Vụ bé gái 1 tháng tuổi nghi bị bạo hành: Nữ bảo mẫu có thoát hình phạt khi gia đình rút đơn?

Nguyễn Long
01/06/2023 - 18:13
Vụ bé gái 1 tháng tuổi nghi bị bạo hành: Nữ bảo mẫu có thoát hình phạt khi gia đình rút đơn?

Luật sư Đặng Văn Cường, Uỷ viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam

Trao đổi liên quan đến vụ cháu bé 1 tháng tuổi nghi bị bạo hành, luật sư cho rằng, trường hợp gia đình cháu bé có rút đơn, không đề nghị xử lý nhưng cơ quan điều tra thấy có đủ căn cứ thì vẫn xử lý hình sự.

Đủ căn cứ vẫn xử lý dù gia đình rút đơn

Liên quan tới vụ bé gái 1 tháng tuổi nghi bị bảo mẫu bạo hành ở phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), ngày 1/6, trao đổi với PV Báo PNVN, Ts. Luật sư Đặng Văn Cường, Uỷ viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, những gì thể hiện qua clip cho thấy hành vi của bảo mẫu trong trường hợp này có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng của cháu bé, cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ nhận thức, ý thức chủ quan của người phụ nữ này, đồng thời xác định hậu quả đã gây ra đối với cháu bé để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy người phụ nữ này nhận thức được hành vi của mình có thể làm tổn thương não của cháu bé, hành vi có thể dẫn đến chết người nhưng do bực tức mà đã nhẫn tâm thực hiện hành vi hành hạ cháu bé, hậu quả cho bé tổn thương nghiêm trọng về não thì có thể xử lý về tội giết người theo quy định tại  khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như hành vi có tính chất côn đồ, phạm tội với người dưới 16 tuổi.

Vụ bé gái 1 tháng tuổi nghi bị bạo hành: Nữ bảo mẫu có thoát hình phạt khi gia đình rút đơn? - Ảnh 1.

Bảo mẫu Vũ Khánh C. (người mặc áo vàng). Ảnh chụp màn hình.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy bảo mẫu không có động cơ mục đích giết người, hành vi không thể dẫn đến chết người thì hành vi này cũng được xác định là đối xử tàn ác với trẻ em nên vẫn có thể xem xét xử lý về tội hành hạ người khác theo quy định tại điều 140 Bộ luật hình sự.

"Những tội danh này không phụ thuộc vào đơn thư yêu cầu của người bị hại, bởi vậy trường hợp cha của cháu bé có rút đơn, không đề nghị xử lý nhưng cơ quan điều tra thấy có đủ căn cứ thì vẫn xử lý hình sự theo quy định pháp luật", luật sư Cường cho hay.

Cần quyết liệt hơn trong công tác bảo vệ trẻ em

Để giảm thiểu những vụ việc trẻ em bị xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm, luật sư Cường cho rằng cần phải thực hiện đầy đủ các giải pháp được liệt kê, quy định trong luật bảo vệ trẻ em, trong đó có các giải pháp về hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật.

Giải pháp về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân, ý thức bảo vệ quyền trẻ em. Cần phải tuyên truyền để trẻ em và các bậc phụ huynh hiểu được các quy định về bảo vệ trẻ em, thực hiện quyền trẻ em.

Tăng cường nhân lực, vật lực và cơ chế phối hợp đối với các cơ quan tổ chức có chức năng nhiệm vụ bảo vệ trẻ em. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ trẻ em để kịp thời phát hiện, hỗ trợ, can thiệp các trường hợp trẻ em bị bạo hành.

Cần tăng cường kiểm soát công tác bảo vệ trẻ em trong môi trường giáo dục, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh đối với các cơ sở giáo dục chui, đối với các giáo viên không đủ năng lực phẩm chất, không có kỹ năng nghề nghiệp. Cần có sự phân loại trẻ em ở từng khu vực, từng địa phương.

Vụ bé gái 1 tháng tuổi nghi bị bạo hành: Nữ bảo mẫu có thoát hình phạt khi gia đình rút đơn? - Ảnh 2.

Hình ảnh nữ bảo mẫu có hành vi lắc lư mạnh cháu bé 1 tháng tuổi. Ảnh cắt từ clip

Cần lập danh sách những trẻ em yếu thế, có nguy cơ bị bạo hành cao để có phương án giám sát can thiệp, bảo vệ kịp thời, đặc biệt là trẻ em sống trong những gia đình thường xuyên xảy ra bạo lực, những gia đình cha mẹ nghiện ngập, đặc biệt là nghiện rượu và nghiện ma túy, những trẻ em sống chung với cha dượng mẹ kế và cuộc sống sa đọa hoặc không có hạnh phúc.

Ông Cường cho biết, từ vụ việc này, có thể thấy rằng, hành vi hành hạ người khác, bạo lực đối với trẻ em có thể diễn ra bất kỳ nơi đâu, với bất kỳ đối tượng trẻ em nào.

"Trong vụ việc này cháu bé mới có một tháng tuổi, có lẽ là nạn nhân nhỏ tuổi nhất bị bạo hành trong thời gian gần đây. Điều này cho thấy gióng lên hồi chuông báo động về nạn bạo hành trẻ em ở Việt Nam hiện nay. Cơ quan chức năng cần phải quyết liệt hơn nữa, xử lý nghiêm minh hơn nữa để bảo vệ trẻ em. Đồng thời cần tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ trẻ em, tôn trọng pháp luật của mọi công dân trong xã hội, đặc biệt là những người thường xuyên tiếp xúc với trẻ em hoặc có chức năng nhiệm vụ nghề nghiệp trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em", ông Cường cho hay.

Trước đó, chiều 31/5, anh Nguyễn Văn B. (31 tuổi, quê huyện Mỹ Đức, Hà Nội) ở căn hộ tầng 23 chung cư HH2C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã đi cùng chị Vũ Khánh C. (21 tuổi, quê huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) đến Công an phường Hoàng Liệt để trình báo sự việc.

Tại cơ quan công an, anh B. cho biết, gia đình anh đã thuê chị C. làm giúp việc chăm sóc con gái mới sinh được 1 tháng nay. Vào ngày 31/5, anh B. xem camera tại phòng ngủ của con thì phát hiện khoảng hơn 2 giờ cùng ngày, chị C. có hành vi bạo hành con đẻ của mình nên yêu cầu chị C. đến Công an phường Hoàng Liệt làm việc.

Qua làm việc, anh B. trình bày sự việc xảy ra không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của con gái, nên không yêu cầu xử lý đối với C. Mục đích là răn đe để C. không tái phạm và nhận thức việc làm trên là sai.

Sau sự việc, Công an phường Hoàng Liệt đã lập biên bản, báo cáo Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai phối hợp xác minh theo quy định.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm