Vợ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bị buộc tội lừa đảo

21/06/2018 - 21:51
Theo Reuters, ngày 21/6, vợ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, bà Sara Netanyahu đã bị buộc tội lừa đảo liên quan đến việc sử dụng công quỹ sai mục đích.
Trong một tuyên bố, Bộ Tư pháp Israel cho biết bà Sara Netanyahu bị nghi sử dụng sai mục đích khoảng 100.000 USD tiền công quỹ phục vụ cho mục đích mua sắm và ăn uống cá nhân tại dinh thự của Thủ tướng Netanyahu ở Jerusalem.

Trước đó, Hồi tháng 9/2017, Bộ Tư pháp Israel cho biết Bộ trưởng bộ này Avichai Mandelblit cũng từng cân nhắc kết tội bà Sara vì tình nghi sử dụng công quỹ.
Vợ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Bộ trưởng Tư pháp đã cân nhắc truy tố bà Sara Netanyahu về những tội danh như gian lận trong chi tiêu mua sắm, lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm. 


Một bài viết đăng trên trang Facebook của Thủ tướng tối 7/9, nhằm đáp lại các thông tin truyền thông về thông báo sắp tới của ông Avichai Mandelblit cho rằng, những cáo buộc đối với bà Sara Netanyahu là "vô lý và sẽ được chứng tỏ là không có căn cứ".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm