Vinh danh 74 tác giả và tập thể xuất sắc đoạt Giải Búa liềm vàng lần thứ VII

Thu Hà
03/02/2023 - 23:45
Vinh danh 74 tác giả và tập thể xuất sắc đoạt Giải Búa liềm vàng lần thứ VII

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (thứ 4 từ phải sang) và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (thứ 2 từ trái sang) trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi

Tối 3/2, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng Sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022 tại Hà Nội.

Tham dự lễ trao giải có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Giải Búa liềm vàng Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Cùng dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga và các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương…

Phát biểu tại Lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá các tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng năm 2022 phong phú về chủ đề, thể loại và phủ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong số 2.031 tác phẩm dự thi (gồm 697 tác phẩm báo in, 454 tác phẩm báo điện tử, 529 tác phẩm truyền hình, 293 tác phẩm phát thanh, 58 tác phẩm ảnh báo chí), hầu hết các tác phẩm đã bám sát các vấn đề nóng, các sự kiện nổi bật, nhiệm vụ trọng tâm của hế thống chính trị đất nước.

Vinh danh 74 tác giả và tập thể xuất sắc đạt Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá về các tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng năm 2022

"Với tinh thần xây dựng, với lao động báo chí nghiêm túc, trách nhiệm, các tác phẩm báo chí góp phần cổ vũ quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các đoàn thể nhân dân, nhất là người đứng đầu về yêu cầu và trách nhiệm ngày càng cao trước đất nước, trước nhân dân; lan tỏa, phát huy, nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để kịp thời khắc phục, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền và trách nhiệm làm chủ thực sự của nhân dân trên mọi lĩnh vực và trên khắp cả nước", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá.

Một số nội dung như: học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu gương người tốt, việc tốt, khẳng định vấn đề nhân quyền ở Việt Nam... đã được thể hiện bằng những hình thức sáng tạo, hấp dẫn bạn đọc, được đầu tư kĩ lưỡng từ chủ đề, đề tài, thu thập tư liệu, nghiên cứu thực tiễn đến cách phân tích sắc sảo, nhiều đề xuất. 

Vinh danh 74 tác giả và tập thể xuất sắc đạt Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 - Ảnh 2.

Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính và Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương trao giải cho các tập thể xuất sắc trong việc tổ chức, tuyên truyền, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng

Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng đã thành lập Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo là các nhà báo giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết với nghề. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, Hội đồng đã thống nhất chọn ra các tác phẩm xuất sắc để trao giải, trong đó có: 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C, 30 giải khuyến khích, 8 giải chuyên đề.

Ban Chỉ đạo Giải đã xem xét, quyết định lựa chọn 3 đảng viên là: đồng chí Vừ Y Dở, dân tộc Mông, Bí thư Chi bộ bản Lưu Thông, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An; đồng chí Đặng Thị Dẩn, dân tộc Dao, Trưởng thôn Nậm Sò, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai và Đại tá Trần Văn Nhân, Thầy thuốc ưu tú - thương binh hạng 3/4, 73 tuổi đời, hơn 50 năm tuổi Đảng (phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) là nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí đoạt giải. 

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải cũng quyết định khen thưởng 15 đơn vị là ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy và cơ quan báo chí, hội nhà báo có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, tuyên truyền, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng. 

Vinh danh 74 tác giả và tập thể xuất sắc đạt Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 - Ảnh 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023

Tại Lễ trao Giải Búa liềm vàng lần này, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Giải Búa liềm vàng Trương Thị Mai cũng phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023.

* Các tác phẩm đoạt Giải A báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng "Búa liềm vàng" lần thứ VII - năm 2022 gồm: 

1. Tác phẩm: "Nâng cao nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội ở Việt Nam hiện nay" của tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Tạp chí Cộng sản.

2. Tác phẩm: "Hàng loạt "quan chức" hầu toà: Lỗi cơ chế hay phẩm chất?" của nhóm tác giả: Đoàn Xuân Bộ - Lê Ngọc Long - Nguyễn Hồng Hải - Cát Huy Quang - Nguyễn Anh Tuấn, Báo Quân đội nhân dân.

3. Tác phẩm: "Tìm và bảo vệ những tiếng nói thẳng" của nhóm tác giả: Lê Hiệp - Đình Phú, Báo Thanh Niên.

Vinh danh 74 tác giả và tập thể xuất sắc đạt Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 - Ảnh 4.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (bìa trái) và Uỷ viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan (bìa phải) tặng Kỷ niệm chương cho các Đảng viên là nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí đoạt giải

4. Tác phẩm: "Làm chủ "sức mạnh mềm" nhân quyền: Việt Nam tự tin tiến vào "sân chơi lớn" của tác giả: Võ Mạnh Hùng - Phạm Thanh Trà, Báo VietnamPlus - Thông tấn xã Việt Nam.

5. Tác phẩm: "Tăng cường công tác quản lý đảng viên: Thà ít mà tốt" của nhóm tác giả: Phan Thanh Hà - Hoàng Thị Tuyết Lê, Đài Tiếng nói Việt Nam.

6. Talk Vietnam: "Việt Nam, một tấm gương sáng ngời trong công cuộc phát triển và bảo đảm quyền con người - Trò chuyện với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres" của nhóm tác giả: Tào Thị Thanh Xuân - Lê Hoàng Linh - Phạm Thùy Linh - Trần Anh Ngọc - Nguyễn Phương Anh - Trần Thế Vinh - Nguyễn Thái Tần - Nguyễn Hoàng Hiền - Đỗ Anh Quân - Chu Văn Chỉnh - Phạm Tuấn Anh - Nguyễn Tiến Vũ - Đào Văn Nguyên, Ban Truyền hình Đối ngoại - Đài Truyền hình Việt Nam.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm