Vảy nến thể nặng ảnh hưởng đến tâm lý bệnh nhân chẳng khác gì ung thư giai đoạn cuối

PV
22/10/2022 - 17:06
Vảy nến thể nặng ảnh hưởng đến tâm lý bệnh nhân chẳng khác gì ung thư giai đoạn cuối

Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Nhiều bệnh nhân bị bệnh vảy nến đã sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc sản phẩm chứa corticoid phải nhập viện do điều trị sai cách.

Nhập viện do tự điều trị vảy nến

Ngày 22/10, bác sĩ Hoàng Văn Tâm, Phó trưởng Khoa Điều trị nội trú ban ngày (BV Da liễu TƯ) cho biết, BV vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân T.K.L. (nữ, 29 tuổi, trú tại Hưng Yên) bị vảy nến nhưng điều trị sai cách.

Bệnh nhân cho biết, sau sinh bé thứ hai thì cơ thể có các biểu hiện như ngứa, rát đỏ lan từ ngực xuống bụng và sau lưng. Bệnh nhân nghĩ bị viêm da thông thường nên đi khám ở cơ sở y tế địa phương và được chẩn đoán mắc vảy nến.

Về nhà, bệnh nhahan uống nhiều loại thuốc Đông – Tây y khác nhau, tình trạng bệnh có giảm. Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân có hiện tượng mặt sưng, phù nề, không mở nổi mắt. Không những thế, cơ thể bệnh nhân đỏ lừ, đau rát, chỉ cựa mình cũng đau, không thể nằm yên được.

Nuôi con nhỏ cùng với tình trạng bệnh dai dẳng mãi không khỏi khiến bệnh nhân rơi vào căng thẳng, stress nặng, không ngủ được. Gia đình đã đưa bệnh nhân đến BV Da liễu TƯ thăm khám.

Theo bác sĩ Tâm, lúc đầu bệnh nhân mắc vảy nến thể mảng (thể thông thường) với biểu hiện có mảng, sẩn màu đỏ, vẩy trắng bạc. Nhưng sau đó dưới tác dụng phụ của thuốc Cortucoid bệnh nhân uống, thể mảng đã tiến triển thành thể mủ (thể đặc biệt) rất đau rát.

"Đơn thuốc mà bệnh nhân tự đi mua uống có Medrol, loại thuốc chứa corticoid, dù đáp ứng rất tốt và nhanh với vảy nến thể mủ nhưng có rất nhiều tác dụng phụ", bác sĩ Tâm nói.

Theo bác sĩ Tâm, đây cũng là sai lầm mà bệnh nhân vảy nến hay gặp khi điều trị làm nặng thêm tình trạng bệnh, nguy hiểm cho sức khỏe.

Thống kê cho thấy, mỗi ngày Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận và điều trị cho từ 60 đến 80 trường hợp bị bệnh vảy nến. Trong đó, có nhiều trường hợp bệnh nặng hơn do điều trị sai cách. Hầu hết các bệnh nhân đều sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và các sản phẩm chứa corticoid dùng đường toàn thân mà không có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Điều trị vảy nên sai cách, bệnh nhân phải nhập viện - Ảnh 1.

Bệnh nhân bị vảy nến điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Nhiều người bệnh còn e ngại

Theo các chuyên gia, bệnh vảy nến là một bệnh viêm da mãn tính rất phổ biến. Ở trạng thái bình thường, các tế bào da cũ sau khi chết đi sẽ bong ra và được thay thế bởi các tế bào da mới. Nhưng đối với bệnh nhân mắc vảy nến, quá trình trên diễn ra nhanh gấp 10 lần do hiện tượng tăng sinh tế bào. Điều này khiến các tế bào da cũ và mới không kịp thay đổi, tích tụ lại một chỗ tạo thành những mảng dày, có vảy trắng hoặc bạc. Theo thống kê, trên thế giới, có khoảng 1-3% dân số mắc vảy nến tùy chủng tộc. Ở Việt Nam ước tính khoảng 1 triệu người mắc bệnh.

Nguyên nhân bệnh vảy nến đến nay vẫn chưa được các nhà khoa học chứng minh rõ ràng nhưng chắc chắn là bệnh này có liên quan đến rối loạn đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào và dấu ấn của cytokine. Theo đó, các tế bào lympho T trong cơ thể bệnh nhân có thể nhầm lẫn các tế bào khỏe mạnh là kẻ thù và tấn công, làm chúng bị tổn thương.

Thông thường, vị trí dễ mắc bệnh vảy nến nhất là khuỷu tay, đầu gối, khu vực phần rìa da đầu. Bệnh tuy không đe dọa trực tiếp tới tính mạng nhưng có thể gây ra hàng loạt những ảnh hưởng đến tâm lý và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Ở giai đoạn mãn tính, vảy nến lây lan nhanh trên cơ thể thành các vùng vảy trắng lớn gây mất thẩm mỹ.

Bác sĩ Tâm cũng cho biết, bệnh vảy nến có thể xuất hiện ở bất kỳ độ tuổi nào, nhưng thường gặp ở người trẻ, từ tuổi dậy thì. Tuy nhiên, nhiều người trẻ mang nặng tâm lý xấu hổ và ngượng ngùng khi đi khám hoặc điều trị bệnh kéo dài mà không ổn định. "Một nửa bệnh nhân mắc vảy nến cảm giác hoang mang, chán nản, bi quan. Họ rất sốc vì đột nhiên trên cơ thể có đám đỏ, bong vảy. Chất lượng sống của bệnh nhân vảy nến thể nặng ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý chẳng khác gì bệnh ung thư giai đoạn cuối", bác sĩ Tâm cho biết.

Thực tế quá trình thăm khám, các bác sĩ đã gặp những bệnh nhân vảy nến rơi vào chán nản, tuyệt vọng, không thiết tha với cuộc sống. Do đó, theo BS. Tâm, bệnh nhân vảy nến cần được quan tâm cả về điều trị bệnh và chăm lo sức khỏe tâm thần.

Hiện nay với sự tiến bộ của y học, có nhiều phương pháp điều trị vảy nến như: điều trị tại chỗ, điều trị toàn thân hay liệu pháp ánh sáng, ứng dụng thuốc sinh học. Các phương pháp này có thể giúp tình trạng bệnh vảy nến được kiểm soát, giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người bệnh; đồng thời ngăn ngừa và hạn chế tối đa các biến chứng.

Các chuyên gia da liễu khuyến cáo, bệnh nhân mắc vảy nến cần đến cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để được các bác sĩ chuyên ngành thăm khám và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.

Phòng ngừa vảy nến tái phát:

- Bệnh nhân mắc vảy nến cần đến cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để được các bác sĩ chuyên ngành thăm khám và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.

- Tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như các sản phẩm chứa Corticoid dùng đường toàn thân mà không có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

- Ngoài việc tuân thủ điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ, người bệnh vảy nến cần có chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý, trong đó đặc biệt cần tránh rượu bia và các chất kích thích.

- Hạn chế một số loại thực phẩm có thể khiến bệnh trở nên tồi tệ hơn như đồ ăn có nhiều chất béo, thực phẩm chế biến, thực phẩm lạ dễ gây dị ứng, những đồ ăn chứa nhiều protein và tanh (như: tôm, cua, ghẹ, măng, cà, lạp sườn, xúc xích, thịt gà, đồ hộp, trứng...); đồ ăn có chứa nhiều chất béo (như: đường, sữa, mỡ, bơ, đồ ngọt tổng hợp...).

- Người bệnh phải hạn chế tiếp xúc với hóa chất (như: xà phòng, dầu gội, sữa tắm...); thận trọng khi sử dụng nước hoa, son phấn, kem dưỡng da, thuốc nhuộm tóc...

- Bên cạnh đó nên ăn nhiều thực phẩm chứa các loại axit béo có lợi như Omega-3 và các loại rau quả giàu vitamin B12, chất khoáng như kẽm… để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm