Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/08/2026 - 08:51 (GMT+7)

Vinh danh 8 Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài

H.Y
Vinh danh 8 Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài

Năm nay, số lượng Sứ giả được tôn vinh tăng từ 6 lên 8 người, thành phần đa dạng

Một em nhỏ 11 tuổi, một người nước ngoài, nhà sư và các giáo viên ở nhiều quốc gia được trao danh hiệu Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026.

Gala Tiếng Việt thân thương 2026 với chủ đề "Cánh diều bay cao từ tiếng Mẹ" do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam vừa tổ chức tối 26/8.

Điểm nhấn của chương trình là lễ trao danh hiệu "Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài" năm 2026 cho 8 cá nhân gồm: ông Shimizu Masaaki (Nhật Bản), em Tijn Konings Lê, 11 tuổi (Hà Lan), bà Nguyễn Thị Liên Hương (Đài Loan, Trung Quốc), bà Nguyễn Thị Thu Hiền (Đan Mạch), bà Trần Ngọc Thảo (Pháp), bà Nguyễn Phương Chung (Mỹ), bà Trần Huyền Hương (Australia) và thầy Thích Pháp Quang (Sri Lanka).

Vinh danh 8 Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại sự kiện 

Năm nay, số lượng Sứ giả được tôn vinh tăng từ 6 lên 8 người. Thành phần cũng đa dạng, gồm trẻ em, người nước ngoài yêu tiếng Việt, nhà sư, giáo viên và những người hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Theo ban tổ chức, đây là những cá nhân có đóng góp trong giảng dạy, quảng bá và lan tỏa tiếng Việt ở nước ngoài.

Thông qua việc tôn vinh các Sứ giả, Chương trình mong muốn ghi nhận những đóng góp bền bỉ của các cá nhân, đồng thời truyền cảm hứng để ngày càng có nhiều người cùng tham gia vào hành trình gìn giữ, phát huy và lan tỏa tiếng Việt. 

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng tiếng Việt là sợi dây gắn người Việt ở khắp nơi với cội nguồn, lưu giữ lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc. Chủ đề "Cánh diều bay cao từ tiếng Mẹ" gửi gắm hình ảnh cộng đồng người Việt ở nước ngoài vươn xa nhưng vẫn giữ sợi dây kết nối với quê hương.

Gala năm nay diễn ra sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Nghị quyết xác định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng.

Vinh danh 8 Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài- Ảnh 2.

Chương trình mong muốn ghi nhận những đóng góp bền bỉ của các cá nhân, đồng thời truyền cảm hứng để ngày càng có nhiều người cùng tham gia vào hành trình gìn giữ, phát huy và lan tỏa tiếng Việt

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, Nghị quyết nhấn mạnh tiếng Việt không chỉ là ngôn ngữ giao tiếp mà còn là nguồn lực mềm của quốc gia. Việc duy trì các lớp học, sách tiếng Việt và đội ngũ giáo viên ở nước ngoài góp phần bồi đắp bản sắc Việt Nam trong cộng đồng và trên thế giới.

Chương trình giới thiệu những câu chuyện về các lớp học tiếng Việt, giáo viên, gia đình và người trẻ đang duy trì tiếng Việt tại nhiều quốc gia. Các Sứ giả cũng giao lưu với học viên Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt ở nước ngoài và tham quan một số địa danh văn hóa tại Hà Nội.

Vinh danh 8 Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài- Ảnh 3.

Chương trình sẽ được phát sóng lúc 20h ngày 8/9 trên VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Chương trình sẽ được phát sóng lúc 20h ngày 8/9 trên VTV4 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Gala Tiếng Việt thân thương được tổ chức thường niên từ năm 2023, nhằm hưởng ứng Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, khuyến khích các thế hệ người Việt gìn giữ và lan tỏa tiếng Mẹ.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận