Vợ MC Thành Trung: Im lặng là lỗi lớn nhất trong hôn nhân

Kỳ Dương
25/09/2020 - 12:00
Vợ MC Thành Trung: Im lặng là lỗi lớn nhất trong hôn nhân
Bà xã của MC Thành Trung tuyên bố sẽ là thành viên đầu tiên gia nhập nếu có hội "nghiện chồng, dại trai". 

Sau đám cưới lần 2 với bà xã 9X Ngọc Hương vào đầu năm 2017, đời tư của MC Thành Trung được khán giả chú ý nhiều hơn khi cặp vợ chồng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc lên mạng xã hội. Nam MC cho biết dù yêu nhau 6 năm nhưng tình cảm của cả hai vẫn như ngày đầu hẹn hò, vẫn yêu chiều đối phương, thậm chí thấu hiểu thêm nhiều điều.

Cuối tháng 12/2019, tổ ấm của MC Thành Trung chào đón 2 con trai sinh đôi kháu khỉnh, đáng yêu.

MC Thành Trung quen người vợ thứ 2 trên một chuyến bay, khi ấy Ngọc Hương còn là tiếp viên hàng không. Sau 3 năm tìm hiểu, họ kết hôn vào năm 2017.

Bà xã Thành Trung mang bầu và sinh 2 con trai vào cuối năm 2019, đúng ngày U22 Việt Nam giành huy chương Vàng SEA Games.

Mới đây, bà xã xinh đẹp của MC Thành Trung vừa có những chia sẻ về chuyện chăm sóc chồng con. Ngọc Hương tuyên bố nếu có hội những bà vợ "nghiện chồng và dại trai" thì cô sẽ là người đầu tiên xin gia nhập. Bởi thực tế, từ lúc lấy chồng và sinh 2 con, vợ MC Thành Trung chăm sóc ông xã quá chu đáo, thậm chí đến bà giúp việc trong gia đình cũng phải bình luận cô chăm chồng... hơn chăm con.

Vợ MC Trung nói: “Nếu mà có cái group nghiện chồng với dại trai chắc là em gia nhập đầu tiên đấy. Xem bóng đá, xem phim hay đi đâu về muộn… đều như vắt chanh, tối nào em cũng chuẩn bị đồ ăn vặt tráng miệng cho chồng như thế này kể từ ngày lấy nhau đến giờ. Hôm nào quên là bị chồng hỏi: 'Vợ không có gì cho anh ăn à', là y như rằng em bứt rứt không thể ngủ ngon được.

Đến hai bác giúp việc ở cùng còn phải nói: 'Mẹ Hương chiều ba Trung còn hơn cả 2 thằng'. Biết sao được, vì không có ba thì làm sao có 2 thằng”.

Vợ nam MC nổi tiếng tiết lộ thói quen ăn vặt của chồng, dù bận mấy vẫn phải "chiều ăn" tới tận món tráng miệng.

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp khen Ngọc Hương đúng chuẩn “nàng vợ quốc dân”, hiểu được lý do vì sao MC Thành Trung thường xuyên khen vợ hết lời mỗi khi dẫn chương trình.

“Hèn gì lúc nào anh Thành Trung cũng nhắc vợ trên sóng truyền hình, tất cả đều có lý do”, “Vừa xinh gái vừa đảm đang, vừa khéo léo… chẳng chê được 1 điểm nào cả”, “Chăm chồng thế này bảo sao mà chồng lại yêu, đi đâu bằng nhà mình nữa đây”, “Dại thế này bảo sao trai không yêu cơ chứ”… là những chia sẻ của dân mạng.

Ngoài ra, trong cuộc trò chuyện với bạn bè, vợ Thành Trung tiết lộ chồng có sở thích ăn vặt nên cô chiều tới mức đi học nấu các món ngon để về làm cho ông xã ăn.

Sau khi sinh con, Ngọc Hương được nhận xét "chăm chồng hơn chăm con".

Trước khi làm vợ người nổi tiếng, Ngọc Hương từng là tiếp viên hàng không. Tuy nhiên sau đó, cô chọn lùi về sau chăm sóc tổ ấm để ông xã yên tâm phát triển sự nghiệp. Trong một lần chia sẻ, Ngọc Hương thừa nhận không hối hận về quyết định này. Bà xã 9X của MC Thành Trung cho biết mình từng là cô gái độc thân, yêu chiều bản thân và thích bay nhảy, tuy nhiên cô thay đổi tính cách từ khi làm vợ.

“Tính chất công việc của vợ chồng mình giống nhau, đó là đều phải đi đây đi đó liên tục. Lúc anh Trung về Hà Nội mình lại bay đường dài và ngược lại. Chính vì vậy, muốn gắn bó với nhau lâu dài bắt buộc phải có một người hy sinh. Mình đã xác định rõ như vậy và chuẩn bị sẵn bước lui xuống mặt đất nên không hối hận", Ngọc Hương tâm sự.

Thời điểm sinh con đôi cuối năm 2019, ông xã thường xuyên đi công tác vì cuối năm bận rộn, tuy nhiên Ngọc Hương không trách chồng mà tự xoay sở, lo toan mọi việc trong nhà, chăm sóc 2 quý tử. “Anh ấy vốn không phải người khéo léo nhưng mà bây giờ cũng biết bế và cho con ăn ngon lành”, Ngọc Hương nói về chồng.

Trên trang cá nhân, Thành Trung thường xuyên khoe ảnh chăm sóc, âu yếm 2 quý tử từ lúc lọt lòng.

2 cậu con trai được bố mẹ đặt tên ở nhà là Goku và Daino, sở hữu nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ.

Ngọc Hương thấy chồng là người sống tình cảm, luôn nghĩ cho vợ ngay cả lúc cả hai cãi nhau. Đó là một phần lý do khiến cô yêu ông xã nhiều hơn. "Nếu để chọn ra một người khô khan hơn trong 2 người thì đó chắc chắn là tôi. Anh Trung hay viết những lời ngọt ngào còn tôi thì hiếm khi nói lời tình cảm với anh", bà xã Thành Trung kể về chồng.

Ngoài những lúc "cơm lành canh ngọt", cả hai đôi khi cũng có mâu thuẫn. Thế nhưng sau tất cả, cặp đôi vẫn cảm thấy hợp nhau về mọi mặt. Với Ngọc Hương, cô quan điểm im lặng là lỗi lớn nhất trong hôn nhân. Hiểu lầm hay đúng sai đều phải được giải quyết bằng việc thẳng thắn đối mặt và chia sẻ với nhau. Từ đó, cả hai rút ra kinh nghiệm, nhận lỗi, sửa sai và cùng xây dựng gia đình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm