Việt Trì: Các chiến dịch giúp giảm số người sinh con thứ 3 trở lên

20/06/2018 - 11:09
Các Chiến dịch Dân số mùa Xuân, mùa Thu, các hoạt động truyền thông, tư vấn trực tiếp về thay đổi nhận thức/tâm lý sinh đẻ, sự thuận lợi trong dịch vụ sinh sản… đang góp phần làm giảm số lượng người vi phạm chính sách dân số ở TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ).

Thành phố Việt Trì là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa khoa học kỹ thuật của tỉnh Phú Thọ. Thành phố có 23 xã, phường, 225 khu dân cư với quy mô dân số lớn (đến hết năm 2017 là 200.200 người). Cơ cấu dân số từ 15 đến 64 tuổi chiếm 66,2% dân số.

Trong thời gian qua, bộ máy thực hiện công tác dân số và phát triển từ thành phố đến cơ sở cơ bản ổn định và hoạt động có hiệu quả. Ban chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển của thành phố có 20 thành viên với Trưởng ban là Phó Chủ tịch UBND Thành phố, thành viên là lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể của thành phố. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) thành phố có 30 cán bộ và đã được đào tạo đạt chuẩn viên chức dân số, cộng tác viên dân số có 319 người, trong đó nữ là 310 người…

viet-tri-2.jpg
Cán bộ chuyên trách dân số (bìa phải) truyền thông về chính sách dân số tại hộ gia đình của khu Mai Sơn 2, Phường Tiên Cát, TP Việt Trì
 

Trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Ban chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển của thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Dân số - KKHGĐ và các thành viên đẩy mạnh các hoạt động, tạo sự đa dạng các hình thức truyền thông nhằm làm biến đổi sâu sắc về nhận thức, tâm lý sinh đẻ trong toàn xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm mức sinh để đạt mức sinh thay thế, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, thực hiện đúng chính sách dân số: Truyền thông trực tiếp, tư vấn, gặp gỡ tại hộ gia đình với nội dung truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ về giảm mất cân bằng giới tính khi sinh; Tổ chức ký cam kết với các khu dân cư, các cặp vợ chồng thực hiện chính sách dân số, không sinh con thứ 3 trở lên…; Phối hợp với Đài phát thành truyền hình tỉnh thực hiện các phóng sự về gia đình sinh con một bề là gái học giỏi… Truyền thông về thực hiện chính sách dân số, các đề án, mô hình nâng cao chất lượng dân số… được 401 tin, bài/1.540 lượt phát sóng, kẻ vẽ 144 băng rôn tuyên truyền, vận động; Đẩy mạnh công tác truyền thông chuyển đổi hành vi, nâng cao sự hiểu biết, thúc đẩy khả năng chấp nhận và sử dụng sản phẩm tiếp thị xã hội, xã hội hóa các biện pháp tránh thai...

Đặc biệt, ngành Dân số thành phố cũng đã chú trọng phối hợp tổ chức tại 15 đơn vị các đợt Chiến dịch Dân số mùa Xuân/mùa Thu, Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn; Truyền thông về hoạt động cung cấp dịch vụ (đặt vòng, tháo vòng, khám chữa phụ khoa...) thường xuyên tại trạm y tế để có sự “sẵn sàng” khi người dân có nhu cầu…; Tuyên truyền, tư vấn và hướng dẫn điều trị phụ khoa cho phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi...

viet-tri-1.jpg
Cán bộ dân số tham gia tập huấn, truyền thông về cập nhật kỹ thuật đặt dụng cụ tử cung tại TP Việt Trì (tháng 6/2018) 
viet-tri-3.jpg
Theo ông Nguyễn Văn Vấn (bìa phải): “Công tác tham mưu, chỉ đạo, giám sát các hoạt động của ngành được triển khai một cách đồng bộ và đạt được hiệu quả nhất định".
 

Theo ông Nguyễn Văn Vấn, Phó Chủ tịch UBND TP Việt Trì - Trưởng ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển TP Việt Trì: "Trong 6 tháng đầu năm 2018, số người sinh con thứ 3 trở lên của thành phố là 73 trường hợp (giảm 2 trường hợp so với cùng kỳ). Trong đó, số phường, xã không có người sinh con thứ 3 trở lên là 165/225 khu, đạt 73,3%".

Năm 2017, thành phố Việt Trì đạt 255 ca/361 ca phụ nữ đặt dụng cụ tử cung đạt 70,6% kế hoạch, 5 tháng đầu năm 2018 là 213 ca. Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng số sinh toàn thành phố là 987 trường hợp (giảm 52 trường hợp so với cùng kỳ). Tỷ số giới tính khi sinh cũng có xu hướng giảm với 114,6 nam/100 nữ (6 tháng đầu năm 2017 là 116 nam/100 nữ).

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm