Vụ 'bữa tiệc ma túy' ở Hương Khê: Cô giáo đưa 10 viên ma túy tổng hợp vào phòng karaoke

26/12/2018 - 09:20
Theo lãnh đạo Viện KSND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), người đưa 10 viên ma túy tổng hợp vào phòng hát cho cả nhóm người cùng sử dụng là cô giáo Trần Thúy Hằng, giáo viên trường Tiểu học Hương Trà.
 
Liên quan đến vụ  13 người bị cơ quan chức năng bắt quả tang tham gia sử dụng chất ma túy trái phép tại quán karaoke Dubai (thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), ông Nguyễn Đình Khoa - Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Hương Khê, cho biết, người đưa 10 viên ma túy tổng hợp đầu tiên vào phòng là cô giáo Trần Thị Thúy Hằng, SN 1982, giáo viên trường Tiểu học Hương Trà.
 
Khi sử dụng hết 10 viên nói trên, các đối tượng tiếp tục mua thêm 5 viên khác để dùng. Số ma túy tổng hợp đưa vào phòng tiệc được mua của một đối tượng ở TP Vinh (Nghệ An).
 
Các đối tượng bị bắt quả tang. Ảnh Công an Hà Tĩnh

 

"Khi sử dụng hết 10 viên ma túy tổng hợp, 3 đối tượng Huyền, Quỳnh, Lý mua thêm 5 viên mới nhưng chỉ sử dụng được 2,5 viên thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, 2,5 viên còn lại đang ở hiện trường", ông Nguyễn Đình Khoa cho biết thêm.
 
Trước đó, như PNVN đã đưa tin, khoảng 21h30 ngày 21/12, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Khê ập vào quán karaoke Dubai (thị trấn Hương Khê) phát hiện 13 người, gồm 6 nam và 7 nữ, đang sử dụng trái phép chất ma túy.
 
Qua test nhanh, cả 13 người đều dương tính với chất ma túy. Tham gia "tiệc ma túy" có 4 cán bộ công chức, viên chức, các đối tượng còn lại là lao động tự do.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm