Vụ cha dượng và mẹ bạo hành con đến chết: Khởi tố vụ án giết người

Hà Khê
03/04/2020 - 07:48
Vụ cha dượng và mẹ bạo hành con đến chết: Khởi tố vụ án giết người
Sau khi bắt giữ khẩn cấp cặp vợ chồng có hành vi ngược đãi, bạo hành con gái 3 tuổi dẫn tới tử vong, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người và chuyển hồ sơ lên Công an thành phố Hà Nội để điều tra.

Liên quan đến vụ cha dượng và mẹ bạo hành con gái 3 tuổi dẫn tới tử vong, ngày 2/4, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người để điều tra, làm rõ. Đồng thời, cơ quan này cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lên Công an thành phố Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, chiều 1/4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký văn bản gửi Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc khẩn trương điều tra xử lý vụ bạo hành trẻ em dẫn đến tử vong ở quận Đống Đa.

Chân dung 2 vợ chồng đã bạo hành dẫn đến con gái 3 tuổi tử vong.

Chân dung 2 vợ chồng đã bạo hành con gái 3 tuổi đến tử vong

Cũng liên quan đến vụ việc gây chấn động dư luận này, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội đã có văn bản gửi Công an thành phố Hà Nội đề nghị điều tra, xử lý nghiêm.

"Hội LHPN Hà Nội nhận thấy đây là hành vi hành hạ, ngược đãi, bạo lực gia đình trái với chuẩn mực đạo đức xã hội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại đến tính mạng trẻ em, gây bức xúc trong dư luận xã hội, cần được điều tra làm rõ lành vi phạm tội và lên án, xử lý nghiêm minh để có tính răn đe trong xã hội.

Thực hiện chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội đề nghị Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Đống Đa có biện pháp điều tra, sớm đưa vụ việc xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật", trích nội dung công văn Hội LHPN Hà Nội gửi Giám đốc Công an thành phố.

Trước đó, như PNVN đã đưa tin, ngày 31/3, trên mạng xã hội Facebook dậy sóng bởi thông tin bé gái 3 tuổi ở Hà Nội bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành dã man, dẫn tới tử vong. Người chia sẻ thông tin này có tên là V.D, được xác định là bà ngoại của cháu bé xấu số.

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ - TB - XH) cho rằng, đây là vụ việc đau lòng, cháu bé cũng đã mất. Tuy nhiên, qua vụ việc này cho thấy kỹ năng lên tiếng của gia đình, người thân, những người sống xung quanh gia đình nạn nhân. Trong suốt 24 ngày cháu bé bị bạo hành nhưng không ai biết. Đây cũng là bài học về tăng cường công tác phòng ngừa, trách nhiệm của cộng đồng phát hiện, lên tiếng, tố cáo sớm để không xảy ra hậu quả đáng tiếc, ngăn chặn kịp thời hành vi tội ác đối với trẻ em. Ông mong muốn cơ quan điều tra vào cuộc tích cực, làm rõ sự việc, khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Theo nội dung được chia sẻ, cháu bé tên là Nguyễn Ngọc M.M (SN 2017, thường trú tại thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội), cháu bị cha dượng là N.M.T cùng mẹ ruột là N.T.L.A bạo hành dã man 24 ngày khiến cháu tử vong. Những hình ảnh mà bà ngoại chụp lại trong khi khâm liệm cháu bé xấu số cho thấy thi thể có nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Sau khi thông tin này được chia sẻ, dư luận mạng xã hội phẫn nộ, lên án hành vi thú tính của cha dượng và mẹ cháu bé.

"Thật là dã man, không thể dung thứ những hành động như vậy. Cháu bé mới 4 tuổi thì có tội tình gì cơ chứ. Cần phải xử lý thật nghiêm khắc những kẻ độc ác", một cư dân mạng bình luận.

Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm