VN-Index bứt phá ngoạn mục cuối phiên: Lực cung co lại, sắc xanh áp đảo toàn thị trường
Ảnh minh họa
Dù dòng tiền chưa thực sự mạnh dạn trở lại, lực cung giá thấp bất ngờ tiết giảm trong phiên chiều giúp thị trường bật mạnh. Chỉ số VN-Index tăng 20 điểm, vượt mốc 1.680 điểm, với sắc xanh phủ rộng toàn bảng điện tử.
Lật ngược kỳ vọng tiêu cực trong phiên sáng
Bước vào phiên sáng, thị trường khởi động với sắc xanh nhưng VN-Index liên tục "hụt hơi" trước ngưỡng cản 1.670 điểm – kịch bản giống phiên hôm qua. Việc các trụ từng hỗ trợ thị trường gần đây như VIC, VHM, VJC đồng loạt điều chỉnh khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại thị trường sẽ quay đầu giảm trong phiên chiều.
Những lo lắng này càng tăng lên khi đầu phiên chiều, VN-Index rung lắc mạnh, VN30-Index có lúc lùi sát tham chiếu.
Lực cung thu hẹp – Bước ngoặt của phiên giao dịch. Diễn biến thay đổi chóng vánh khi lực cung giá thấp co lại. Hàng loạt cổ phiếu đảo chiều bứt phá, nhiều mã tăng mạnh trở lại, thậm chí tăng trần như GEX, VPL, DCL.
Trong nhóm VN30, VIC quay đầu tăng, cùng với nhóm ngân hàng – chứng khoán và các mã lớn như MSN, MWG, GAS kéo chỉ số chung bứt phá. Dù cuối phiên xuất hiện rung lắc mạnh do áp lực tái cơ cấu danh mục, khiến VN-Index mất gần 10 điểm so với đỉnh, lực cầu vẫn hấp thụ tốt giúp chỉ số chốt phiên trên 1.680 điểm.

Toàn sàn HoSE có số mã tăng giá gấp ba lần số mã giảm, dù thanh khoản giảm nhẹ so với phiên liền trước.
Nhiều cổ phiếu tăng kịch trần, nhóm Gelex nổi bật nhất thị trường
Chốt phiên, VN-Index bật tăng 20 điểm (+1,2%) lên 1.680,36 điểm trong bối cảnh thanh khoản toàn sàn đạt 24.853 tỷ đồng, giảm khoảng 8% so với phiên trước. Dù dòng tiền chưa thực sự mạnh, thị trường vẫn chứng kiến làn sóng tăng trần lan rộng, đặc biệt tập trung vào nhóm cổ phiếu liên quan hệ sinh thái Gelex.
Nhóm Gelex tiếp tục là tâm điểm khi cả loạt mã đồng loạt leo lên mức giá cao nhất trong ngày: GEE duy trì mức trần 194.400 đồng suốt cả phiên chiều. Thanh khoản chỉ nhích thêm rất nhẹ, cho thấy lượng cung gần như đóng băng, dòng tiền mua chủ động liên tục chất lệnh nhưng không được đáp ứng. GEX bứt phá mạnh mẽ, tăng kịch trần lên 48.250 đồng. Khối lượng khớp lệnh đạt 26,2 triệu cổ phiếu – một trong những mức cao nhất trên HoSE hôm nay. Dòng tiền vào GEX thể hiện rõ sự hưng phấn, trong khi lực bán lại hạn chế khiến mã này tăng trần nhanh chóng và duy trì vững vàng đến cuối phiên. VIX, cổ phiếu chứng khoán thuộc hệ sinh thái Gelex, cũng đóng cửa ở mức giá trần 24.500 đồng. Lực cầu mạnh đến mức cuối phiên vẫn còn dư mua trần tới 9 triệu cổ phiếu, cho thấy nhu cầu gom hàng rất lớn dù thanh khoản toàn phiên đạt gần 63 triệu đơn vị.
Không chỉ nhóm Gelex, thị trường phiên chiều còn chứng kiến sự bứt phá ấn tượng của VPL. Mã này tăng trần lên 87.200 đồng và trở thành cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho VN-Index, mang lại 2,29 điểm cho chỉ số chung. Đáng chú ý, thanh khoản của VPL không quá cao nhưng lực cầu mạnh và cung mỏng giúp giá nhanh chóng leo lên trần và duy trì dư mua đến cuối phiên.
Cùng chiều đi lên, VIC cũng góp phần đáng kể vào đà hồi phục của thị trường. Dù mức tăng chỉ 0,82% lên 245.000 đồng, vốn hóa lớn của VIC giúp mã này đóng góp gần 1,73 điểm cho VN-Index – xếp thứ hai toàn sàn, chỉ sau VPL.
Ngân hàng – Chứng khoán đồng loạt khởi sắc, trở thành trụ đỡ quan trọng của thị trường
Ngân hàng: Sắc xanh lan rộng, EIB dẫn dắt đà tăng. Diễn biến tích cực xuất hiện rõ rệt ở nhóm ngân hàng khi phần lớn các mã lớn đều đảo chiều tăng, góp phần quan trọng vào nhịp hồi phục của thị trường trong phiên chiều. Toàn nhóm chỉ còn VCB, NAB và STB giảm nhẹ, trong khi ACB đứng giá, còn lại đồng loạt tăng.
Tâm điểm trong nhóm là EIB, tiếp tục thể hiện xu hướng hút tiền mạnh mẽ. Mã này tăng 5,46%, giữ vững vị thế là cổ phiếu tăng mạnh nhất ngành ngân hàng phiên hôm nay. Động lực tăng giá của EIB đến từ thanh khoản tích cực và dòng tiền đổ vào mạnh ở vùng giá cao, cho thấy kỳ vọng lớn của nhà đầu tư với diễn biến ngắn hạn.
CTG cũng là điểm sáng khi đảo chiều ngoạn mục từ sắc đỏ phiên sáng sang tăng 1,56%, lên 48.900 đồng. Đây là một trong những mã ngân hàng đóng góp tốt vào mức tăng chung của chỉ số nhờ vốn hóa lớn và biên độ tăng ổn định.

Bên cạnh đó, loạt cổ phiếu ngân hàng khác cũng đồng loạt mở rộng đà tăng: VPB tăng 2,84% lên 29.000 đồng, TPB tăng 2,65%, SHB tăng 1,83%, MBB tăng 1,75%, HDB tăng 1,57%.
Độ phủ của sắc xanh cho thấy dòng tiền đã quay trở lại nhóm ngân hàng, dù thanh khoản chung toàn thị trường không quá cao. Đây cũng là nhóm đóng vai trò nâng đỡ quan trọng trong giai đoạn cuối phiên, khi thị trường chịu áp lực rung lắc mạnh từ hoạt động tái cơ cấu danh mục.
Chứng khoán: Sôi động trở lại, hàng loạt mã bật mạnh
Nhóm chứng khoán cũng ghi nhận diễn biến đồng thuận tích cực khi không còn mã nào giảm, thể hiện tâm lý hưng phấn lan rộng trong bối cảnh thị trường hồi phục mạnh.
Dẫn đầu đà tăng là VIX, tiếp tục tăng kịch trần 24.500 đồng với dư mua trần lớn. VIX trở thành tâm điểm chú ý khi duy trì lực cầu mạnh, phản ánh sự kỳ vọng của dòng tiền đầu cơ vào sóng tăng giá ngắn hạn.
Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu lớn trong ngành cũng ghi nhận mức tăng đáng kể: CTS tăng 4,8% lên 34.900 đồng, SSI tăng 3,5% lên 34.000 đồng với thanh khoản cao, VCI và VND đều tăng trên 3%, tiếp tục thể hiện vai trò là nhóm cổ phiếu nhạy thị trường.

Ngoài ra, loạt mã tầm trung như FTS, HCM, ORS, VDS đều tăng trên 2%, cho thấy dòng tiền lan tỏa đều, không chỉ tập trung ở nhóm đầu ngành.
Sự hồi phục đồng loạt này cho thấy tâm lý giao dịch trở nên tích cực hơn hẳn so với các phiên trước, đặc biệt ở nhóm chứng khoán – nhóm được xem là "phong vũ biểu" của thị trường.
Bất động sản – Xây dựng hồi phục mạnh, sắc xanh lan rộng toàn nhóm
Nhóm bất động sản và xây dựng tiếp tục là điểm tựa quan trọng của thị trường khi ghi nhận mức tăng đồng loạt ở hầu hết các mã. Đà hồi phục xuất hiện sớm từ đầu phiên chiều và duy trì vững đến cuối phiên nhờ lực cầu gia tăng và nguồn cung giá thấp được tiết giảm.
Tâm điểm là VPL, mã này nhanh chóng leo lên mức giá trần 87.200 đồng và duy trì dư mua trần đến cuối phiên, trở thành cổ phiếu đóng góp lớn nhất vào mức tăng chung của VN-Index.
Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu midcap trong nhóm bất động sản – xây dựng cũng bật tăng mạnh: NHA và CII đều tăng trên 5%, phản ánh sự quan tâm trở lại của dòng tiền sau giai đoạn điều chỉnh. DXG và FIR tăng hơn 4%, duy trì đà tăng xuyên suốt cả phiên.
Không chỉ nhóm midcap, nhiều cổ phiếu lớn cũng có diễn biến tích cực
PDR, DIG, HDG, NLG, SCR đồng loạt tăng trên 3%, giúp thị trường củng cố thêm sắc xanh trong giai đoạn cuối phiên khi VN-Index chịu áp lực rung lắc từ hoạt động tái cơ cấu danh mục.
Sự lan tỏa của nhóm bất động sản – xây dựng cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã ổn định trở lại, đặc biệt ở các mã có nền tảng cơ bản tốt hoặc đang hưởng lợi từ dòng tiền đầu cơ.
HNX và UPCoM đồng thuận đi lên, nhiều cổ phiếu tăng mạnh bất chấp thanh khoản giảm
Trên sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tăng 4,61 điểm (+1,79%), với 99 mã tăng và chỉ 37 mã giảm. Dù thanh khoản sụt giảm mạnh so với phiên trước, dòng tiền vẫn tập trung vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt. SHS dẫn đầu thanh khoản với 17,3 triệu đơn vị, tăng 5,34% nhờ lực cầu lớn và tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư. CEO cũng duy trì mức tăng tích cực 4,05% với thanh khoản cao. PVS tăng 1,81% và tiếp tục giữ vững vai trò trụ cột của HNX. MBS khớp hơn 2,19 triệu đơn vị và tăng 3,52%.

Đáng chú ý, C69 tăng kịch trần lên 14.300 đồng, khớp gần 3 triệu cổ phiếu – mức cao bất thường so với trung bình những phiên trước.
Trên sàn UPCoM, UPCoM-Index tăng nhẹ 0,25%, nhưng vẫn duy trì xu hướng tăng tích cực cùng thị trường. Điểm sáng thuộc về các mã có thanh khoản cao: ABB dẫn đầu sàn với khối lượng hơn 4 triệu cổ phiếu, tăng 1,39%. AAS và HBC cũng vượt mốc 1 triệu đơn vị, cho thấy dòng tiền có sự chọn lọc rõ rệt. Ngược lại, HNG quay đầu giảm 3,39% dù có thanh khoản lớn 3,66 triệu cổ phiếu, cho thấy áp lực chốt lời gia tăng mạnh.
Phái sinh và chứng quyền "nóng" trở lại, dòng tiền giao dịch sôi động
Thị trường phái sinh ghi nhận mức tăng mạnh hơn thị trường cơ sở khi dòng tiền đổ vào các hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Hợp đồng VN30F2512 – kỳ hạn tháng 12 – tăng mạnh 16,8 điểm, lên 1.924,9 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 252.000 hợp đồng, tương ứng giá trị gần 48.550 tỷ đồng, cho thấy hoạt động giao dịch phái sinh trở lại rất sôi động.
Ở thị trường chứng quyền, thanh khoản cũng tăng rõ rệt với 7 mã giao dịch trên 1 triệu đơn vị. Trong đó: CSTB2528 (ACBS phát hành), CHPG2535 là hai mã nổi bật nhất nhờ khối lượng lớn và biên độ dao động mạnh.
Trái phiếu doanh nghiệp giao dịch sôi động, hai mã vượt 1.000 tỷ đồng.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ hôm nay ghi nhận giá trị giao dịch lên đến 5.267 tỷ đồng, mức cao so với mặt bằng chung thời gian gần đây.
Hai mã nổi bật nhất đều có giá trị giao dịch vượt 1.000 tỷ đồng: TCB12505 của Techcombank .VDI12101 của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Việt Đức
Các mã còn lại có giá trị lớn chủ yếu do các ngân hàng phát hành, tiếp tục cho thấy sự chiếm ưu thế của khối tổ chức tài chính trong giao dịch trái phiếu doanh nghiệp.