Vĩnh Phúc phát huy vai trò của phụ nữ trong gia đình thời kỳ 4.0

PV
28/06/2023 - 19:04
Vĩnh Phúc phát huy vai trò của phụ nữ trong gia đình
thời kỳ 4.0

Hội nghị toạ đàm “Phát huy vai trò của phụ nữ trong gia đình thời kỳ 4.0”

Hưởng ứng Gia đình Việt Nam 28/6, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức toạ đàm “Phát huy vai trò của phụ nữ trong gia đình thời kỳ 4.0” và gặp mặt biểu dương “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”.

Chương trình được tổ chức với mục đích giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ, những người làm công tác văn hóa, gia đình và người dân trong tỉnh Vĩnh Phúc nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy trong ứng xử, giao tiếp; có giải pháp gắn kết mối quan hệ gia đình trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, đồng thời khẳng định được vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình và xã hội, để từng bước hình thành người phụ nữ phát triển toàn diện, góp phần xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.

Ủy viên BCH TƯ Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Hồng Nhung khẳng định: "Gia đình hạnh phúc- ở đó có sự hòa thuận, chung thủy, tình nghĩa, lòng yêu thương và hy sinh cho con cái, tôn trọng và hiếu lễ với cha mẹ, anh em. Nhiều gia đình luôn biết cách tạo dựng, giữ gìn những nét văn hóa ứng xử tạo nên nề nếp gia phong. Tuy nhiên, khi thời kỳ công nghệ lên ngôi khiến cho khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình xa hơn, nhiều giá trị gia đình bị phá vỡ. 

Chính vì vậy, việc xây dựng gia đình mới thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 là một trong những vấn đề quan trọng của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong đó có vai trò của các thành viên, đặc biệt là người phụ nữ giữ vai trò rất quan trọng. 

Vĩnh Phúc phát huy vai trò của phụ nữ trong gia đình thời kỳ 4.0 - Ảnh 1.

Ủy viên BCH TƯ Hội LHPN Việt Nam, TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Hồng Nhung nhấn mạnh vai trò của người phụ nữ trong mỗi gia đình

Chương trình tọa đàm được tổ chức với mong muốn mỗi cán bộ Hội, mỗi vị đại biểu có mặt sẽ là những tuyên truyền viên nhiệt tình và trách nhiệm; xây dựng kế hoạch và tham mưu được nhiều nội dung chất lượng về công tác gia đình, góp phần vào sự thành công trong chiến lược về công tác gia đình của tỉnh".

Nhân dịp này cũng tôn vinh những điển hình tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Hội LHPN tỉnh thực hiện hiệu quả Chương trình Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương. 

Hội LHPN tỉnh đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể, cá nhân và 30 cặp mẹ con có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”.

Thời gian qua, hưởng ứng phát động của TƯ Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN các cấp trong tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên truyền, vận động các tập thể/cá nhân trong và ngoài tỉnh hưởng ứng tham gia chương trình. Đến nay đã kết nối nhận đỡ đầu 253 trẻ với số tiền trên 6 tỷ đồng. Đây là những việc làm cụ thể, ý nghĩa thiết thực để giúp đỡ trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, giúp các con về vật chất cũng như tinh thần, mang yêu thương đến với các con. 

Trong thời gian tới, Hội LHPN mong muốn tiếp tục đồng hành và nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa tới trẻ em mồ côi với mục tiêu 100% trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh sẽ có "Mẹ đỡ đầu".


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm