Vẻ đẹp tinh hoa Ikebana Nhật Bản

Nhóm Lê Thúy
17/11/2022 - 13:50
Vẻ đẹp tinh hoa Ikebana Nhật Bản

Tác phẩm nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản. Ảnh: Web Japan

Ikebana là nghệ thuật văn hóa cắm hoa lâu đời, được sinh ra từ sự cảm thụ của người Nhật.

Đằng sau vẻ đẹp hình thức, các loại hoa, bất kỳ màu sắc, hình dáng hay tên gọi đều mang một ý nghĩa riêng biệt.

Nếu cành thưa thớt sẽ tượng trưng cho mùa đông, cành đan xen vào nhau tượng trưng cho mùa hè. Nếu có bông hoa nở rộ thì tượng trưng cho quá khứ, nếu chớm nở sẽ tượng trưng cho hiện tại, nụ hoa sẽ tượng trưng cho tương lai. Ikebana là một quá trình mang tính tâm linh hay sự giao thoa với vũ trụ, mà ở đó con người có được sự thư giãn, cân bằng, gắn kết giữa họ với thiên nhiên trời đất.

Vẻ đẹp tinh hoa Ikebana Nhật Bản - Ảnh 1.

Tác phẩm nghệ thuật Ikebana. Ảnh: Ohara school of Ikebana

Các trường phái của Ikebana

Ikebana được chia thành 3 trường phái chính là: Ikenobo, Ohara và Sogetsu, nó được xem là "Tam đại trường phái". Trong đó, trường phái Ikenobo được coi là "cội rễ của nghệ thuật Ikebana".

Trường phái Ikebono: 

Được chia thành 3 phong cách là Rikka, Shoka và phong cách tự do. Trong đó, phong cách Rikka là lâu đời nhất, thể hiện vẻ đẹp thuần khiết của tự nhiên, luôn có 7 cành thể hiện cho đồi núi, thác nước, thung lũng và những sự vật khác trong thiên nhiên. 

Nghệ thuật cắm hoa phong cách Rikka. Ảnh: Ikebono.jp

Shoka là phong cách nhấn mạnh đến sức sống, nguồn năng lượng tươi trẻ đang phát triển, mỗi tác phẩm không thể tách rời 3 thành phần: Trời, Đất và Con người. 

Nghệ thuật cắm hoa phong cách Shoka. Ảnh: Ikebono.jp

Với phong cách tự do trong trường phái Ikebono, người thực hiện tác phẩm được tự do sáng tạo và sử dụng bất kỳ nguyên liệu nào mà mình thích để sáng tạo theo cá tính của mình.

Phong cách tự do trong trường phái Ikebono. Ảnh: ikebono.jp

Trường phái Ohara:

Ohara dựa vào truyền thống, tạo nên một phong cách cắm hoa "thân thiện" với nhiều người ở nhiều thời đại. 

Phong cách cắm hoa Moribana thuộc trường phái Ohara.Ảnh: Web-Japan

Ohara được chia thành 2 loại: Shaker Moribana tái hiện lại quang cảnh thiên nhiên trong bình hoa cổ thấp Suiban. Còn Shikisai Moribana phô bày vẻ đẹp hình dáng và màu sắc của hoa cỏ.

Trường phái Sogetsu:

Vẻ đẹp tinh hoa Ikebana Nhật Bản - Ảnh 7.

Akane Teshigahara - Nghệ nhân nổi tiếng đời thứ 4 của trường phái Ikebana Sogetsu

Trường phái Sogetsu với ý nghĩa theo đuổi "cái đẹp phóng khoáng vượt ra khỏi mọi khuôn mẫu". Sogetsu là hiện đại nhất và nhấn mạnh đến các yếu tố cá nhân. Ngay cả những cành cây khô, sỏi đá hay kim loại cũng được đưa vào sử dụng trong Sogetsu, không ngừng cải tiến, phát triển tính sáng tạo.

Một số tác phẩm cắm hoa nổi tiếng theo trường phái Sogetsu của Nghệ nhân Akane Teshigahara. Ảnh: Sogetsu

Có thể thấy rõ Ikebana là biểu hiện của sự nâng niu, trân quý, hiểu rõ giá trị của thiên nhiên từ truyền thống cho đến hiện đại và ngày càng phát triển hơn nữa. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm