Vụ án bé trai người Nhật đuối nước ở Phan Thiết: Trách nhiệm dân sự không phải là điều kiện pháp lý để trì hoãn khởi tố bị can
Chị Huỳnh Thị Anh Thư, mẹ ruột của bé Yukiji, bên các di vật của con trai. Ảnh: Gia đình cung cấp
Trong Đơn cứu xét đề nghị khởi tố bị can liên quan tới vụ án bé trai người Nhật đuối nước tại Khu Khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né, gia đình bị hại cho rằng trách nhiệm dân sự, bồi thường thiệt hại không phải là điều kiện để xem xét trì hoãn việc khởi tố bị can.
Đơn cứu xét khẩn cấp từ phía gia đình bé trai Hanawa Yukiji, nạn nhân trong vụ việc, vừa gửi tới các lãnh đạo cấp cao xem xét có hướng chỉ đạo các cơ quan thẩm quyền khởi tố bị can trong vụ án hình sự "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ngày 05/04/2022 tại Khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.
Anh Hanawa Yoshikazu (quốc tịch Nhật Bản) và chị Huỳnh Thị Anh Thư (quốc tịch Việt Nam), hiện thường trú tại phường Tân Hưng, TPHCM, là cha mẹ ruột của cháu Hanawa Yukiji, sinh năm 2011. Vào tháng 4/2022, cháu Yukiji trong lúc chơi tại Sông Lười nằm trong Khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né, đã bị hút vào thành hồ bơi, khiến cháu tử vong.
"Hơn 4 năm đã trôi qua kể từ ngày con chúng tôi tử vong nhưng đến nay, vụ án vẫn chưa được khởi tố bị can đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, mặc dù hậu quả chết người đã xảy ra, cơ chế gây tai nạn đã được xác định, hàng loạt sai phạm trong quá trình đầu tư, thiết kế, thi công và vận hành hồ bơi đã được cơ quan chuyên môn kết luận. Đồng thời Cơ quan CSĐT cũng đã thay đổi tội danh vụ án sang tội: "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 298 Bộ luật Hình sự", Đơn cứu xét đưa căn cứ.
Theo gia đình nạn nhân, đây không chỉ là vụ án hình sự thông thường mà là nỗi đau mất con kéo dài đằng đẵng suốt hơn 4 năm qua. Cháu Hanawa Yukiji là người con duy nhất của gia đình, nên việc vụ án kéo dài đặc biệt lâu trong khi trách nhiệm pháp lý vẫn chưa được làm rõ khiến cha mẹ cháu tiếp tục sống trong sự chờ đợi về công lý.
Liên quan đến trách nhiệm bồi thường dân sự, anh Hanawa Yoshikazu và chị Huỳnh Thị Anh Thư khẳng định lại một lần nữa việc tiếp tục xác minh các vấn đề liên quan đến trách nhiệm dân sự, bồi thường thiệt hại không phải là điều kiện pháp lý để trì hoãn việc xem xét khởi tố bị can, nếu hồ sơ vụ án đã có đủ căn cứ xác định cá nhân, pháp nhân thực hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Vị trí nơi bé Yukiji gặp nạn trong hồ bơi Khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né. Ảnh: Gia đình cung cấp
Gia đình nạn nhân viện dẫn, trong vụ án này, trách nhiệm dân sự và trách nhiệm hình sự cần được phân định rõ ràng. Việc xác định mức độ thiệt hại, chủ thể có trách nhiệm bồi thường, khả năng bồi thường, phương thức bồi thường hoặc việc các bên có đạt được thỏa thuận bồi thường hay không là những vấn đề cần được giải quyết theo quy định của pháp luật, nhưng không làm thay đổi bản chất của hành vi có dấu hiệu tội phạm đã được xác định thông qua các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.
Theo Điều 30 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự: "Việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được tiến hành cùng với việc giải quyết vụ án hình sự. Trường hợp vụ án hình sự phải giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại, bồi hoàn mà chưa có điều kiện chứng minh và không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án hình sự thì vấn đề dân sự có thể tách ra để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự".
"Như vậy, theo quy định pháp luật, trách nhiệm dân sự và trách nhiệm hình sự cần được phân định rõ ràng. Việc bồi thường được thực hiện trước hoặc sau khi khởi tố bị can, nếu không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án hình sự, thì không phải là căn cứ để trì hoãn việc xem xét trách nhiệm hình sự. Do đó, chúng tôi kính đề nghị không để việc tiếp tục xác minh, giải quyết bồi thường dân sự trở thành lý do làm chậm trễ việc xem xét khởi tố bị can, nếu hồ sơ vụ án đã có đủ căn cứ theo quy định tại Điều 179 Bộ luật Tố tụng hình sự", cha và mẹ cháu Yukiji cho biết.
Trong vụ án của cháu Hanawa Yukiji, quá trình điều tra đã thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến quá trình thiết kế, thi công, xây dựng và vận hành hồ bơi Sông Lười; đã có kết luận giám định về khả năng hút chặt một trẻ em có thể trạng tương ứng với cháu Hanawa Yukiji và nguy cơ dẫn đến tử vong; đồng thời đã có các tài liệu xác định những sai phạm liên quan đến quá trình thiết kế, thi công và vận hành công trình.
Gia đình nạn nhân khẳng định: "Việc vụ án được giải quyết khách quan, toàn diện, đúng người, đúng hành vi và đúng quy định của pháp luật không chỉ là sự công bằng đối với con trai chúng tôi - cháu Hanawa Yukiji - mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong việc bảo đảm an toàn tại các công trình dịch vụ, du lịch, qua đó phòng ngừa những tai nạn thương tâm tương tự có thể xảy ra đối với các gia đình khác trong tương lai".
Từ những căn cứ nêu trên, gia đình nạn nhân đã mong mỏi và đề nghị các lãnh đạo xem xét và chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định khởi tố bị can đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan gồm người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, đơn vị thi công và đơn vị vận hành công trình hồ bơi Sông Lười tại Khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né nhằm bảo đảm việc giải quyết vụ án khách quan, toàn diện, kịp thời và đúng quy định pháp luật.

Thời khắc đưa bé trai Yukiji từ hồ bơi lên cấp cứu ... Ảnh: Liên Trần
Vụ án hình sự "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) khởi tố, đã được Báo Phụ nữ Việt Nam theo dõi sát sao và phản ánh trong hàng chục bài báo ngay sau khi xảy ra sự việc.
Vụ việc đau lòng xảy ra vào ngày 5/4/2022 tại Khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né. Nạn nhân là bé Hanawa Yukiji, sinh năm 2011, quốc tịch Nhật Bản, cao 1m40, nặng 39kg và biết bơi, 10h ngày 5/4/2022 đã cùng 2 bé khác bơi tại hồ bơi Sông Lười nằm trong Khu nghỉ dưỡng này.

Tấm lưng của nạn nhân với các vết hằn phù hợp với kích cỡ của tấm lưới trong hồ bơi. Ảnh: Liên Trần
Khoảng 10h35 cùng ngày, có người tắm cùng hồ bơi phát hiện bé Hanawa Yukiji bị hút vào tấm lưới dưới hồ bơi nhưng kéo không được, phải hô hoán nhiều người tới kéo bé ra và tiến hành hô hấp, đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé Yukiji đã tử vong. Trên cơ thể của bé khi đưa từ hồ bơi lên ở vùng cổ, hai vai, lưng, thắt lưng, tay có các vết bầm tím kích thước 4x4 cm xếp thẳng hàng.
Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (cũ) đã khởi tố vụ án hình sự "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp" số 139 ngày 31/5/2022. Vụ án đã trải qua quá trình điều tra, tạm đình chỉ điều tra, tiếp tục điều tra, đình chỉ điều tra, Quyết định phục hồi điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết.
Công an tỉnh Bình Thuận đã rút hồ sơ lên để điều tra theo đúng thẩm quyền. Sau đó, cơ quan này đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vì chưa có kết quả trưng cầu giám định và chưa có kết quả tương trợ tư pháp theo yêu cầu tương trợ tư pháp nhưng hết thời hạn điều tra.
Kết luận giám định tư pháp của Bộ Xây dựng cho thấy quá trình thực hiện thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công xây dựng, vận hành hồ bơi tại Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mũi Né có nhiều sai phạm.
Từ Kết luận giám định tư pháp của Bộ Xây dựng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) đã ra thông báo số 78/TB - VPCQCSĐT về việc phục hồi điều tra vụ án hình sự "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp" vào ngày 15/1/2025.
Vào tháng 3/2025, cơ quan này đã thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 139 ngày 31/5/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết. Theo đó, tội danh ban đầu là "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp" theo Điều 129 Bộ luật Hình sự, được thay đổi thành tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Tấm lưng của người lớn khi làm thực nghiệm hiện trường cũng có vết hằn tương tự. Ảnh: LSK
Trong văn bản đề ngày 23/1/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vụ án trên được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (nay là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng) đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 6501A/QĐ-VPCQCSĐT. Lý do là Cơ quan CSĐT đã có yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự nhưng đến nay chưa nhận được kết quả trả lời. Vào thời điểm đó, văn bản cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tích cực củng cố tài liệu, chứng cứ để có căn cứ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Tấm lưới nơi bé Yukiji bị hút chặt không thể tự thoát ra được. Ảnh: Liên Trần
Tháng 6/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án sau một thời gian tạm đình chỉ điều tra.
Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh về vụ án này tới bạn đọc ngay khi có thông tin mới nhất.