Tọa đàm "Phụ nữ ngành Y trong cách mạng 4.0"

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) tổ chức Toạ đàm "Phụ nữ ngành Y trong cách mạng 4.0" nhằm tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của phụ nữ ngành Y trong quá trình triển khai, ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 cũng như đề xuất tháo gỡ khó khăn giúp những nữ "chiến sĩ" khoác áo blouse trắng vừa có thời gian chăm lo cho bản thân, gia đình, vừa thực hiện tốt hơn nữa công tác chuyên môn trong kỷ nguyên số, góp phần nâng cao chất lượng khám và điều trị cho người bệnh. Chương trình có sự tham gia của: TS Nguyễn Khánh Phương - Viện trưởng Viện chiến lược chính sách Y tế, Bộ Y tế; PGS. TS Vũ Thị Thanh Huyền - Trưởng khoa Nội tiết cơ xương khớp Bệnh viện Lão khoa Trung ương, Phó Trưởng Bộ môn Lão khoa Trường Đại học Y Hà Nội; TS. BS Chuyên khoa II Trần Lan Anh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

;

Video liên quan