pnvnonline@phunuvietnam.vn
Vụ cháy cư xá Độc Lập: Chủ tịch TPHCM thị sát hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (bìa trái) chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy. Ảnh Anh Vũ
Tại hiện trường, Chủ tịch UBND TPHCM đã chia buồn với các gia đình bị nạn. Ông cũng đi khảo sát hiện trường và yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ cháy.
Trước sự việc đau lòng này, UBND TPHCM gửi lời chia buồn sâu sắc và chân thành nhất đến thân nhân các gia đình nạn nhân.
Công an TPHCM được giao nhiệm vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đặc biệt là những yếu tố khiến lửa lan nhanh và gây thiệt hại nghiêm trọng.
* Trước đó, vào 21 giờ 30 tối 6/7, một vụ hỏa hoạn bùng phát tại khu vực tầng trệt của Cư xá Độc Lập (5 tầng), hẻm 80, đường Đô Đốc Long, phường Phú Thọ Hòa. Vụ việc gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Theo báo cáo của Trung tâm cấp cứu 115 TPHCM, lúc 21 giờ 53 phút cùng ngày, tổng đài 115 tiếp nhận thông tin về vụ cháy tại 80/7 Đô Đốc Long, phường Tân Sơn Nhì, dù chưa rõ số lượng nạn nhân. Trung tâm đã điều động 4 xe cấp cứu từ trạm trung tâm, Bệnh viện Tân Phú và Bệnh viện Tân Bình đến hiện trường.

Hiện trường đám cháy.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM cùng các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đám cháy được khống chế trong thời gian ngắn, ngăn chặn cháy lan ra các khu vực lân cận.
Mặc dù đã cứu được 3 người, vụ cháy cướp đi sinh mạng của 8 người (gồm 6 người lớn và 2 trẻ em), đồng thời thiêu rụi nhiều tài sản và phương tiện.
Đến 1 giờ 20 phút ngày 7/7, kíp cấp cứu báo hiện trường an toàn, và lực lượng 114 xác nhận không còn nạn nhân.
8 nạn nhân đã tử vong được xác định danh tính, trong đó 4 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất và 4 nạn nhân chuyển đến Bệnh viện Tân Phú. Danh tính cụ thể bao gồm:
Phạm Nguyễn Đức Dũng (SN 1985); Đỗ Trần Nhật Ánh (SN 1987); Phạm Khang Sinh (SN 2014); Phạm Nhã An (SN 2018); Nguyễn Thị Hồng Hoa (SN 1952); Huỳnh Hứa Hùng (SN 1950); Huỳnh Thụy Hồng Phượng (SN 1984); Lê Thụy Hồng Quỳnh (SN 1977).