Vận động phụ nữ ủng hộ vùng ảnh hưởng thiên tai

20/05/2016 - 00:43
Sau khi ký kết Chương trình phối hợp hành động, TƯ Hội LHPNVN tiếp tục đẩy mạnh vận động phụ nữ cả nước chung tay với người dân bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn, hạn hán, cá chết hàng loạt.
pct-tuyet-quyen-gop-ung-ho.jpg
Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Tuyết quyên góp ủng hộ người dân khắc phục hậu quả biến đổi khí hậu (ảnh PVH)

Như tin đã đưa, sáng 19/5, 9 tổ chức gồm Ủy ban TƯ MTTQVN và các tổ chức thành viên đã ký kết Chương trình phối hợp hành động hỗ trợ nhân dân khắc phụ thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt. Theo đó, mục tiêu phấn đấu vận động hỗ trợ cho khoảng 45 ngàn hộ gia đình khó khăn nhất (chiếm 10%) bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hạn hán ở Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Đồng thời vận động hỗ trợ tiền, hiện vật, mua bảo hiểm y tế, ngư cụ, sách vở đi học, cho 6 ngàn hộ ngư dân khó khăn nhất bị ảnh hưởng do cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung thời gian qua.

Trao đổi bên lề Lễ ký kết, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết cho biết: Trước tình hình hạn hán, xâm nhập mặn và hiện tượng cá chết hàng loạt vừa qua, TƯ Hội LHPNVN đã kịp thời nắm tình hình và có chỉ đạo các cấp Hội và cơ sở theo sát tình hình và có báo cáo kịp thời về TƯ Hội.

Qua đó, TƯ Hội đã chỉ đạo các cấp Hội có những hoạt động hỗ trợ các gia đình khó khăn. Trong đó, có nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể được triển khai ở cấp Hội cơ sở như chị em hỗ trợ, giúp đỡ nhau tích trữ nước ngọt ở vùng hạn hán, xâm nhập mặn; hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các gia đình khó khăn…

Đồng thời, các lãnh đạo TƯ Hội LHPNVN cùng đoàn đã trực tiếp đi thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho phụ nữ, gia đình bị ảnh hưởng do cá chết, hạn hán, xâm nhập mặn. Đến thời điểm này, số tiền ủng hộ, mua dụng cụ hỗ trợ các hộ gia đình khoảng 1 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết khẳng định: Sau khi ký kết Chương trình phối hợp này, TƯ Hội LHPNVN tiếp tục đẩy mạnh vận động phụ nữ cả nước quyên góp, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng; đồng thời vận động chị em có những hoạt động hỗ trợ thiết thực nhất để chung tay giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng.

Trong Chương trình phối hợp, các tổ chức tiến hành giám sát việc thực hiện hỗ trợ của Nhà nước (hỗ trợ tiền, gạo, vay vốn… theo Quyết định 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 9/5/2016) đối với người dân bị thiệt hai do ảnh hưởng cá chết hàng loạt ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Thời gian giám sát kéo dài 1 tháng từ 27/5 đến 27/6/2016. Trong đó, ở cấp Trung ương, TƯ Hội LHPNVN chủ trì đoàn giám sát tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm