Vụ cô giáo kêu cứu ở Quảng Ninh: Các cấp Hội đã khẩn trương vào cuộc

Hà Khê
12/07/2021 - 06:30
Vụ cô giáo kêu cứu ở Quảng Ninh: Các cấp Hội đã khẩn trương vào cuộc
Ngay sau khi nhận được đơn kêu cứu của cô giáo Nguyễn Thị Huế, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cấp Hội nhanh chóng vào cuộc xác minh, hỗ trợ cô giáo.

Liên quan đến vụ cô giáo Nguyễn Thị Huế (trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hạ Long, Quảng Ninh) kêu cứu vì chồng cũ chửi bới, ngăn cản thăm con mà Báo PNVN đã phản ánh, theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương chỉ đạo các cấp Hội vào cuộc, hỗ trợ.

Cụ thể, ngày 11/5, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn của cô giáo Huế về việc chồng cũ là anh N.Q.H (công tác tại Cảng Quảng Ninh) đã nhiều lần ngăn cản chị thăm nuôi 2 con (anh H. đang nuôi dưỡng). Sau khi xem xét đơn của chị Huế, ngày 15/5, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã chuyển đơn đến Hội LHPN thành phố Hạ Long để tìm hiểu, xác minh đơn thư, có ý kiến, kiến nghị can thiệp, hỗ trợ nếu có căn cứ cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của chị Huế bị xâm hại.

Vụ cô giáo kêu cứu ở Quảng Ninh: Các cấp Hội đã khẩn trương vào cuộc - Ảnh 1.

Ngay sau khi nhận được đơn thư của chị Huế, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản chuyển đơn, chỉ đạo xem xét, giải quyết vụ việc

Sau khi xác minh, ngày 20/6/2021, Hội LHPN thành phố Hạ Long đã có văn bản số 224 báo cáo Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh về kết quả giải quyết đơn kiến nghị của phụ nữ. Báo cáo nêu, sau khi xem xét đơn thư, Hội LHPN thành phố Hạ Long nhận thấy đây chỉ là các mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng sau khi ly hôn, chưa có biện pháp tự hòa giải và chưa báo cáo với khu phố, tổ dân hoặc cơ quan công tác để giải quyết kịp thời.

Theo báo cáo của Hội LHPN thành phố Hạ Long, nguyên nhân mâu thuẫn do hai bên chưa thống nhất được thời gian, địa điểm về việc chị Huế đến thăm 2 con mà anh H. nuôi dưỡng.

Mặt khác, giữa 2 người trao đổi, nói chuyện với nhau qua zalo, điện thoại với những lời lẽ không tốt về nhau là do cả 2 cùng cố chấp.

Liên quan đến những tố cáo của chị Huế, Chi bộ Trung tâm điều độ - Cảng Quảng Ninh (nơi anh H. công tác) cũng đã họp để xem xét xử lý vi phạm đối với anh H. (vì anh H. là đảng viên).

Theo biên bản họp ngày 8/6/2021, Chi bộ đã xem xét 5 nội dung mà chị Huế tố cáo về anh H. Tuy nhiên, cuộc họp này đã kết luận 4/5 nội dung chị Huế tố cáo là không có căn cứ. Biên bản nêu, anh H. đã có những lời lẽ thiếu chuẩn mực đối với vợ cũ là chị Huế. "Hành vi này phần nào làm ảnh hưởng đến hình ảnh, tư cách người đảng viên trước quần chúng, vì vậy yêu cầu đồng chí H. nghiêm khắc tự kiểm điểm bản thân, không tái phạm trong thời gian tới", biên bản ghi rõ.

Cũng trong cuộc họp này, Chi bộ đã thống nhất hình thức xử lý vi phạm cúa anh H. là phê bình, nhắc nhở tại Chi bộ. Đồng thời yêu cầu anh H. sớm có các biện pháp giải quyết triệt để những khúc mắc sau ly hôn, tránh xảy ra các sự việc đáng tiếc làm ảnh hưởng tới bản thân, gia đình.

Yêu cầu anh H. nghiêm túc kiểm điểm, sửa chữa các khuyết điểm liên quan đến phát ngôn không chuẩn mực, ảnh hưởng tới hình ảnh người đảng viên, Chi bộ và Đảng bộ.

Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm