Vụ bé gái bị xâm hại trong vườn chuối: Công an TP Hà Nội điều tra mở rộng

19/03/2019 - 08:56
Chiều 18/3, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã nghe báo cáo chi tiết về vụ án này. Ngay sau đó, Giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khẩn trương vào cuộc, rút hồ sơ vụ án từ cơ quan CSĐT công an huyện Chương Mỹ để điều tra mở rộng.

Liên quan đến vụ bé gái 10 tuổi bị Nguyễn Trọng Trình (SN 1989, trú tại xã Hòa Chính, Chương Mỹ, Hà Nội) thực hiện hành vi đồi bại trong vườn chuối khiến dư luận xôn xao, chiều 18/3, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã nghe báo cáo chi tiết về vụ án này. Ngay sau đó, Giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khẩn trương vào cuộc, rút hồ sơ vụ án từ cơ quan CSĐT công an huyện Chương Mỹ để điều tra mở rộng.

 

Nguyễn Trọng Trình tại cơ quan điều tra. Ảnh: Anninhthudo.vn.

Ngay trong chiều tối 18/3, bị can Nguyễn Trọng Trình đã được đưa về trụ sở Văn phòng cơ quan CSĐT công an thành phố để lấy lời khai, tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định. Những diễn biến này đã có sự tham gia, phối hợp của Viện KSND TP Hà Nội.

Cũng liên quan đến vụ việc này, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cũng đã có công văn gửi cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị liên quan đề nghị nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc, đảm bảo quyền và lợi ích của trẻ em, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Trước đó, như PNVN đã đưa tin, khoảng 11h30 ngày 24/2, Nguyễn Trọng Trình trên đường đi bán thịt lợn về thì bắt gặp cháu V.N.Q (SN 2009) đi bộ một mình. Trình đã dụ dỗ đưa cháu lên xe máy rồi chở ra vườn chuối cách đó khoảng 5km rồi dùng vũ lực thực hiện hành vi đồi bại.

Sau đó, Trình bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường rồi bỏ đi. Bé gái đã bò ra ngoài kêu cứu và được người dân liên hệ với gia đình đến đón. Ngay sau đó, gia đình cháu đã làm đơn trình báo Công an huyện Chương Mỹ.

 

Cháu Q. cùng mẹ chia sẻ vụ việc với phóng viên

Vào cuộc điều tra, công an đã triệu tập Nguyễn Trọng Trình. Đối tượng này đã khai nhận hành vi đồi bại, tuy nhiên chỉ nhận mình dâm ô chứ không hiếp dâm cháu Q.

Công an huyện Chương Mỹ sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Trọng Trình để điều tra về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi. Việc cơ quan CSĐT công an huyện khởi tố Trình về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi khiến gia đình, dư luận bức xúc vì họ cho rằng, hành vi của Trình là hiếp dâm chứ không phải dâm ô.

Anh V.V.M bố cháu Q. đã làm đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng đề nghị điều tra, làm rõ vụ việc một cách khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ. PNVN sẽ thông tin về diễn biến vụ việc này.

Hội LHPN Việt Nam vào cuộc

Liên quan đến vụ việc này, ngay trong ngày 18/3, Hội LHPN Việt Nam đã có công văn số 2789 gửi Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an thành phố Hà Nội, Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội kiến nghị giải quyết vụ việc xâm hại trẻ em tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Công văn nhấn mạnh: Thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ và trẻ em gái, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trân trọng đề nghị đồng chí Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hà Nội, đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội xem xét chỉ đạo giải quyết vụ án kịp thời, khách quan, công bằng, theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em gái, đảm bảo tính răn đe của pháp luật đối với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, góp phần đem lại môi trường an toàn, lành mạnh cho sự phát triển của trẻ em gái. Đồng thời thông báo cho Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam biết kết quả.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm