo dõi sức khỏe

Trước đó, vào ngày 1/2, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã phối hợp cùng UBND xã Bắc Lý triển khai công tác tuyên truyền, tổ chức khảo sát địa bàn rà soát các lao động đi làm ăn tại Trung Quốc về nghỉ Tết để tuyên truyền người dân chủ động kiểm tra sức khỏe...

Qua rà soát, tổ rà soát phát hiện: Chị Lương Thị P. (SN 1986), trú quán ở bản Kèo Phà Tú, xã Bắc Lý là người làm ăn ở Trung Quốc về nghỉ Tết tại địa phương hiện đang có biểu hiện sốt, ho. Sau khi nắm bắt thông tin, bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương đã vận động, đồng thời hỗ trợ 2 triệu đồng và đưa chị P. ra Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn để thăm khám, kiểm tra sức khỏe.

Hiện chị P. đang được đội ngũ y bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn theo dõi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm