Việt Nam - UAE tăng cường hợp tác, nâng cao quyền năng phụ nữ

Hải Yến
26/11/2021 - 20:54
Việt Nam - UAE tăng cường hợp tác, nâng cao quyền năng phụ nữ

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tiếp ngài Obaid Saeed Al Dhaheri, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền UAE tại Việt Nam

Chiều 26/11, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã có buổi tiếp ngài Obaid Saeed Al Dhaheri, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam, đến chào xã giao.

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Obaid Saeed Al Dhaheri chia sẻ sự ấn tượng với những thành tựu mà phụ nữ Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam đạt được trong thời gian qua. 

Đại sứ Obaid Saeed Al Dhaheri cho biết, hiện tại, trong cơ cấu Chính phủ UAE, tỷ lệ nữ lãnh đạo chiếm 30%. Tại các doanh nghiệp lớn hay nhiều lĩnh vực mà trước đây chỉ có sự tham gia của nam giới như khai thác dầu khí, cơ khí, đào tạo phi hành gia vũ trụ… thì hiện đều có sự tham gia của phụ nữ. UAE đã và đang triển khai các hành động cụ thể nhằm nâng cao quyền năng của phụ nữ trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Việt Nam - UAE tăng cường hợp tác, nâng cao quyền năng phụ nữ - Ảnh 1.

Ngài Obaid Saeed Al Dhaheri, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền UAE tại Việt Nam, tặng quà và chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga

Trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà ngài Đại sứ UAE đã dành cho nhân dân Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng, Chủ tịch Hội LHPN Hà Thị Nga cho biết, bà cũng đánh giá cao về công tác phụ nữ của UAE, đặc biệt là chỉ số bình đẳng giới và tỷ lệ nữ lãnh đạo trong các cơ quan chính trị.

Chủ tịch Hà Thị Nga chia sẻ, tỉ lệ phụ nữ tham gia các cấp lãnh đạo ở Việt Nam đều đạt chỉ tiêu và tăng so với nhiệm kỳ trước. Việt Nam là đất nước có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì vậy, Chính phủ Việt Nam đang rất nỗ lực đưa ra các khuôn khổ về mặt pháp lý để thực hiện bình đẳng giới cũng như lồng ghép trong các Chương trình Mục tiêu Quốc gia về bình đẳng giới. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực việc làm, thu nhập của nữ giới thường thấp hơn nam giới; đặc biệt, trong những đợt dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ vừa qua, phụ nữ và trẻ em là những đối tượng chịu nhiều tổn thương nhất. Từ đó, Hội LHPN Việt Nam đã và đang có nhiều hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em khó khăn, bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch.

Việt Nam - UAE tăng cường hợp tác, nâng cao quyền năng phụ nữ - Ảnh 2.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (thứ 4 từ phải qua), Ngài Obaid Saeed Al Dhaheri, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền UAE (thứ 5 từ phải qua) chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ Đại sứ quán và cán bộ Hội LHPN Việt Nam

Đề cập tới những hoạt động thời gian tới, Đại sứ UAE mong muốn phụ nữ UAE sẽ có cuộc trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ phụ nữ Việt Nam, đặc biệt về các lĩnh vực chính sách luật pháp. 

Chủ tịch Hà Thị Nga nhất trí với đề xuất trao đổi, hợp tác của Đại sứ UAE và hy vọng Hội LHPN Việt Nam sẽ có cơ hội học tập, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, nâng cao quyền năng của phụ nữ trên mọi lĩnh vực với UAE.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm