Vi phạm trong bảo vệ thực vật, phạt tới 100 triệu đồng

10/05/2016 - 11:39
Tổ chức, cá nhân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bị cấm, thậm chí vứt bừa bãi bao gói thuốc bảo vệ thực vật cũng sẽ bị phạt tiền.
vo-thuoc-bao-ve-thuc-vat-vu-bua-bai.jpg
 Phạt đến 500 ngàn đồng nếu vứt bừa bãi bao gói thuốc bảo vệ thực vật

Văn phòng Chính phủ vừa cho biết: Nghị định 31/2016/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật sẽ có hiệu lực thi hành từ 25/6/2016. Theo đó, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực này đối với cá nhân là 50 triệu đồng, đối với tổ chức là 100 triệu đồng.

Riêng với vi phạm về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, Điều 26 quy định mức phạt lên tới 5 triệu đồng với hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng; có thể bị phạt từ 2 triệu đến 3 triệu đồng với hanh vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng nội dung hướng dẫn ghi trên nhãn, gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời có thể bị xử phạt từ 200 đến 500 ngàn đồng nếu không thu gom, để đúng nơi quy định bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng.

Ngoài ra, Nghị định quy định xử phạt về hành vi vi phạm quy định về sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, Nghị định quy định mức phạt tiền từ 5-50 triệu đồng. Phạt tiền từ 40-50 triệu đồng đối với hành vi vi phạm sản xuất thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam có khối lượng từ 50 kg (hoặc 50 lít) đến 100 kg (hoặc 100 lít) thuốc thành phẩm.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn; đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm