“Vòng tay Việt” chia sẻ với y bác sĩ, công nhân giữa dịch Covid-19

Đình Hưng
26/06/2021 - 10:37
“Vòng tay Việt” chia sẻ với y bác sĩ, công nhân giữa dịch Covid-19

Hỗ trợ cho đội ngũ y tế tham gia phòng chống dịch Covid-19

Từ ngày 28/6, chương trình thiện nguyện “Vòng tay Việt” sẽ được chính thức bắt đầu nhằm chung tay, góp sức chia sẻ khó khăn với những người dân, công nhân lao động đang bị tác động nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, cũng như các lực lượng đang ngày đêm phòng chống dịch tại các bệnh viện điều trị, bệnh viện giã chiến, khu cách lý, khu phong tỏa…

Chương trình do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao phối hợp với các đơn vị tổ chức. Dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 18/7/2021, có khoảng 15.000 phần quà sẽ được chương trình chuyển đến tận tay bà con nghèo.

Theo đó, chương trình sẽ được triển khai bằng hình thức chuyến xe lưu động mang các túi thực phẩm, các sản phẩm đến tận các khu ở của người lao động nghèo hay khu phong tỏa.

Bên cạnh đó, còn có siêu thị 0 đồng tổ chức tại các địa điểm thuận tiện, phối hợp với cơ quan địa phương để hỗ trợ thêm các hộ nghèo.

Đối tượng của chương trình là đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế đang căng sức chống dịch Covid-19, người dân nghèo trong các khu phong tỏa và các khu nhà trọ công nhân, các khu dân cư nghèo mà công nhân mất việc, bị ngừng việc, người lao động mất thu nhập do giãn cách nghiêm ngặt.

“Vòng tay Việt” chia sẻ với y bác sĩ, công nhân giữa dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Hỗ trợ người dân trong khu vực cách ly y tế

"Với sự nhiệt tình hợp tác và tạo điều kiện về thủ tục của các sở, chúng tôi rất mong quí doanh nghiệp và các nhà hảo tâm sẽ dành tất cả tình yêu thương nhường cơm sẻ áo cho người nghèo thành phố trong cơn túng ngặt, để chúng ta chung sức cùng người dân thành phố đứng vững và vượt qua được những ngày khó khăn lớn hiện nay", bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao chia sẻ.

Theo Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, trước đó, ngay từ những ngày đầu của đợt dịch thứ 4, một số doanh nghiệp đã gửi sản phẩm đề nghị chuyển đến tiếp sức với các chiến sĩ áo trắng tuyến đầu chống dịch. Dù không chính thức vận động vì nghĩ là doanh nghiệp khó khăn, nhưng đã có 27 doanh nghiệp gửi sản phẩm và hiện kim.

Hội cùng Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh & Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) đã nhanh chóng tổ chức nhiều chuyến đi, trong 25 ngày đêm mang hàng đến 31 đơn vị trên khắp địa bàn thành phố, gồm 12 bệnh viện, 13 Trung tâm y tế quận, 6 khu phong tỏa với nhiều đợt trong tháng.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm