Vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ kép trong chống dịch COVID-19

PV
06/08/2020 - 10:04
Vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ kép trong chống dịch COVID-19

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị sơ kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: Q. Vinh

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường việc lắng nghe, đối thoại, giải quyết công khai, minh bạch những nguyện vọng của người dân. Đồng thời tuyên truyền nhân dân thực hiện nhiệm vụ kép trong phòng, chống dịch COVID-19.

Chiều 5/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng qua 6 tháng đầu năm, trong điều kiện cả nước vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa triển kinh tế-xã hội, tiến hành đại hội đảng các cấp, công tác thực hiện dân chủ nói chung và thực hiện dân chủ cơ sở tiếp tục có bước tiến lớn.

Vận động dân thực hiện nhiệm vụ kép trong trạng thái "bình thường mới" chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: Q. Vinh

Liên quan đến công tác phòng, chống COVID-19, theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trong tình hình dịch bệnh hiện nay cần sự vào cuộc của hệ thống dân vận, Mặt trận và các đoàn thể để vận động người dân thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh kết hợp với thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả của quy chế dân chủ ở cơ sở, cấp ủy, chính quyền các cấp cần nắm vững tình hình nhân dân hơn nữa. "Cần lắng nghe những ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề mà nhân dân bức xúc như môi trường, an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông, an ninh trật tự, tệ nạn ma túy… để phản ánh kịp thời tới Đảng, Nhà nước.

Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho biết, trong thời gian qua, không khí dân chủ trong xã hội có nhiều sự thay đổi phù hợp với tình hình khách quan và chủ quan cùng với sự phát triển của đất nước.

Trong thời gian tới, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường việc lắng nghe, đối thoại, giải quyết công khai, minh bạch những nguyện vọng của người dân. Đặc biệt cần quan tâm đến việc cải cách và xây dựng hệ thống pháp luật để thúc đẩy quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi nhanh hơn vào cuộc sống, thể hiện chủ yếu qua 3 hệ thống văn bản pháp luật: Dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Dân chủ trong doanh nghiệp trong phạm vi Bộ luật Lao động sửa đổi có hiệu lực từ 1/1/2021.

Cùng với đó, Trưởng ban Trương Thị Mai lưu ý một số nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong thời gian tới như tiếp tục vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế. Tổ chức lấy ý kiến của nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Dự kiến từ 15/10 tới đây sẽ có khoảng 24 Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đóng góp cho Đại hội Đảng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm