Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
15/01/2026 - 20:14 (GMT+7)

Vợ chồng Chủ tịch Tập đoàn Cường Minh cùng Kế toán trưởng bị khởi tố vì trốn thuế hơn 1,2 tỷ đồng

Nguyễn Hải
Vợ chồng Chủ tịch Tập đoàn Cường Minh cùng Kế toán trưởng bị khởi tố vì trốn thuế hơn 1,2 tỷ đồng

Vợ chồng doanh nhân nổi tiếng Nguyễn Xuân Biên và Vũ Thị Hường (trái) cùng nữ kế toán bị khởi tố để làm rõ hành vi trốn thuế. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Ngày 15/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 lãnh đạo chủ chốt của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh về tội "Trốn thuế".

Các bị can gồm: Nguyễn Xuân Biên (SN 1967), Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của công ty; Vũ Thị Hường (SN 1970), Phó Tổng Giám đốc, vợ ông Biên; và Lê Thị Ban (SN 1966), Kế toán trưởng. Cả ba cùng trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Theo kết quả điều tra, trong các năm 2019 - 2020, Công ty Cường Minh được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận đầu tư và giao đất thực hiện hai dự án gồm chợ kết hợp bãi đỗ xe tại phường Phú Sơn và phường Đông Thọ, cùng khu dịch vụ thương mại - siêu thị kết hợp chợ hạng 3 tại phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa).

Trong giai đoạn từ quý II/2019 đến hết năm 2020, bà Vũ Thị Hường là người trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, ký hợp đồng và thu tiền cho thuê ki-ốt tại các dự án. Quá trình này, bà Hường đã chỉ đạo Kế toán trưởng Lê Thị Ban không xuất hóa đơn, không kê khai và không báo cáo doanh thu đối với các khoản tiền thu được từ tiểu thương.

Vợ chồng Chủ tịch Tập đoàn Cường Minh cùng Kế toán trưởng bị khởi tố vì trốn thuế hơn 1,2 tỷ đồng- Ảnh 1.

Công an thi hành khởi tố bị can Nguyễn Xuân Biên. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Cơ quan điều tra xác định, Công ty Cường Minh trốn thuế giá trị gia tăng với số tiền trên 1,2 tỷ đồng chỉ tính riêng trong năm 2019.

Đối với ông Nguyễn Xuân Biên, dù là người đại diện pháp luật và giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, song bị xác định biết rõ việc vợ và kế toán trưởng không xuất hóa đơn, giấu doanh thu, nhưng vẫn để các hành vi vi phạm diễn ra trong thời gian dài.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận