Vụ 2 mẹ con bị hàng xóm sát hại ở Quảng Ninh: Chính quyền sẽ tìm giải pháp nuôi dạy 3 cháu mồ côi

Nguyễn Long
17/03/2021 - 18:52
Vụ 2 mẹ con bị hàng xóm sát hại ở Quảng Ninh: Chính quyền sẽ tìm giải pháp nuôi dạy 3 cháu mồ côi

Đối tượng Đồng Minh Phương tại cơ quan Công an

Chính quyền, đoàn thể và gia đình sẽ phối hợp, định hướng, tư vấn các giải pháp để đảm bảo quyền lợi chăm sóc, nuôi dạy 3 cháu mồ côi.

Liên quan đến vụ án mạng khiến 2 mẹ con tử vong ở khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã có báo cáo về vụ việc.

Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh, khoảng 18h45 ngày 12/3/2021, tại Tổ 1, khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), Đồng Minh Phương (SN 1956, trú tại thôn Vườn Cau, xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) đã dùng dao đâm bà Bùi Thị S. (SN 1965) và chị Vũ Thị H. (SN 1993, con gái bà Bùi Thị S), cùng trú tại khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều. Hậu quả làm bà S. và chị H. tử vong. Nguyên nhân bước đầu xác định do mẫu thuẫn cá nhân giữa bà Bùi Thị S. với ông Đồng Minh Phương.

Sau khi gây án, Đồng Minh Phương đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động lực lượng xác minh, truy bắt đối tượng gây án. Đến 22h25 cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Đồng Minh Phương khi đang lẩn trốn ở khu Yên Lãng 3, phường Yên Thọ, thu giữ 1 con dao là tang vật gây án.

Trước khi bị bắt giữ, Đồng Minh Phương đã dùng dao tự gây thương tích vào vùng cổ, đã được đưa đến cơ sở y tế để sơ cứu, không gây nguy hiểm đến tính mạng.    

Thông tin về hoàn cảnh nạn nhân, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh cho biết, Bà Bùi Thị S. có chồng là ông Vũ Văn Biên (đã chết), có 3 người con, chị Vũ Thị H. có chồng là anh Lương Duy Thành (đã bỏ đi nhiều năm không có tin tức). Chị H. có 3 người con là cháu Lương Đức Tuân (sinh năm 2012, bị khuyết tật trí tuệ; cháu Lương Đức Tuấn (sinh năm 2014) và cháu Lương Thị Nhàn (sinh năm 2019, mắc bệnh tim bẩm sinh).

Hoàn cảnh gia đình chị Vũ Thị H. thuộc hộ gia đình cận nghèo. Năm 2020, gia đình chị được Hội bảo trợ người khuyết tật tỉnh vận động, quyên góp, hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới.

Hiện tại, cháu Lương Đức Tuân hiện đang học lớp 3 theo diện học sinh khuyết tật hoà nhập; cháu Tuấn đang học lớp 1 tại trường Tiểu học Yên Thọ (thị xã Đông Triều); cháu Lương Thị Nhàn (sinh năm 2019) đã mổ tim và hiện sức khỏe bình phục, ổn định.

Theo thông tin từ Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh, đối tượng Đồng Minh Phương là người làm nghề mài dao kéo rong, nay đây mai đó. Có quan hệ và thường xuyên lui đến nhà hàng xóm là bà S. Sau đó thì có phát sinh mâu thuẫn với gia đình bà S. nên ông Phương đã đâm bà S. và con gái bà S.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN thị xã Đông Triều cùng Hội LHPN phường Yên Thọ thăm viếng, nắm tình hình hỗ trợ gia đình tổ chức tang cho các nạn nhân.

Trong suốt quá trình tổ chức tang cho các nạn nhân, Hội LHPN phường đã phân công cán bộ Hội thường xuyên có mặt giúp gia đình lo các công việc, động viên tâm lý. Phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể hướng dẫn về quản lý, chăm sóc các cháu. Lãnh đạo và cán bộ Hội LHPN tỉnh đã trực tiếp đến thăm động viên gia đình, hướng dẫn gia đình và giao Hội LHPN thị xã, phụ nữ phường cùng với gia đình có các giải pháp cụ thể để đảm bảo quyền chăm sóc, nuôi dạy cho các cháu mồ côi.

Trong những ngày qua, sở, ngành chuyên môn, Hội đoàn thể cấp tỉnh, thị xã tỉnh Đông Triều và chính quyền, đoàn thể phường Yên Thọ đã kịp thời đến động viên, chia sẻ, hỗ trợ vật chất, tinh thần để gia đình ổn định cuộc sống.

Hiện tại có một số đơn vị, cá nhân, nhóm thiện nguyện hỗ trợ gia đình qua các tổ chức Hội và chính quyền cơ sở. Trong thời gian trước mắt, 3 cháu nhỏ con chị H. đang được chị Vũ Thị Hòa (Chị gái chị Hiển) chăm sóc. Chính quyền, đoàn thể và gia đình sẽ phối hợp, định hướng, tư vấn các giải pháp để đảm bảo quyền lợi chăm sóc, nuôi dạy 3 cháu mồ côi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm