Vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman: Nữ bị cáo "xuống tay" hơn 3,7 triệu USD vì "ở nhà nhàn rỗi"
 
                                                Bị cáo Trần Minh Sự trả lời trả lời HĐXX. Ảnh: Giang Long.
Tại phiên tòa xét xử vụ án đánh bạc tại King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội), bị cáo Trần Minh Sự (62 tuổi, ở Hà Nội) khai báo, ở nhà không có gì làm nên mới có hành động sai lầm, cho rằng việc vào sòng bạc chỉ là để giải trí, giết thời gian.
Ngày 31/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội) bước sang ngày làm việc thứ tư. Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP Hà Nội tiếp tục tiến hành xét hỏi các bị cáo.
Trong vụ án này, 141 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc, trong đó 5 người bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc, 136 người bị truy tố về tội Đánh bạc.
"Ngoài lúc chăm chồng bệnh thì vào chơi cho đỡ đau đầu"
Bà Lê Thị Thêm (SN 1967, ở Hà Nội), bị truy tố về tội Đánh bạc. Tháng 4/2024, bà Thêm mở thẻ tại King Club với tên "Mrs Cristy". Từ 5/4 - 20/6/2024, bà Thêm đánh bạc 39 lần bằng hình thức Slot, Roulette và Baccarat, với tổng số tiền hơn 144.308 USD.
Lần chơi nhiều nhất, bà Thêm thua 12.901 USD (tương đương khoảng 300 triệu đồng), lần chơi ít nhất 671 USD (hơn 14 triệu đồng). Tổng cộng, bà Thêm thua hơn 500 triệu đồng.
Trước tòa, bà Thêm khai rằng, sau một lần đi uống cà phê tại khách sạn Pullman, bà biết đến King Club. Sau đó, cuộc sống của bị cáo trở nên khó khăn, nhiều áp lực khi bản thân phải mổ não, chồng cũng mắc trọng bệnh. Thời gian đó, bị cáo bị căng thẳng, stress, đau đầu triền miên nên đã tìm đến King Club để "giải tỏa căng thẳng, cho đỡ stress, đau đầu".
Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh đặt câu hỏi với bà Thêm: "Bị cáo cứ đi chơi đánh bạc mà không ở nhà lo cho chồng à?", bà Thêm đáp: "Ngoài những lúc ở nhà lo cho gia đình và vào bệnh viện chăm chồng thì bị cáo vào King Club chơi đánh bạc".
Theo lời khai, mỗi lần đi đánh bạc, bà Thêm mang theo khoảng 20 triệu đồng, tiền từ khoản tiết kiệm trong suốt 40 năm hành nghề trang điểm.
Vào chơi để giết thời gian, không có ý định kiếm tiền
Tiếp đến bà Trần Minh Sự (62 tuổi, ở Hà Nội) bị cáo buộc "xuống tay" tổng số tiền 3,77 triệu USD. Trước bục khai báo, người phụ nữ mái tóc ngắn nhuộm tím nói rằng, mục đích vào King Club là "giải trí vì tuổi đã cao, nhàn rỗi, ở nhà không có gì làm nên mới có hành động sai lầm".
Bà Sự khai, khoảng năm 2022, hai người em ruột quốc tịch nước ngoài lưu trú tại khách sạn Pullman rủ vào chơi cùng. Khi bước chân vào casino, bà xuất trình chứng minh thư và làm thẻ với tên "Mrs Money".
Trong 5 tháng, bà chơi 86 lần, tổng số tiền 3,77 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là hơn 131.000 USD (tương đương 3 tỉ đồng). Bà Sự phân trần: "Bị cáo vào chơi để giết thời gian, không có ý định kiếm tiền. Sau này có tiền thì chơi, hết thì thôi".

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: V.P
Chủ tọa hỏi: "Thế mà lần chơi nhiều nhất tận 3 tỉ đồng?" Bà Sự giải thích, mỗi lần chỉ mang khoảng 100 triệu đồng, nhưng số tiền này có thể rút thẻ chơi nhiều trò khác nên cộng dồn thành số tiền lớn. Sau 86 lần chơi, bà Sự thua tổng cộng 25,7 nghìn USD.
Trong khi đó, bị cáo Lê Thị Nga (57 tuổi, ở Hà Nội) khai lý do biết đến King Club là hay ship hàng tới khách sạn Pullman. Tại King Club, bà Nga đã đánh bạc 73 lần với tổng số tiền hơn 741.000 USD, thua hơn 12.000 USD.
Tất cả đều thua, người "thắng" đang bỏ trốn
Trong phần xét hỏi, nhiều người khác cũng phân trần số tiền mang vào sòng bạc không nhiều như cáo buộc. Tuy nhiên, nhóm 3 bị cáo người Hàn Quốc - quản lý King Club - khai, số tiền thắng thua đều được ghi nhận trên phần mềm tự động BINO. Nhân viên không thể can thiệp, số tiền hiển thị là tổng cộng số tiền mỗi người đã dùng để đánh bạc.
Trong số 136 người tham gia đánh bạc, có hơn 20 người chi hàng triệu USD vào đỏ đen, từ 1 triệu USD đến 16,3 triệu USD (gần 430 tỉ đồng). Gần như tất cả đều thua khi ra khỏi sòng bạc King Club ở Pullman.
Người "thắng" nhiều nhất là Kim In Sung, giám đốc Công ty HS - đơn vị trực tiếp vận hành King Club. Ông Kim bị cáo buộc thu lợi bất chính 9,26 triệu USD (tương đương 223 tỉ đồng) và hiện đang bỏ trốn, bị truy nã.
Trong cáo trạng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 5 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" và 136 bị can bị truy tố về tội "Đánh bạc". Trong số các bị can bị truy tố về tội "Đánh bạc", có 44 bị can là nữ (chiếm khoảng 32%).
Bị can Vũ Thị Tuyết Mai bị cáo cuộc đã 67 lần đánh bạc với tổng số tiền lên đến 9,7 triệu USD. Mai dẫn đầu trong nhóm bị can nữ về tổng số tiền chơi và đứng thứ 3 trong số 136 bị can, chỉ xếp sau bị can Bùi Văn Huynh 16,3 triệu USD và bị can Vũ Phong 10,7 triệu USD.
Bị can Nguyễn Thị Thu Hà bị cáo cuộc đã đánh bạc 1 lần với tổng số tiền là 300 USD. Là bị can nữ có số lần chơi ít nhất và số tiền cũng thấp nhất.
42 bị can nữ còn lại bị cáo buộc đánh bạc từ ít nhất 1 lần cho tới hàng chục lần, với tổng số tiền từ vài trăm USD cho đến hàng triệu USD.
 
                                    
 
                                             
                                            