Vinh danh các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Báo chí Sóng trẻ lần thứ XI
Các tác giả, nhóm tác giả được vinh danh tại Lễ trao Giải Báo chí Sóng trẻ lần thứ XI. (Ảnh: BTC)
Với hơn 400 tác phẩm dự thi, lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền ghi nhận đánh giá chất lượng bài thi tốt, đề tài đa dạng, phản ánh nhiều góc nhìn về đời sống xã hội.
Tối 13/10, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Lễ trao Giải Báo chí Sóng trẻ lần thứ XI - năm 2026 diễn ra nhằm vinh danh các tác phẩm báo chí, truyền thông nổi bật của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền sau quá trình học tập, thực hành và sáng tạo.
Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền, lãnh đạo Viện Báo chí - Truyền thông cùng đại diện các đơn vị, phòng ban, khoa, Đoàn Thanh niên, cán bộ và giảng viên Học viện.
Chương trình còn có sự góp mặt của đại diện các cơ quan báo chí, đơn vị phối hợp và doanh nghiệp tài trợ như Báo Quân đội nhân dân, Tạp chí điện tử Nhịp sống thị trường, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), VTVcab, Viện Kinh tế và Phát triển Văn hóa Việt Nam - Lào và Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Neko.
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao giải các tác phẩm xuất sắc nhất ở 7 hạng mục chính thức, gồm Báo in, Báo ảnh, Báo phát thanh, Báo truyền hình, Báo mạng điện tử, Phim trẻ, Dự án báo chí - truyền thông và giải Tương tác. Mỗi hạng mục giải có một giải Nhất, 2 giải Nhì và 4 giải Ba.

PGS, TS. Nguyễn Thị Trường Giang phát biểu tại Lễ trao Giải Báo chí Sóng trẻ lần thứ XI, năm 2026. (Ảnh: BTC)
Phát biểu tại Lễ trao giải, PGS, TS. Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện đề cập đến vai trò của Giải Báo chí Sóng trẻ trong việc kết nối kiến thức giảng đường với thực tiễn nghề nghiệp, đồng thời khẳng định những giá trị cốt lõi người làm báo cần gìn giữ trong kỷ nguyên số.
Bà nhấn mạnh: "Không trí tuệ nhân tạo nào tạo ra những giá trị cốt lõi của nghề báo. Đó là sự chân thực, mang bản sắc riêng biệt, sự làm việc chăm chỉ, tinh thần nhân văn và những tác phẩm các em mang lại".
Tại hạng mục Báo in, loạt phóng sự 3 kỳ "Núp bóng các lớp học phát triển bản thân để truyền dị giáo" được trao giải Nhất.

Đại diện nhóm tác giả nhận giải Nhất tại hạng mục Báo in. (Ảnh: BTC)
Chia sẻ sau khi nhận giải, đại diện nhóm tác giả Bùi Thị Thu Hằng (lớp Báo in K43) cho biết, giải thưởng là sự ghi nhận cho nỗ lực của cả nhóm, đồng thời tạo động lực để các thành viên tiếp tục trau dồi chuyên môn. Thu Hằng nhấn mạnh: "Quan trọng hơn, chúng mình cần giữ vững đạo đức nghề báo, kiểm chứng thông tin rõ ràng và không đi ngược lại các chuẩn mực đạo đức của người làm báo".
Do đề tài nhạy cảm, tác giả gặp nhiều trở ngại trong quá trình thu thập tư liệu. Các buổi học chủ yếu diễn ra theo hình thức 1-1, không cho phép ghi âm, ghi hình, buộc tác giả phải khéo léo lưu lại minh chứng và kiên trì xây dựng niềm tin với các hội nhóm để xác minh thông tin.
Ở hạng mục Phim trẻ, tác phẩm "Quà của con" đạt giải Nhì với câu chuyện lấy cảm hứng từ kỷ niệm gia đình trong ngày Tết Thiếu nhi 1/6, qua đó nhắn nhủ những người con xa nhà trân trọng tình thân và cội nguồn.
Dù thời gian chuẩn bị tiền kỳ khá ngắn và gặp một số trục trặc về tiến độ ghi hình, cả ê-kíp đã suôn sẻ vượt qua. Chia sẻ sau khi đại diện nhóm tác giả nhận giải, bạn Nghiêm Hải Yến (lớp Báo truyền hình A2K45) cho biết: "Đây thực sự là một cột mốc rất đáng nhớ trong quá trình học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời là bước đệm giúp mình tạo ra những sản phẩm tốt hơn và hỗ trợ đắc lực cho hành trình làm nghề sau này".
Bên cạnh những giải thưởng được công bố, câu chuyện phía sau mỗi tác phẩm cũng cho thấy quá trình học hỏi và trải nghiệm nghề nghiệp của sinh viên. Từ việc lựa chọn đề tài, tiếp cận nhân vật đến quá trình hoàn thiện tác phẩm, các tác giả có cơ hội vận dụng kiến thức chuyên môn, thử nghiệm cách thể hiện và đối diện với những yêu cầu thực tế của hoạt động báo chí.
Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí Sóng trẻ lần thứ XI khép lại trong bầu không khí hân hoan, đầy cảm xúc và tự hào của các thế hệ sinh viên. Những tác phẩm được vinh danh không chỉ đánh dấu nỗ lực của các tác giả, nhóm tác giả mà còn ghi nhận quá trình học hỏi, thử nghiệm và trưởng thành của sinh viên trên hành trình tiếp cận nghề báo.