pnvnonline@phunuvietnam.vn
VN-Index "giằng co", áp sát đỉnh lịch sử tại 1.500 điểm

VN-Index “giằng co”, áp sát đỉnh lịch sử tại 1.500 điểm. Ảnh minh hoạ
Dù có thời điểm vượt mốc 1.500 điểm lần đầu tiên sau gần 39 tháng, xu hướng tăng mạnh xuất hiện vào giữa phiên sáng cuối tuần, giúp VN-Index tạm thời vượt 1.500 điểm nhờ vào nhóm cổ phiếu bất động sản, song, áp lực chốt lời nhanh chóng xuất hiện, đẩy chỉ số về dưới mốc tâm lý quan trọng này.
VN-Index chốt tuần với 7,3 điểm tăng, đạt 1.497,3 điểm, tiệm cận với đỉnh lịch sử 1.524 điểm hồi tháng 4/2022. Toàn thị trường có 171 mã tăng (17 mã tăng trần), 147 mã giảm và 57 mã đi ngang.

Thị trường "giằng co" với 171 mã tăng, 147 mã giảm sau thời điểm vượt 1.500 điểm vào phiên sáng
Thanh khoản giữ ở mức cao với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt khoảng 40.000 tỷ đồng.
Dòng tiền có xu hướng "lướt sóng" nhóm cổ phiếu penny bất động sản, nhưng nhóm VN30 vẫn đóng vai trò dẫn dắt chính thị trường. Chỉ số VN30 kết phiên tăng 9,2 điểm, lên sát mốc 1.645 điểm với 19 mã tăng, 11 mã giảm.
STB (Sacombank, HOSE) là mã tăng mạnh nhất nhóm VN30 với mức +5,2%, tiếp theo là MSN (Masan, HOSE) (+3,8%), TCB (Techcombank, HOSE) (+3,1%), LPB (LPBank, HOSE) (+2,8%).
Về nhóm ngành, cổ phiếu bất động sản đóng vai trò là động lực chính, trong đó, VHM (Vinhomes, HOSE) đóng góp vào mức tăng nhiều nhất vào phiên sáng. Kế tiếp là NVL (Novaland, HOSE) và CEO (Bất động sản C.E.O, HNX) có thời điểm "tím trần" với thanh khoản lớn.
Trạng thái tích cực còn lan tỏa tới nhóm vốn hóa nhỏ, loạt mã penny bất động sản như BCR (BCG Land, UPCoM), TAR (Trung An, UPCoM), HQC (Địa ốc Hoàng Quân, HOSE), DLG (Đức Long Gia Lai, HOSE), DXS (Đất Xanh, HOSE), DRH (DRH Holdings, HOSE), HAG (Hoàng Anh Gia Lai, HNX),… đồng loạt tăng kịch trần, thu hút sự chú ý lớn của nhà đầu tư cá nhân.
Ngoài ra, nhóm chứng khoán cũng đóng góp mạnh mẽ cho phiên tăng hôm nay, tâm điểm thuộc về VIX (Chứng khoán VIX, HOSE).

Ảnh: Mirae Asset
Ở phía khối ngoại, nhà đầu tư (NĐT) nước ngoái có phiên bán ròng thứ hai liên tiếp, trong đó, FPT (FPT, HOSE) là mã bị bán ròng mạnh nhất với giá trị gần 162 tỷ đồng, kế tiếp là VCB (Vietcombank, HOSE) và GEX (Gelex, HOSE). Ngược lại, lực cầu xuất hiện tích cực ở MSN (Masan, HOSE) và VPB (VPBank, HOSE).
Theo ông Bùi Ngọc Trung, chuyên viên tư vấn, Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam), dù thị trường "đánh mất" mốc 1.500 điểm nhưng điểm tích cực là thanh khoản vẫn duy trì ở mức khá cao trong nhiều phiên gần đây với hơn 35 nghìn tỷ khớp lệnh để củng cố cho xu hướng thị trường và tần suất giao dịch vẫn khá sôi động, cho thấy dòng tiền vẫn đang luân chuyển tích cực trên thị trường với chuỗi tăng dài sau khi áp lực về thuế quan được giải tỏa.
Dòng tiền hiện tại vẫn đang tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu Bất động sản, ngân hàng,... chuẩn bị đón sóng kết quả kinh doanh quý 2 và thời khắc nâng hạng đang đến gần.
Nổi bật là ngân hàng khi lực mua bắt đầu gia tăng mạnh hơn vào phiên chiều dù áp lực chốt lời cho nhóm này sau giai đoạn tăng mạnh có diễn ra, khi nhiều mã như STB, MBB, TCB bật tăng chỉ sau vài phiên tích lũy nhờ kỳ vọng lợi nhuận quý 2 tăng trưởng và nợ xấu được kiểm soát tốt.
Bên cạnh đó, bất động sản ấn tượng hơn gần đây đang dần trở lại đường đua, với động lực từ cải cách pháp lý đồng bộ, các doanh nghiệp triển khai mở bán các dự án trọng điểm trong 2025 giúp kết quả kinh doanh sẽ có và đang từng bước quay trở lại chu kỳ mới.
Ngoài ra, nhóm tiêu dùng – bán lẻ cũng được chú ý khi các cổ phiếu như MWG (Thế giới Di động, HOSE), MSN (Masan, HOSE) hút dòng tiền mua mới của khối ngoại, hưởng lợi từ chính sách giảm thuế VAT và triển vọng phục hồi sức mua trong quý 3.
Vì vậy, ông đánh giá, nhìn về tuần tới và phần còn lại của tháng 7, thị trường đang có nhiều cơ hội chinh phục mục tiêu 1.500 điểm. Điều này đến từ sự đồng thuận đến từ dòng tiền vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, sự trở lại của nhóm bất động sản - sẽ là động lực quan trọng giúp thị trường bứt phá. Hơn nữa, kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 2 khả quan từ các doanh nghiệp lớn sẽ tiếp tục thu hút dòng tiền trong nước và ngoại, tạo nền tảng vững vàng cho hành trang quý 3 cùng thị trường.
Đồng quan điểm tích cực, các chuyên gia khuyến nghị, trong giai đoạn này, NĐT có thể tiếp tục quan sát sức mạnh thị trường, hạn chế mua đuổi và hạn chế gia tăng tỷ trọng cổ phiếu đã tăng nóng trong những phiên vừa qua.