Vụ chồng xích cổ vợ ở Thái Bình: Nạn nhân xin "đóng cửa bảo nhau"

06/06/2017 - 13:15
Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam cùng các cấp hội đã vào cuộc, phối với công an và chính quyền địa phương hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân, giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, phía nạn nhân đã xin được giải quyết nội bộ.

Liên quan đến vụ chồng dùng xích sắt xích cổ vợ xảy ra tại xã Trà Giang (Kiến Xương, Thái Bình) khiến dư luận xôn xao, sáng 6/6 PV Báo PNVN đã liên hệ với bà Lương Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Kiến Xương để làm rõ về vấn đề này.

Trao đổi với PV, bà Oanh cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, lãnh đạo Huyện hội đã liên hệ với UBND xã Trà Giang, Hội LHPN xã để phối hợp giải quyết, bảo vệ tính mạng, an toàn cho mẹ con chị T. Đồng thời, gọi điện báo cáo sự việc với lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Thái Bình.

“Huyện hội đã phối hợp với công an huyện Kiến Xương xử lý sự việc, hiện đối tượng đã bị tạm giữ để làm rõ. Anh này chưa đánh vợ, chỉ mới xích cổ vợ để cô ấy không ra khỏi nhà. Việc này, trao đổi với công an huyện thì họ bảo chưa đến mức khởi tố hình sự. Bởi anh này chưa từng bị phạt hành chính về hành vi bạo lực gia đình bao giờ. Tuy nhiên, hành động của anh Tùng là không thể chấp nhận được”, bà Oanh cho hay.

luong-thi-kim-oanh.jpg
Bà Lương Thị Kim Oanh - Chủ tịch Hội LHPN huyện Kiến Xương (ảnh Khánh Linh)

Cũng theo thông tin Chủ tịch Hội LHPN huyện Kiến Xương cung cấp, sau khi các cấp Hội vào cuộc, chị T. đã chủ động xin với Hội LHPN các cấp và chính quyền địa phương để tự xử lý trong gia đình.

“Nạn nhân không muốn làm bung bét sự việc bởi bản thân ông chồng cũng đã nhận lỗi lầm và xin vợ tha thứ. Quan trọng hơn, họ vẫn còn 2 đứa con nữa, các cháu đang tuổi ăn tuổi lớn”, bà Oanh nói thêm.

Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Trung ương Hội LHPN Việt Nam cũng đã có ý kiến với Hội LHPN tỉnh Thái Bình. Ngay trong chiều nay, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Thái Bình sẽ cùng với bà Lương Thị Kim Oanh Chủ tịch Hội LHNP huyện Kiến Xương đến nhà để thăm hỏi, động viên chị P.T.T.

blgd.jpg
Hình ảnh chị T. bị chồng xích cổ để không ra khỏi nhà.

Liên quan đến thông tin con trai nạn nhân bị gãy tay, theo bà Oanh khi công an lấy lời khai của cháu bé, cháu khai rằng khi thấy bố mẹ xô xát cháu đã vào can ngăn thì bị ngã dẫn đến gãy tay chứ không phải do bố bẻ như một số thông tin trên mạng.

Được biết, mối quan hệ vợ chồng giữa hai vợ chồng chị T. vốn có nhiều mâu thuẫn từ lâu. Anh Tùng thì nghi ngờ vợ có người khác còn vợ thì nghi kị chồng có quan hệ ngoài luồng. Mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, chị T. lại đưa con về nhà ngoại. Anh Tùng nhiều lần đến nhà ngoại xin lỗi để đón vợ con về.

Sáng 5/6, bố chị T. mang thức ăn đến cho cháu thì phát hiện chị T. bị Tùng xích cổ nên đã ra trình báo với chính quyền địa phương.

Trước đó, như Báo PNVN đã đưa tin, vào sáng 5/6 chính quyền xã Trà Giang nhận được tin báo của người dân về việc chị P.T.T (35 tuổi, trú tại xã Trà Giang) bị chồng là Lại Thanh Tùng (44 tuổi, trú tại xóm 4, xã Trà Giang) có hành vi ngược đãi, đánh đập và dùng xích xích cổ chị.

Sau khi nhận được tin báo, công an xã đã xuống hiện trường để giải cứu nạn nhân, lập biên bản vụ việc. Tại đây, chị T. đã được giải cứu khỏi sợi xích.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định giữa Tùng và vợ đã xảy ra mâu thuẫn từ nhiều năm nay. Hai người đã có giai đoạn sống ly thân nhưng gần đây lại tái hợp và xảy ra sự việc.

Vào sáng 5/6, trong lúc tức giận vợ, Tùng đã nhốt vợ trong nhà rồi dùng xích xích cổ người phụ nữ tội nghiệp. Lúc này, cậu con trai lớn phát hiện việc bố bạo hành mẹ nên đến trợ giúp mẹ thì bị ngã gãy tay.

Ngay sau đó, sự việc đã được báo cáo với công an huyện Kiến Xương. Đối tượng có hành vi bạo hành, ngược đãi vợ con đã bị công an huyện triệu tập ngay sau đó để điều tra, làm rõ.

Vụ việc chồng xích cổ vợ xảy ra vào đúng tháng phòng chống bạo lực gia đình và hướng tới ngày Gia đình Việt Nam khiến dư luận thêm bức xúc.

Nhiều ý kiến cho rằng, cho dù bà vợ có xin giải quyết nội bộ thì cũng nên có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với hành vi ngược đãi vợ con của người chồng.

Báo PNVN sẽ đăng tải ý kiến của luật sư về vụ việc này.

 

 

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm