Tags:

văn phòng chính phủ

Thủ tướng đồng ý hoán đổi, nghỉ 5 ngày dịp lễ 30-4, làm bù vào thứ bảy, 4/5

Thủ tướng đồng ý hoán đổi, nghỉ 5 ngày dịp lễ 30-4, làm bù vào thứ bảy, 4/5

Công chức, viên chức được nghỉ 05 ngày liên tục từ ngày 27/4 đến hết 1/5/2024.

Thủ tướng ra công điện thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng ra công điện thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Công điện của Thủ tướng cho biết, 2 tháng đầu năm, 40 bộ, cơ quan trung ương và 26 địa phương có tỷ lệ giải ngân 02 tháng đầu năm dưới mức trung bình của cả nước.

2 nhà khoa học nữ được trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023

2 nhà khoa học nữ được trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023

Chiều 7/3, tại Văn phòng Chính phủ, Bí thư TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Nguyễn Thị Doan đã trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023 cho 2 nhà khoa học nữ.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gặp mặt đại diện nữ trí thức tiêu biểu

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gặp mặt đại diện nữ trí thức tiêu biểu

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, vào chiều nay (7/3), tại Văn phòng Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã có buổi gặp mặt đại diện nữ trí thức tiêu biểu và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 220/QĐ-TTg ngày 4/3/2024 phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Triển khai Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Triển khai Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 1058/VPCP-QHĐP ngày 19/2/2024 về việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và tổ chức Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trên cả 6 lĩnh vực

Đẩy mạnh cải cách hành chính trên cả 6 lĩnh vực

Năm 2024 tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên cả 6 lĩnh vực với trọng tâm là gỡ vướng pháp lý cho sản xuất, kinh doanh; cải cách tổ chức bộ máy hành chính và tài chính công...

Thủ tướng yêu cầu 6 nội dung với 19 tập đoàn, tổng công ty

Thủ tướng yêu cầu 6 nội dung với 19 tập đoàn, tổng công ty

Thủ tướng yêu cầu 19 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước trong năm 2024 phải phát huy tinh thần tấn công mạnh mẽ, đạt kết quả cao hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn năm 2023 về 6 nội dung gồm: đầu tư phát triển, hiệu quả kinh doanh, đóng góp cho tăng trưởng, đóng góp ngân sách, làm an sinh xã hội, phòng chống tiêu cực, tham nhũng.

Bổ nhiệm nữ Phó Vụ trưởng Văn phòng Quốc hội

Bổ nhiệm nữ Phó Vụ trưởng Văn phòng Quốc hội

Văn phòng Quốc hội vừa tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ của Văn phòng Quốc hội.

Xử lý triệt để tình trạng sử dụng tài khoản "ảo" để phạm tội

Xử lý triệt để tình trạng sử dụng tài khoản "ảo" để phạm tội

Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán để phát hiện xử lý các vi phạm, chấn chỉnh các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn hoạt động thanh toán, an toàn tài sản cho người dân; xử lý triệt để tình trạng sử dụng tài khoản "ảo" để phạm tội.