Tags:

vinpearl safari phú quốc

Một ngày vào vai “nhà động vật học” giữa “thiên đường hoang dã” Vinpearl Safari

Một ngày vào vai “nhà động vật học” giữa “thiên đường hoang dã” Vinpearl Safari

Một ngày lạc bước tại Vinpearl Safari Phú Quốc, du khách có thể sẽ quên đi mọi bộn bề, để hòa mình vào thiên nhiên, làm bạn với những chú hà mã hiền hòa, cười hết cỡ với những anh bạn vượn cáo đuôi khoang láu cá hay băng qua những đồng cỏ savan hoang vu để ngắm nhìn cuộc sống của sư tử, tê giác châu Phi, hươu cao cổ, ngựa vằn...

Những trải nghiệm không thể bỏ lỡ trên đảo ngọc Phú Quốc mùa thu

Những trải nghiệm không thể bỏ lỡ trên đảo ngọc Phú Quốc mùa thu

Phú Quốc mùa này là những ngày trời nước giao hòa bởi những gam màu xanh trong veo lấp lánh, nắng ngọt và gió nhẹ đu đưa những hàng dừa nhiệt đới. Đất trời thắm đượm vậy nên đôi khi chỉ cần 3 ngày 2 đêm đủ để yêu và nuôi giấc mơ quay lại Phú Quốc thêm nhiều lần hơn nữa.

Trải nghiệm và rinh 4 tỷ đồng với clip 'Vinpearl – Trọn niềm vui'

Trải nghiệm và rinh 4 tỷ đồng với clip 'Vinpearl – Trọn niềm vui'

Từ ngày 1/7 – 30/9/2018, Công ty CP Vinpearl thuộc Tập đoàn Vingroup tổ chức cuộc thi video ca nhạc “Vinpearl – Trọn niềm vui” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 4 tỷ đồng dành cho mọi du khách.

Vingroup lập kỷ lục khai trương 15 cơ sở kinh doanh mới

Vingroup lập kỷ lục khai trương 15 cơ sở kinh doanh mới

Chào mừng 42 năm thống nhất đất nước, ngày 29/4/2017, Tập đoàn Vingroup đã đồng loạt khai trương 15 cơ sở kinh doanh mới tại 11 tỉnh/thành trên cả nước.

Vinpearl Safari đón nhiều thú non quý hiếm chào đời

Vinpearl Safari đón nhiều thú non quý hiếm chào đời

Sau hơn 1 năm hoạt động, Công viên Chăm sóc và Bảo tồn Động vật hoang dã Vinpearl Safari Phú Quốc - vườn thú bán hoang dã đầu tiên tại Việt Nam - đã liên tục đón chào 'thế hệ F1'.

Hổ quý Bengal đã chào đời tại Vinpearl Safari

Hổ quý Bengal đã chào đời tại Vinpearl Safari

Sau hơn nửa năm hoạt động, Vinpearl Safari Phú Quốc đã thực sự trở thành "ngôi nhà thứ hai" của các loài thú quý từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều cá thể nhanh chóng "kết đôi" và sinh sản tự nhiên, trong đó có nhiều động vật nhập ngoại như hổ Bengal.