Việt Nam lần đầu tiên tổ chức "Đấu trường toán học Châu Á 2020"

D.H
08/01/2020 - 16:32
Việt Nam lần đầu tiên tổ chức "Đấu trường toán học Châu Á 2020"
"Đấu trường toán học Châu Á 2020" (AIMO 2020) lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, có tổng giá trị học bổng lên đến hàng tỷ đồng. Bài thi được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12.

Ngày 7/01/2020 tại Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội đã diễn ra lễ phát động và công bố cổng đăng ký của cuộc thi AIMO Việt Nam 2020 mang tên Đấu trường Toán học Châu Á – cuộc thi của Ủy ban điều hành AIMO Quốc tế,  thuộc Hiệp hội Olympic Toán học Châu Á. Năm 2020, AIMO lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, dành cho tất cả các học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 trên toàn quốc.

Đấu trường Toán học Châu Á AIMO Việt Nam 2020 sẽ có 2 vòng thi. Vòng Sơ loại sẽ được tổ chức với hình thức trực tuyến bao gồm 2 đợt từ tháng 2/2020 đến tháng 03/2020. Vòng Chung kết Quốc gia sẽ được tổ chức vào tháng 5/2020 dưới hình thức thi tập trung và làm bài thi tự luận & trắc nghiệm.

Việt Nam lần đầu tiên tổ chức "Đấu trường toán học Châu Á 2020" - Ảnh 1.

Lễ phát động cuộc thi vừa diễn ra vào ngày 7/1 tại Hà Nội

Sau vòng Chung kết Quốc gia, Ban tổ chức AIMO Việt Nam 2020 sẽ chọn ra 55 học sinh xuất sắc nhất (tương đương 5 học sinh mỗi khối lớp) để tham dự vòng Chung kết Quốc tế tại Hàn Quốc vào tháng 08/2020 với sự tham gia của hơn 20 nước trên toàn thế giới.

Điểm khác biệt lớn nhất của Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO Việt Nam 2020 là một trong số ít các chương trình đánh giá năng lực Toán học thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh, kỳ thi cho học sinh Việt Nam cơ hội thực sự cọ xát với Toán theo chuẩn mực quốc tế.

Vòng Thi đấu Quốc gia dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5/2020 còn bao gồm một chương trình Trải nghiệm và Thi đấu Kỹ năng Thế kỷ 21 (GCxAIMO) rất đặc biệt nhằm nâng cao nhận thức và tạo cảm hứng cho một thế hệ học sinh phát triển toàn diện, nổi trội cả về tri thức lẫn kỹ năng, sẵn sàng hội nhập quốc tế.

Sau gần 10 năm được tổ chức bởi Ủy ban điều hành AIMO Quốc tế thuộc Hiệp hội Olympic Toán học Châu Á, AIMO đã thu hút được sự tham gia của đông đảo học sinh đến từ hàng chục quốc gia trên thế giới và chứng minh được hiệu quả mà cuộc thi mang lại trong việc phát hiện các tài năng Toán học nói riêng và tư duy nói chung.

Cuộc thi gần nhất năm 2019 đã thu hút được hơn 100.000 học sinh từ gần 20 nước thuộc châu Á, châu Âu và châu Mỹ tham gia các vòng Chung kết Quốc gia. Riêng Vòng chung kết quốc tế AIMO năm 2019 (tổ chức tại Đài Loan) đã có hơn 1000 thí sinh đứng đầu các vòng thi của 18 nước tham dự, cho thấy sức lan toả rộng rãi cũng như uy tín của cuộc thi.

Năm 2020, AIMO lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam mang tên Đấu trường Toán học Châu Á, do Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội và Công ty cổ phần tổ hợp giáo dục Tuniver, Hệ thống giáo dục trực tuyến VioEdu (tập đoàn FPT) tổ chức.

Tổng giá trị giải thưởng cho AIMO Việt Nam 2020 đã lên đến con số hàng tỷ đồng bao gồm học bổng từ TH School trị giá 1,5 tỷ đồng trở lên dành cho mỗi bạn học sinh đạt thành tích xuất sắc, học bổng tại GPA Camps tổng trị giá 168 triệu đồng, 01 năm học miễn phí trên hệ thống VioEdu, học bổng khóa học Toán tiếng Anh tại UberMath cùng nhiều phần quà đến từ các nhà tài trợ khác.

Sau khi cổng đăng ký chính thức mở, học sinh trên toàn quốc sẽ đăng ký tham dự và tự luyện tập theo các bài thi mẫu trên hệ thống. Toàn bộ phần đăng ký, luyện tập và thi vòng sơ loại đều hoàn toàn miễn phí. Sau vòng Chung kết Quốc gia, 55 học sinh xuất sắc nhất theo 11 khối lớp sẽ đại diện Việt Nam tham dự Chung Kết Quốc tế tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng 8/2020.

Để đăng ký thi AIMO 2020 Việt Nam, phụ huynh và học sinh vui lòng đăng ký theo link: http://aimo.vn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm