Vợ chồng Hoàng tử Anh William thăm trại tập trung thời phát xít Đức

19/07/2017 - 20:44
Trong chuyến thăm Ba Lan từ ngày 17 đến 19/7, Hoàng tử William và Công nương Kate đã đến thăm trại tập trung Stutthof ở miền Bắc Ba Lan, nơi có 65.000 người Do Thái đã chết trong tay Đức Quốc xã.
Hoàng tử William và Công nương Kate đã đến thăm trại tập trung Stutthof ở Ba Lan
Hoàng tử William và Công nương Kate đã đến thăm trại tập trung Stutthof ở Ba Lan
Cả Hoàng tử William và Công nương Kate đã lặng người tưởng niệm trước căn phòng từng là nơi đốt xác tù nhân, phòng chứa đựng rất nhiều giày của 65.000 nạn nhân người Do Thái đã chết trong trại tập trung của Đức quốc xã.
Cả Hoàng tử William và Công nương Kate đã lặng người tưởng niệm trước căn phòng từng là nơi đốt xác tù nhân, phòng chứa đựng rất nhiều giày của 65.000 nạn nhân người Do Thái đã chết trong trại tập trung của Đức quốc xã.
Hoàng tử và công nương đã có buổi trò chuyện cùng hai nhân chứng người Anh sống sót sau thời kỳ phân biệt chủng tộc của phát xít Đức là ông Zigi Shipper và Manfred Goldberg hiện nay đã 87 tuổi.
Hoàng tử và công nương đã có buổi trò chuyện cùng hai nhân chứng người Anh sống sót sau thời kỳ phân biệt chủng tộc của phát xít Đức là ông Zigi Shipper và Manfred Goldberg hiện nay đã 87 tuổi.
Công nương Kate đã dịu dàng đặt bàn lên cánh tay ông Goldberg, người chia sẻ kỷ niệm buồn trong chiến tranh thế giới lần thứ 2 nhưng vẫn sáng niềm tin về ngày giải phóng các trại tập trung của phát xít Đức năm 1945.
Công nương Kate đã dịu dàng đặt bàn lên cánh tay ông Goldberg, người chia sẻ kỷ niệm buồn trong chiến tranh thế giới lần thứ 2 nhưng vẫn sáng niềm tin về ngày giải phóng các trại tập trung của phát xít Đức năm 1945.
Hai người cao niên đã đưa hoàng tử và công nương đi thăm mọi nơi trong trại tập trung Stutthof.
Hai người cao niên đã đưa hoàng tử và công nương đi thăm mọi nơi trong trại tập trung Stutthof.
Mỗi hình ảnh trong trại tị nạn về những con búp bê của những nạn nhân trẻ em còn sót lại, những bức ảnh của nạn nhân cũng khiến trái tim công nương xúc động. Trong số 6 triệu nạn nhân chết trong cuộc thảm sát Holocaust, có hơn 1 triệu người là trẻ em.
Mỗi hình ảnh trong trại tị nạn về những con búp bê của những nạn nhân trẻ em còn sót lại, những bức ảnh của nạn nhân cũng khiến trái tim công nương xúc động. Trong số 6 triệu nạn nhân chết trong cuộc thảm sát Holocaust, có hơn 1 triệu người là trẻ em.
Công nương Kate viết vào sổ lưu niệm của trại tập trung Stutthof.
Công nương Kate viết vào sổ lưu niệm của trại tập trung Stutthof.
"Chuyến viếng thăm này nhắc nhớ chúng tôi về các cuộc thảm sát từ năm 1938 kéo dài đến đầu năm 1945, khiến cho khoảng 6 triệu người Do Thái và nhiều nhóm sắc tộc khác thiệt mạng ở nhiều nước châu Âu như Đức, Ba Lan, Hungary... Đó là bài học lớn để chúng ta cần bảo vệ hòa bình, không để sự kinh hoàng về cuộc thảm sát Holocaust lặp lại đối với thế giới”, Hoàng tử William và công nương Kate chia sẻ.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm