Vị công nương gây tranh cãi nhất thế giới: Yêu hoàng tử, vượt "bão" dư luận giành sự yêu mến của người dân

Minh Nhật
23/10/2023 - 11:33
Vượt bão dư luận, Công nương Sofia đã "lội ngược dòng" thành công, trở thành người được công chúng mến mộ.

Công nương Sofia, Nữ Công tước xứ Värmland, là vợ của Hoàng tử Carl Philip - con trai thứ hai của đương kim Quốc vương Thụy Điển Carl XVI Gustaf. Cô là một trong những nàng dâu hoàng gia nổi tiếng nhất thế giới, không chỉ bởi cuộc sống viên mãn ở hiện tại mà cả những tai tiếng trong quá khứ. 

Vượt qua tất cả, vị công nương này đã chứng minh cho cả thế giới thấy, ai cũng có thể có được hạnh phúc, quan trọng là đúng người, đúng thời điểm!

Vị công nương gây tranh cãi nhất thế giới: Cô người mẫu yêu hoàng tử điển trai, vượt "bão" dư luận giành tình yêu mến của người dân - Ảnh 1.

Công nương Sofia, Nữ Công tước xứ Värmland, là vợ của Hoàng tử Carl Philip - con trai thứ hai của đương kim Quốc vương Thụy Điển Carl XVI Gustaf.

Tháng 6/2023, tờ Daily Mail đã bình luận: "Trong các cuộc hôn nhân, người ta luôn quan tâm đến cái gọi là 'môn đăng hộ đối'. Nếu muốn kết hôn với một trong những thành viên của các gia đình hoàng gia châu Âu, người ta cần có sẵn sự nghiệp vững chắc, nổi bật. Điều này ngày càng trở nên bình thường như thể nó là việc 'tất lẽ dĩ ngẫu'.

Chẳng hạn như, Vương hậu Maxima của Hà Lan là chủ ngân hàng ở Phố Wall. Vương hậu Letizia của Tây Ban Nha từng là phóng viên truyền hình của đài ABC và CNN.

Tuy nhiên, Công nương Sofia của Thụy Điển, Nữ công tước xứ Värmland, lại có quá khứ khác biệt. Cô từng làm người mẫu với những bức ảnh gợi cảm. Nhưng điều đó không thể ngăn cản cô trở thành một thành viên hoàng gia trong đám cưới hoành tráng với Hoàng tử Carl Philip của gia đình hoàng gia Thụy Điển 8 năm trước".

Vị công nương gây tranh cãi nhất thế giới: Cô người mẫu yêu hoàng tử điển trai, vượt "bão" dư luận giành tình yêu mến của người dân - Ảnh 2.

Nàng "Lọ Lem" gây tranh cãi

Sofia Hellqvist sinh ngày 6/12/1984, tại vùng đất giàu có Danderyd phía bắc Stockholm (Thụy Điển). Cô có mẹ là người Thụy Điển làm việc trong lĩnh vực tiếp thị và cha là người Đan Mạch gốc Thụy Điển làm việc tại một cơ quan tuyển dụng của Thụy Điển.

Cô là con thứ 2 trong trong gia đình có 3 chị em gái. Sau khi học xong chương trình phổ thông, Sofia tiếp tục hoàn thành chương trình nghệ thuật tại Trung tâm Giáo dục Vansbro. Cô cũng làm người mẫu để kiếm tiền khi còn là sinh viên ở Stockholm.

Nổi tiếng với đôi mắt xanh trong suốt và mái tóc nâu, Sofia tham gia buổi chụp ảnh người mẫu đầu tiên năm 20 tuổi. Từ đó, cô gắn bó với nghề người mẫu trong một khoảng thời gian khá lâu.

Mối quan hệ của cặp đôi từng vấp phải nhiều chỉ trích của dư luận vì quá khứ công việc của Sofia.

Năm 2005, Sofia quyết định rời bỏ làng giải trí để đến New York (Mỹ) học kế toán và phát triển kinh doanh tại Học viện Anh ngữ và Kinh doanh New York. Cùng thời gian này, cô học yoga và trở thành một huấn luyện viên yoga có trình độ.

Khi trở về Thụy Điển, Sofia tiếp tục theo học các khóa học tại Đại học Stockholm về đạo đức toàn cầu, nghiên cứu về trẻ em và thanh thiếu niên cũng như Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em để vận dụng vào điều kiện thực tế ở Thụy Điển. Cô cũng nghiên cứu về giới và quan hệ quốc tế.

Vào tháng 7/2010, mối quan hệ của Sofia với Hoàng tử Carl Philip đã được Cung điện Drottningholm công bố.

Không ai rõ cặp đôi gặp nhau như thế nào, nhưng có tin đồn họ gặp nhau trong một hộp đêm ở Stockholm. 9 tháng sau khi mối quan hệ được công khai, cặp đôi chuyển đến Djurgården của Stockholm và sống trong dinh thự Solbacken.

Sau khi mối quan hệ được công bố, Sofia đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội của công chúng vì lý do cô từng làm người mẫu nội y.

Sofia từng thẳng thắn chia sẻ về cuộc đấu tranh của mình từ cuộc sống trong làng giải trí đến cuộc sống trong gia đình hoàng gia, với vô vàn những lời chỉ trích của mọi người.

Công nương Sofia nói với kênh TV4 của Thụy Điển vào năm 2021: "Tôi đã phải đối mặt với một 'cơn bão căm thù' to lớn từ những người có quan điểm về con người tôi, về mối quan hệ của tôi. Tôi rất ngạc nhiên và nó thực sự đã ảnh hưởng đến tôi. Tôi không hiểu tại sao mọi người lại có nhu cầu bày tỏ ác cảm về tôi. Thật sự khó khăn. Tôi không hối tiếc bất cứ điều gì. Tất cả những trải nghiệm này đã tạo nên con người của tôi bây giờ".

Đây không phải là lần đầu tiên cô cởi mở về sự phán xét của công chúng.

Vị công nương gây tranh cãi nhất thế giới: Cô người mẫu yêu hoàng tử điển trai, vượt "bão" dư luận giành tình yêu mến của người dân - Ảnh 4.

Vào năm 2018, khi phát biểu tại lễ hội Let's Make Love Great Again về vấn đề bắt nạt, Công nương Sofia đã mô tả sự phẫn nộ của giới truyền thông đã "đánh gục" cô như thế nào.

Cô giải thích: "Mọi người có ý kiến về tôi và mối quan hệ của tôi... Điều đó rất khó khăn. Mọi người nhận xét về mọi thứ có thể, về những gì tôi làm và vẻ ngoài của tôi".

Lễ đính hôn của Sofia với Hoàng tử Carl Philip được công bố vào ngày 27/6/2014 và cặp đôi đã làm lễ kết hôn tại Nhà nguyện Hoàng gia vào ngày 13/6/2015.

Vị công nương gây tranh cãi nhất thế giới: Cô người mẫu yêu hoàng tử điển trai, vượt "bão" dư luận giành tình yêu mến của người dân - Ảnh 5.

Kể từ đó, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ để chứng minh năng lực của bản thân, Sofia đã trở thành một thành viên ưu tú của gia đình hoàng gia Thụy Điển.

Cuộc sống viên mãn sau sóng gió

Sau đám cưới, cặp vợ chồng hoàng gia đã thành lập một tổ chức mang tên "Quỹ của Hoàng tử Carl Philip và Công nương Sofia"

Công nương Sofia dành phần lớn thời gian của mình cho tổ chức từ thiện, chủ yếu tập trung vào các vấn đề liên quan đến việc giúp những người trẻ tuổi được an toàn hơn trên mạng, giúp họ có hiểu biết và tôn trọng hơn những người mắc chứng khó đọc.

Công nương Sofia giờ đã có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và các con.

Năm 2016, con trai đầu lòng của cặp đôi là Hoàng tử Alexander chào đời. Con trai thứ hai, Hoàng tử Gabriel chào đời năm 2017 và Hoàng tử út Julian sinh năm 2021.

Vào năm 2019, Vua Carl XVI Gustaf đã đưa ra quyết định rằng các con trai của Công nương Sofia, cũng như con của em gái Hoàng tử Carl Philip, Công chúa Madeline, sẽ không có danh xưng HRH. Mặc dù vẫn được phong là hoàng tử và công chúa và vẫn nằm trong hàng kế vị, nhưng họ không được kỳ vọng sẽ thực hiện nghĩa vụ hoàng gia. 

Vào thời điểm thông tin được công bố, Công nương Sofia và Hoàng tử Carl Philip cho biết điều này sẽ cho phép con cái họ có nhiều tự do hơn khi lớn lên.

Vị công nương gây tranh cãi nhất thế giới: Cô người mẫu yêu hoàng tử điển trai, vượt "bão" dư luận giành tình yêu mến của người dân - Ảnh 7.

3 con của Công nương Sofia và Hoàng tử Carl Philip.

Khi được Royal Central hỏi liệu cô có từng cân nhắc việc rút lui khỏi cuộc sống hoàng gia, giống như Công tước và Nữ công tước xứ Sussex, cô nói: "Không. Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy sự cân bằng tuyệt vời. Tôi thực sự thấy điều tích cực là tôi đã vượt qua được những tháng năm giông bão".

Giờ đây, Sofia đã xây dựng được hình ảnh một vị công nương đúng mực, khiêm tốn và luôn làm việc chăm chỉ, chưa bao giờ phạm sai lầm nào. Cô cũng được người hâm mộ yêu thích và hâm mộ vì gu ăn mặc thời thượng mà không hề lãng phí, phô trương.

Nguồn: Daily Mail, Express
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm